Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
62,5 triệu USD vì mục tiêu giảm nghèo
Hải Hà - 09/08/2014 18:26
 
() 500.000 hộ nghèo sẽ được hưởng lợi từ dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” (SASSP).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
150 triệu USD cho Dự án giảm nghèo Tây Nguyên
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Nhiều đề án chưa thực tế
Đầu tư giảm nghèo kiểu “một con gà 4 - 5 người ăn”
FAO vinh danh VN về thành tích xóa đói giảm nghèo

Các hộ nghèo hàng tháng sẽ được nhận “gói trợ cấp gia đình” nhằm hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ tiền điện và trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, phụ nữ mang thai, trẻ em từ 0-15 tuổi chưa được đến trường thuộc diện nghèo cũng sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng.

   
  Dự án góp phần giảm nghèo bền vững  

Chính thức khởi động trong tuần qua, dự án SASSP cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng trợ giúp xã hội nhằm đặt nền móng cho chính sách trợ giúp xã hội và hệ thống thông tin quản lý hiện đại để triển khai chính sách, hỗ trợ cho công tác báo cáo, giám sát, đánh giá và xây dựng chính sách.

Dự án có tổng vốn đầu tư 62,5 triệu USD, trong đó, 60 triệu USD vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB), 2,5 triệu USD vốn đối ứng từ trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ công bố dự án, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của WB đặt kỳ vọng dự án sẽ được triển khai nhanh chóng nhằm tạo ra một hệ thống trợ giúp xã hội tốt hơn và đơn giản hơn hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bởi theo bà Kwakwa, Việt Nam đã có hệ thống trợ giúp xã hội chi trả bằng tiền mặt và chi trả bằng hiện vật nhưng hệ thống này chưa đủ hiệu quả để có thể xử lý được các thách thức hiện nay của xóa đói giảm nghèo.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẳng định, mặc dù Chính phủ liên tục bổ sung các chính sách trợ giúp xã hội, tạo điều kiện để Việt Nam sớm hoàn thành nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ trong đó có chỉ tiêu giảm nghèo. Tuy nhiên, sự tồn tại đồng thời nhiều chính sách trợ đã tạo gánh nặng hệ thống quản lý gây khó khăn cho đối tượng thụ hưởng làm giảm hiệu quả của chính sách.

“Với dự án này, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng hệ thống trợ giúp xã hội tích hợp, hiện đại tạo nền tảng vững chắc cho việc cung cấp trợ giúp xã hội lâu dài”, ông Đàm nói.

Trước mắt, dự án sẽ được thực hiện thí điểm tại 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng trong vòng 3 năm.

Với 4 tỉnh thực hiện thí điểm, dự án đặt mục tiêu, 100% số huyện có thông tin hộ gia đình được số hóa và duy trì trong hệ thống thông tin quản lý. Ít nhất 80% số hộ hưởng lợi báo cáo sự hài lòng về chương trình. 75% các khoản tiền trợ cấp được chi trả đúng thời hạn cho các chương trình trợ cấp.

Dự án SASSP do Bộ Lao động –Thương binh Xã hội triển khai với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu vào năm 2020 cho các hộ nghèo.

“Thông qua chi trả bằng tiền mặt, dự án tập trung chủ yếu vào những hộ nghèo, trong đó rất nhiều trẻ em được hưởng lợi là sự đầu tư kinh tế đúng đắn nhằm trang bị tốt hơn cho các thế hệ tương lai. Tôi hy vọng, sự đầu tư này sẽ tạo đà sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong sự thay đổi về nhân khẩu học.”, ông Jesper Moller, Quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam nói.

“Giảm nghèo đô thị và khả năng thích ứng cho Việt Nam” “Giảm nghèo đô thị và khả năng thích ứng cho Việt Nam”

() ) Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 6 năm 2014, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), Anh Quốc phối hợp với Hiệp hội các Đô thị Việt nam (ACCVN) tổ chức Hội thảo “Giảm nghèo đô thị và khả năng thích ứng ở Việt Nam”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư