Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
97% trường hợp tiếp xúc với 11 ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã cho kết quả âm tính
Kỳ Thành - 16/03/2020 18:05
 
11 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội đã tiếp xúc với 376 người. 364 người đã âm tính với Covid-19, 7 trường hợp chưa có kết quả, 5 trường hợp đã di chuyển đi nơi khác. Hiện Hà Nội vẫn đang thực hiện cách ly tập trung với 1.463 người.

Chiều 16/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội họp phiên thứ 21.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Hà Nội tại cuộc họp, tính đến 15h00 hôm nay (16/3), thế giới đã ghi nhận 169.928 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid- 19), trong đó có 6.521 trường hợp tử vong (Cụ thể, tại Trung Quốc có 3.213 trường hợp; 3.308 trường họp tử vong bên ngoài Trung Quốc).

Bệnh đã xâm nhập sang 156 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại các quốc gia như Italy, Iran, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hoa Kỳ…, dịch đang có xu hướng gia tăng.

Từ ngày 6/3, trên cả nước liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính vói Covid-19. Tính đến 15h00 ngày hôm nay đã ghi nhận 57 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó đã có 16/57 trường hợp đã khỏi bệnh và được xuất viện. Hiện tại còn 41 trường hợp đang được điều trị cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Các trường hợp mắc bệnh phân bổ tại 12 tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc (11), Hà Nội (11), Bình Thuận (09), TP Hồ Chí Minh (08), Quảng Ninh (05), Quảng Nam (03), Đà Nẵng (03), Lào Cai (02), Huế (02), Khánh Hòa (01), Thanh Hóa (01), Ninh Bình (01).

Tại Hà Nội, đến 15h00 chiều nay đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm Covid-19, chưa có trường hợp tử vong. Từ ngày 6-8/3 có 4 ca, từ ngày 9-16/3 có 7 ca mắc mới, trong đó có 2 ca là người nước ngoài (1 người Đức và 1 người Anh).

“Hiện tại tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2”, báo cáo nêu rõ.

Hà Nội đã tiến hành cách ly triệt để các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19
Hà Nội đã tiến hành cách ly triệt để các trường hợp có nguy cơ mắc Covid-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết, 11 bệnh nhân trên đã tiếp xúc với 376 người. 364 người đã âm tính với Covid-19, 7 trường hợp chưa có kết quả, 5 trường hợp đã di chuyển đi nơi khác.

Trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 918 người, tất cả các trường hợp này đều được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú), lấy 128 mẫu xét nghiệm. Kết quả 128/128 mẫu âm tính.

Sở Y tế cho biết đã cách ly các khu vực phố Trúc Bạch, Bệnh viện Hồng Ngọc, phố Nguyễn Khắc Nhu, Ngõ 165 Cầu Giấy và phố Núi Trúc. Tất cả các khu vực trên được phun khử khuẩn và đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong khu vực cách ly.

Từ 0 giờ ngày 15/3, Thành phố đã thực hiện kiểm dịch y tế và khai bảo y tế đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ các nước khu vực Schengen, Anh, Bắc Ai-len, Iran, Hàn Quốc; đến 12h00 ngày 16/3, kiểm dịch cho 826 hành khách từ các quốc gia có dịch về sân bay Nội Bài và chuyển tới các khu cách ly tập trung theo quy định.

Tổng số người được cách ly tại 9 khu cách ly tập trung của Hà Nội là 2.913 người, trong đó đã hết thời hạn cách ly trở về địa phương 1.450 người, hiện còn cách ly 1.463 người.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Sở Y tế Hà Nội đề ra 5 nhóm gồm tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống dịch, chủ động khai báo y tế khi trở về tò vùng dịch, tự giác thực hiện cách ly khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đồng thời, thực hiện túc công tác giám sát, cách ly, vệ sinh môi trường khử khuẩn… Đảm bảo và duy trì đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch.

“Thành phố chỉ đạo chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, cung ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống”, báo cáo nêu rõ.

Phòng chống dịch COVID-19: Không để xảy ra tình trạng "trong đánh ra, ngoài đánh vào"
Tình hình dịch bệnh bên ngoài diễn biến xấu rất nhanh, bên cạnh việc kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư