Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Với thiết kế dạng nhà kính, trụ sở của Amazon nằm ở Seattle sẽ lý tưởng cho việc trồng các loại cây lâu năm song song với cây cảnh bên trong, nhằm giúp nhân viên có thể "làm việc và giao tiếp như trong một công viên tự nhiên". Dự án này, được trình lên hội đồng thành phố Seattle ngày 21/5, bao gồm 5 tầng với diện tích ước tính khoảng 6.000 mét vuông. "Ý tưởng về một văn phòng nhiều cây xanh sẽ mang đến những lợi ích mà người ta sẽ không thấy trong những văn phòng truyền thống", tài liệu mô tả. Tòa nhà được đánh giá là trông như sản phẩm của tương lai, phản ánh sự yêu thích khoa học viễn tưởng của nhà sáng lập Amazon.com Jeff Bezos. Trụ sở Amazon học hỏi khá nhiều từ kiến trúc của các tòa nhà nổi tiếng trên thế giới như sở thú ở Đức hay vườn sinh thái ở Singapore. Cuối năm 2012, Amazon cũng đã được phép xây ba tòa nhà 37 tầng có tổng diện tích sử dụng lên tới 300.000 mét vuông tại khu đất này với thời gian hoàn thành dự kiến là 6 năm. Báo Seattle Times gọi đây là dự án lớn nhất từng được duyệt của thành phố. Khu nhà kính hình tròn của Amazon Ảnh tổng thể, bao xung quanh là 3 tòa nhà cao 37 tầng mà Seattle đã đồng ý cho Amazon xây dựng cuối năm 2012. Cận cảnh. Hình dung trên bản đồ. Bên trong tòa nhà. Các quầy bán lẻ, khu đỗ xe, sảnh lễ tân lớn. Tòa nhà cao 5 tầng. Bản thiết kế cũ của Amazon năm 2012. Thiết kế mới với nhà kính tròn. Khu nhà nhìn từ phía tây. Phía đông nam. Thiết kế của tòa nhà 37 tầng. Dự án của Amazon sẽ "cạnh tranh" về độ độc đáo với dự án của Apple. Châu An Ảnh: GeakWire. Theo Vnexpress
Amazon 'chơi trội' xây trụ sở hình tròn bằng kính
- 22/05/2013 10:02
Nếu Apple đang triển khai dự án đại bản doanh trông như phi thuyền thì "tổng hành dinh" mới của hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới lại là một tổ hợp ba tòa nhà có mái vòm độc đáo.
Bình luận bài viết này