Thứ Tư, Ngày 05 tháng 11 năm 2025,
Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị
Hà Nguyễn - 05/11/2025 16:36
 
Nữ doanh nhân Thái Hương đã được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị tại điện Kremlin, vì những đóng góp nổi bật trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác song phương trong an ninh lương thực.

Chiều 4/11 - một trong những ngày lễ lớn của Liên bang Nga - Ngày Thống nhất các dân tộc, tại điện Kremlin, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á đã được đích thân Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động Thái Hương

“Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim”

Nữ doanh nhân Thái Hương được trao tặng Huân chương cao quý vì những đóng góp nổi bật trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong an ninh lương thực.

“Phần thưởng này tôi sẽ giữ trọn trong tim”, chia sẻ niềm vinh dự này trước Tổng thống Vladimir Putin, Anh hùng Lao động Thái Hương xúc động nói như vậy.

Nữ doanh nhân Thái Hương cũng cho biết, sẽ nguyện phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được. “Đất sẽ nở hoa và tình hữu nghị được củng cố. Những nhà khoa học, những người nông dân, công dân Việt - Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ, đời nối đời sẽ ấm no hạnh phúc”, bà Thái Hương nhấn mạnh.

Nữ doanh nhân Thái Hương: "Phần thưởng này tôi sẽ giữ trong tim"

Năm 2017, sau thành công với Dự án Sữa tươi sạch ở Nghĩa Đàn (Nghệ An), bà Thái Hương đã quyết định đầu tư sang Nga với Dự án Tổ hợp Dự án nông nghiệp, quy mô 2,7 tỷ USD, theo những chính sách của Tổng thống Vladimir Putin và Chính phủ Nga để vực dậy nền nông nghiệp Nga nói chung.

Đó là quyết định được đưa ra từ tình yêu sâu thẳm đối với nước Nga - đất nước đã luôn không tiếc sức người, sức của để ủng hộ nhân dân Việt Nam. Và đó cũng là quyết định được đưa ra từ tầm nhìn xa của một nữ doanh nhân có tâm và có tài. Lúc ấy, nước Nga đang bị các nước phương Tây cấm vận, thiếu hụt nguồn cung sữa, và nữ doanh nhân Thái Hương đã ngay lập tức nhận ra đấy chính là “thời điểm vàng” trong kinh doanh.

Kể từ thời điểm đó, kiên định vượt qua bao khó khăn, thử thách, Dự án của TH đã từng bước được triển khai thành công tại Nga.

Đất đã nở hoa và tình hữu nghị được củng cố

Hiện tại, Dự án đã có trang trại ở Moscow và Kaluga, với đàn bò cao sản thuần chủng do chính các chuyên gia TH chọn lọc. Tổng đàn tại hai trang trại hiện đã tiệm cận 10.000 con, với năng suất trung bình hơn 40 lít/ngày/con, chất lượng sữa cũng vượt trội với độ béo 4% và độ đạm 3,2% cao nhất nước Nga.

Việc nhập khẩu thành công các đàn bò sữa cao sản thuần chủng từ Mỹ, có thể nói, đã được Tập đoàn TH thực hiện một cách ngoạn mục, vượt qua rào cản cấm vận EU - Mỹ với Nga. Việc áp dụng kỹ thuật công nghệ và khoa học quản trị giúp đàn bò có năng suất sữa trung bình cao hàng đầu nước Nga. Sữa tươi nguyên liệu của TH được đánh giá “hạng Nhất” và từng được thu mua với giá tốt bởi các hãng lớn tại Nga như Danone, PepsiCo…

Cùng với đó, tại vùng Viễn Đông, TH cũng đã khởi công dự án kết hợp chăn nuôi bò sữa và trồng cây ngũ cốc, cây lấy dầu vào tháng 5/2024, nhằm bù đắp sự thiếu hụt nông sản, tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương. Tại Cộng hòa Bashkortostan, Dự án trồng trọt ngũ cốc và hoa màu đã đi vào hoạt động.

Nhà máy Chế biến sữa TH ở Kaluga đã đưa thương hiệu Việt nở hoa trên đất Nga

Một dấu ấn đặc biệt đối với sự thành công của TH tại Nga, đó chính là ngày 11/5/2025, tại Kaluga, TH đã khánh thành Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phó thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko.

Nhà máy có công suất 1.000 tấn/ngày này, trong đó giai đoạn 1 là 500 tấn/ngày, thuộc tốp nhà máy có công suất chế biến hàng đầu Liên bang Nga. Sản phẩm của Nhà máy rất đa dạng, từ sản phẩm truyền thống của Nga như sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, Smetana, Yogurt, Kefir, Ryazhenka, bơ, phô mai, kem… đến các sản phẩm phi truyền thống nhưng theo xu hướng của thời đại là bảo vệ sức khỏe trước các đại dịch không lây (béo phì, tim mạch, tiểu đường) đáp ứng khẩu vị địa phương kết hợp với những sáng tạo đặc biệt của TH.

Thương hiệu Việt giờ đây đã chính thức “nở hoa” trên đất Nga. Nhưng không chỉ phục vụ thị trường nội địa Nga quy mô gần 145 triệu dân, mà Tập đoàn TH còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khu vực và quốc tế như khối BRICS và châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn cũng đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nga.

Thành công của Tập đoàn TH và bà Thái Hương cũng đã đánh dấu sự thành công đặc biệt của những chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Liên bang Nga. Với sự thấu hiểu và tạo điều kiện, ủng hộ của Chính phủ hai nước, cùng với nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ của những con người TH, Dự án đã mang tới các tác động kinh tế - xã hội tích cực, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hồi sinh hàng chục ngàn hec-ta đất nông nghiệp từng bị bỏ hoang tại Moscow và Kaluga thành những cánh đồng màu mỡ, tạo ra hơn 500 việc làm cho người lao động Nga. Dự án cũng đã trở thành biểu tượng “ngoại giao nhân dân” đầy ý nghĩa.

Điều tâm đắc nhất là mang lại giá trị ngàn đời cho sức khỏe con người

Chia sẻ với báo giới ngay sau khi nhận phần thưởng quý giá từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, nữ doanh nhân Thái Hương cho biết, trong đầu tư, quan trọng nhất là chiến lược.

“Điều tôi tâm đắc nhất về dự án tại Nga là tôi đã thực sự đưa ra chiến lược sản phẩm hết sức quý giá, chọn được một sản phẩm nông nghiệp là sữa để mang lại giá trị ngàn đời là sức khỏe cho con người. Chúng tôi chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa trong thời kỳ cấm vận với nước Nga và nhân dân Nga, dù chưa nhiều, nhưng đó là tấm lòng, là con đường đi: đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp”, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ.

Hành trình thành công của Tập đoàn TH tại Nga

Một lần nữa khẳng định tình yêu với nước Nga, nữ doanh nhân Thái Hương cho biết, TH sẽ tiếp tục triển khai những dự án hiện có như kế hoạch ban đầu, ra mắt người tiêu dùng Nga những bộ sản phẩm tốt cho sức khỏe, tận dụng các thành tựu về khoa học - công nghệ và khoa học quản trị đã thành công trên thế giới, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn để khai thác triệt để lợi thế của đất và nước.

Theo bà Thái Hương, Nga có nguồn đất đai rộng lớn, màu mỡ, đất sạch, nước sạch để phát triển nguồn lương thực không những cho nước Nga mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới, phát huy hoàn toàn lợi thế sản phẩm nông nghiệp, từ sản phẩm sạch đến organic.

Với chiến lược Trân quý mẹ thiên nhiên, con người là chủ thể trên nền tảng phát triển bền vững, TH cũng đặt mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia của Liên bang Nga mang tầm quốc tế, góp phần vì một nước Nga hùng cường và thịnh vượng.

Nữ doanh nhân Thái Hương kêu gọi doanh nghiệp Việt “bước chân sang Nga”
Tại cuộc gặp gỡ giữa Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Kaluga (Liên bang Nga), bà Thái Hương đã kêu gọi các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư