Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
{Ảnh} Người Hà Nội đón năm mới bên hồ Hoàn Kiếm
Diệp Anh - 01/02/2022 09:30
 
Các hoạt động lễ hội đã bị hủy bỏ, tuy nhiên người dân Thủ đô vẫn lên bờ hồ Hoàn Kiếm để vãn cảnh và chào đón năm mới Canh Dần 2022 cùng bạn bè, người thân và gia đình.

Từ 20h tối, các con đường của Thành phố khá vắng vẻ, nhưng xung quanh hồ Hoàn Kiếm lại rất đông đúc. Có người tranh thủ lúc vẫn còn ít người đến để thư giãn cùng không gian hồ thoáng đãng. Nhiều người còn cho đây là dịp hiếm có khi đêm 30 được đi xe ô tô hoặc xe máy vào trong khu vực phố đi bộ.

Không pháo hoa, không ca nhạc, nhưng đón năm mới bên Tháp Rùa, Bưu điện đã thành thói quen của nhiều người đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội.

Từ 20h ngày 30 tết, nhiều người  đã có mặt tại hồ Hoàn Kiếm và chọn cho mình một chỗ ngồi để được ngắm Tháp Rùa trong khoảnh khắc chuẩn bị đón giao thừa
Những đứa trẻ được mặc áo mới và tham gia đón năm mới cùng bố mẹ
Các bạn trẻ cùng ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên cạnh hình tượng Hổ
Hay đơn giản là cùng nhau đợi giao thừa trong cái lạnh đúng chất Tết miền Bắc

Càng sát đến 0h thì lượng người tập trung gần tháp đồng hồ Bưu Điện ngày càng đông
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 0h, trong khoảng khắc giao thừa, xen lẫn tiếng xe cộ là những lời chúc, những bức ảnh chụp vội kịp thời khắc đón chào năm mới
Rất nhiều người đứng trước cửa Tràng Tiền Plaza để ngắm nhìn những chùm pháo hoa trên màn hình thay cho pháo hoa thật
Người dân nhanh chóng chuẩn bị ngựa giấy, áo mũ giấy, vàng mã...
Hơi nóng của ngọn lựa giống như sự mong ước của gia chủ trong năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với gia đình.
Anh Nguyễn Duy và bạn gái cùng chụp ảnh kỷ niệm ngay thời khắc bước sang năm mới
[Video] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022
Đúng thời khắc Giao thừa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư