-
Việt Nam chính thức khép lại kỷ nguyên 2G -
Hưng Yên gia hạn thời gian nhận hồ sơ Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo năm 2026 -
Nhà bán hàng tăng dùng AI, sàn bán hàng chuyển mạnh sang trải nghiệm và giao nhận -
Ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số trước ngày 29/1/2027 -
Hà Nội: Sandbox đất hiếm tạo lực đẩy cho công nghiệp bán dẫn -
Hà Nội đưa Nghị quyết số 57 vào từng “mạch” kinh tế
Mới đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang tin The Independent, giám đốc điều hành Apple Tim Cook tiếp tục đưa ra phát biểu "nhỏ giọt" gợi ý rằng công ty đang đầu tư và nhận thấy tiềm năng rất lớn ở công nghệ thực tại ảo (AR).
Ông Cook đã so sánh tầm quan trọng của AR với điện thoại thông minh: "Tôi coi nó như là một ý tưởng lớn như điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh là dành cho tất cả mọi người. Chúng tôi không nghĩ iPhone là về một cá nhân nào đó, hoặc quốc gia hoặc cả thị trường. Nó là dành cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ AR là một thứ to lớn. Nó rất lớn. Tôi vui mừng vì những điều đó có thể được thực hiện để cải thiện rất nhiều cuộc sống và được giải trí."
Tuy nhiên ông Cook cũng "giội gáo nước lạnh" vào ý tưởng rằng Apple đang chuẩn bị ra một sản phẩm AR cụ thể như kính thông minh mà gần đây đã được đồn đại.
"Tôi xem AR như tôi nhìn miếng keo dán silicon ở đây trong chiếc iPhone của tôi," ông nói. "Thực chất, nó không phải là một sản phẩm - đó là một công nghệ cốt lõi."
Điều này có nghĩa rằng Apple sẽ đưa công nghệ AR vào trong một số ứng dụng của nó, chẳng hạn như các ứng dụng camera và công nghệ cơ bản của hãng.
Trong vài năm qua, Apple đã mua một số công ty khởi nghiệp AR.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Cook nói về khả năng Apple phát triển AR. Tại một sự kiện hồi tháng 10/2016, ông đã đưa ra lý do vì sao ông đặt cược cao hơn hẳn cho những công nghệ nhập vai như thực tế ảo, và nói một "phần quan trọng" của mọi người trên toàn thế giới sẽ là "trải nghiệm AR mỗi ngày."
"AR là sẽ mất một thời gian vì thực sự có một số thách thức khó khăn về công nghệ," ông Cook cho biết trong phát biểu hổi tháng 10/2016.
"Nhưng nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra trong một cách lớn, và chúng tôi sẽ tự hỏi khi nào, làm thế nào chúng ta sống mà không có nó. Giống như chúng ta tự hỏi làm thế nào chúng ta sống mà không có điện thoại ngày hôm nay."
-
Hà Nội: Sandbox đất hiếm tạo lực đẩy cho công nghiệp bán dẫn -
Hà Nội đưa Nghị quyết số 57 vào từng “mạch” kinh tế -
Chiến lược quốc tế hóa, sử dụng travel creator để mở rộng tới 60 quốc gia của Zalopay -
7 lĩnh vực đổi mới sáng tạo được Hà Nội ưu tiên hỗ trợ -
Thị trường cho sản phẩm công nghệ chiến lược: Khi Nhà nước làm “khách hàng đầu tiên” -
Chủ tịch Gia Lai thăm, làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela -
VITW 2026: Công nghiệp Việt Nam chuyển mình cùng công nghệ
-
SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index -
Đà Nẵng chính thức vận hành khách sạn quốc tế TUI SUNEO đầu tiên tại Việt Nam -
The Real IELTS: Nền tảng luyện thi IELTS trực tuyến lấy người học làm trung tâm -
SeABank - 32 năm kiến tạo nội lực, vững bước tiên phong -
Amalga mở rộng hợp tác y tế số tại Việt Nam -
FPT và Đại học Công nghệ PETRONAS thành lập phòng nghiên cứu AI, thúc đẩy đổi mới ngành năng lượng
