Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
ATM gạo lan tỏa yêu thương tại Đà Nẵng
Hoàng Anh - 20/04/2020 11:13
 
Hơn 135 tấn gạo đã được Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng hỗ trợ cho người nghèo, người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 thông qua cây ATM gạo.

Từ sáng sớm ngày 20/4, rất đông người dân thành phố Đà Nẵng đã đến trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng để nhận gạo từ hai cây ATM gạo do Hội doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TP.Đà Nẵng triển khai. Đây là lần đầu tiên cây ATM gạo được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng.

Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức 2 cay ATM gạo hỗ trợ người nghèo.
Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức 2 cây ATM gạo hỗ trợ người nghèo.

Ông Huỳnh Văn Toàn (trú phường Khuê Trung) cho biết, khi hay tin Đà Nẵng tổ chức chương trình ATM gạo ông đã đến sớm để nhận gạo. “Ông bà nói một miếng khi đói bằng một gói khi no, nên chương trình này ý nghĩa quá, giúp những hoàn cảnh như chú qua cơn khó khăn”, ông Toàn xúc động nói.

Chương trình ATM gạo được Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức bài bản, đảm bảo khoảng cách an toàn và có đoàn viên thành niên hướng dẫn người dân nhận gạo, sát trùng và đeo khẩu trang. Những người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật được ưu tiên phát gạo trước. Ngoài 2 kg gạo, Hội doanh nhân trẻ còn tặng người dân một món quà nhỏ.

Ang Nguyễn Hồng Cương, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho biết, Ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ từ doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với tổng trị giá 135 tấn gạo, 4 máy ATM gạo, 150 triệu đồng tiền mặt, hơn 15.000 khẩu trang và nhiều ủng hộ bằng hiện vật khác. Hai máy ATM gạo đầu tiên dự kiến kéo dài 60 ngày, sau đó Ban tổ chức sẽ bố trí thêm 3 máy tại các địa bàn khác, để có nhiều hơn nữa người dân tiếp cận với chương trình.

“Dự kiến, trung bình mỗi ngày 2 máy ATM gạo sẽ chạy 3 tấn gạo phục vụ bà con. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn người dân có hoàn cảnh khó khăn và người dân gặp khó do đại dịch Covid-19 giải quyết được “cái khó” trước mắt với việc nhận gạo hàng ngày. Sau một tuần khởi động, Ban tổ chức sẽ cân nhắc bổ sung 4 máy phát hàng tự động với các nhu yếu phẩm đáp ứng nhu cầu người dân như: dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột nêm, đường… Điểm khác biệt của ATM gạo tại Đà Nẵng là đại diện lực lượng doanh nhân trẻ sẽ thường trực tại khu vực hướng dẫn, phát gạo, nhận ủng hộ, điều phối để chương trình diễn ra thuận lợi. Hội Doanh nhân trẻ mong muốn gửi gắm thông điệp “Doanh nhân trẻ Đà Nẵng không chỉ xung kích trên mặt trận kinh tế, mà còn là những doanh nhân có trái tim nhân ái, luôn hướng đến cộng đồng, chia sẻ cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh Covid–19”, anh Nguyễn Hồng Cương chia sẻ.

Những người già và khuyết tật được ưu tiên nhận gạo.
Những người già và khuyết tật được ưu tiên nhận gạo.
Hơn 135 tấn gạo đã được Hội doanh nhân trẻ huy động để tổ chức chương trình.
Hơn 135 tấn gạo đã được Hội doanh nhân trẻ huy động để tổ chức chương trình.
Niềm vui của những em nhỏ khi nhân được gạo.
Niềm vui của những em nhỏ khi nhân được gạo.
Hội doanh nhân trẻ sẽ triển khai các máy ATM gạo tại các địa điểm khác trên địa bàn thành phố.
Hội doanh nhân trẻ sẽ triển khai các máy ATM gạo tại các địa điểm khác trên địa bàn thành phố.
Người dân giữ khoảng cách khi đến nhận gạo.
Người dân giữ khoảng cách khi đến nhận gạo.
Người khuyết tật có lối đi riêng để nhận gạo.
Người khuyết tật có lối đi riêng để nhận gạo.
ATM gạo lan tỏa yêu thương tại Đà Nẵng.
ATM gạo lan tỏa yêu thương tại Đà Nẵng.
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng trao tặng hơn 1 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19
Ngày 15/4, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã trao tặng kinh phí và thiết bị y tế, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư