
-
Chứng khoán Stanley Brothers âm thầm đổi chủ
-
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý?
-
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM
-
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng
-
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8 -
Cổ phiếu nào đủ điều kiện vào rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?
Cổ đông lớn cắt lỗ thêm 1,36 triệu cổ phiếu
Bà Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đồng thời cũng là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1, vừa cho biết đã bán ra 960.000 cổ phiếu trong ngày 5/8 và 400.000 cổ phiếu tại ngày 9/8. Đây cũng là các phiên giao dịch mà cổ phiếu YEG bất ngờ tăng kịch trần trong ba phiên liên tục. Tuy nhiên, ước tính với mức giá 17.000 đồng/cổ phiếu, bà Trần Uyên Phương vẫn lỗ đậm nếu so với quanh vùng 50.000 đồng/cổ phiếu mà nhà đầu tư này mua vào giai đoạn tháng 2-3/2020.
Trước đó, từ ngày 28/7, à Trần Uyên Phương cũng đã bán 251.600 cổ phiếu YEG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HoSE) xuống hơn 1%, từ 21,61% xuống còn 20,8%. Tỷ lệ sở hữu theo cập nhật mới nhất sau khi bán 1,36 triệu cổ phiếu YEG đã giảm còn 14,57% vốn điều lệ. Bà Phương tiếp tục là cổ đông lớn thứ hai của Yeah1. Cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT kiêm người sáng lập công ty với tỷ lệ sở hữu 26,12%.
Cánh cửa huỷ niêm yết bắt buộc lại gần hơn
Động thái rút vốn tại Yeah1 của “ái nữ” nhà Tân Hiệp Phát được thực hiện chỉ trước thời điểm Yeah1 công bố báo cáo tài chính hơn một tuần. Yeah1 là một trong những công ty nộp báo cáo tài chính quý II muộn nhất trên sàn. Theo giải trình của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các lệnh giãn các xã hội đang khiến công ty “rất khó khăn” trong việc sắp xếp, bố trí di chuyển nhân viên chuyên trách giữa các quận khác nhau đến văn phòng công ty để thực hiện công tác lập báo cáo tài chính kịp thời theo quy định.
Báo cáo tài chính nửa đầu năm tiếp tục cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa khi công ty lại tiếp tục có một quý kinh doanh thua lỗ. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đã soát xét, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 601 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn, lại thêm chi phí lãi vay tăng mạnh Yeah1 lỗ sau thuế hơn 197 tỷ đồng.
Theo giải trình của công ty, mảng thương mại đa kênh (bán lẻ) từ sự ảnh hưởng nặng nề của hai đợt dịch trong nửa đầu năm 2021. Đây cũng là mảng kinh doanh mới mà Yeah1 triển khai sau khi bà Trần Uyên Phương mua lại cổ phần với kỳ vọng trở thành cổ đông chiến lược.
Yeah1 đã liên tiếp báo lỗ ròng 383 tỷ đồng và 181 tỷ đồng trong năm 2019 và 2020. Nếu không thể khắc phục khoản lỗ nửa đầu năm, công ty sẽ có năm thứ ba liên tiếp báo lỗ và buộc phải rời sàn niêm yết theo quy định. Nếu trường hợp này xảy ra, cổ phiếu sẽ xuống sàn UPCoM và vẫn được giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.
Ở thời điểm lên sàn, cổ phiếu YEG là một hiện tượng khi yết mức giá tham chiếu ở mức 250.000 đồng/cổ phiếu. Sau hơn ba năm, cổ đông của công ty chưa từng được nhận trả cổ tức, giá cổ phiếu và vốn hoá thị trường cũng đã “bốc hơi” hơn hơn 90%.

-
Thuế đối ứng cũng mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội -
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM -
Cổ phiếu BSI tăng nóng cùng “cơn sốt” chứng khoán -
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng -
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8 -
Cổ phiếu nào đủ điều kiện vào rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH? -
Kéo dòng tiền về cổ phiếu nhóm doanh nghiệp sản xuất
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng
-
Đầu tư năng lượng - Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững