Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử
Thanh Nga - 15/01/2020 18:38
 
Từ ngày 29/1 đến hết ngày 12/2/2020 (tức từ ngày mùng 5 tháng Giêng đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý), Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa phong phú mang chủ đề “Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử” nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị văn hoá, lịch sử địa phương.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức họp báo giới thiệu về Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 chủ đề “Bắc Giang - Miền đất thiêng tây Yên Tử” với 24 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn được tổ chức trên địa bàn các huyện, thành phố của Bắc Giang.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, ông Trần Minh Hà cho biết, Tuần Văn hóa  - Du lịch Bắc Giang năm 2020 là sự tổng hợp, hội tụ các hoạt động văn hóa tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh để giới thiệu đến với du khách thập phương trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Có thể kể đến các hoạt động chính như: Trưng bày Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm; trưng bày Mộc bản chùa Bổ Đà; lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Xương Giang; Giải Việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua; Cuộc thi ảnh marathon lần thứ II; Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Suối Mỡ là Khu du lịch cấp tỉnh; khai hội đền Thần Nông và Lễ cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi; lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh Bản Ven; lễ hội Đền Dành và Hội hát ống Tân Yên; giải vật dân tộc, vật tự do…

Theo đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh này, với những hoạt động đa dạng kể trên, khách tham quan có thể tìm hiểu, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất thiêng Tây Yên Tử qua các lễ hội truyền thống của các địa phương trong tỉnh. Đây cũng là dịp để khách tham quan được thưởng thức các ẩm thực đặc trưng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa thú vị tại mỗi vùng quê trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Lễ Khai hội Xuân Tây Yên Tử sẽ được khai hội vào ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý
Lễ Khai hội Xuân Tây Yên Tử sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý (Ảnh minh hoạ)

Cũng tại buổi họp báo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Lê Ánh Dương chia sẻ thêm, thông qua Tuần Văn hóa  - Du lịch Bắc Giang năm 2020, các địa phương trong tỉnh có dịp giới thiệu đến du khách thập phương tiềm năng du lịch, các địa điểm du lịch nổi tiếng, các di tích văn hóa tiêu biểu trên địa bàn như: Khu di tích chiến thắng Xương Giang, khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, chùa Bổ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm, Khu Du lịch - Sinh thái Tây Yên Tử, Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Lễ hội Y Sơn; Lễ mở cửa rừng…

“Việc tổ chức Tuần Văn hóa  - Du lịch Bắc Giang năm 2020 nhằm nâng cao công tác quản lý của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; là cơ hội để mỗi người dân hiểu sâu sắc hơn về giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần lưu giữ văn hóa bản địa và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhấn mạnh.

Festival Huế lần thứ 11 năm 2020 quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia
Với chủ đề “Di sản Văn hóa với Hội nhập và Phát triển, Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 sẽ diễn ra từ ngày 1- 6/04/2020 quy tụ các đoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư