Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Báo cáo mới: Gần 280.000 học sinh Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2
Bích Liên (Vietnam+) - 29/09/2020 12:19
 
Tỷ lệ nhiễm mới ở Mỹ đã tăng đều trong mùa Xuân, sau đó tăng vọt trong mùa Hè và đạt đỉnh vào ngày 19/7 với mức trung bình là 37,9 ca/100.000 dân.
Bao cao moi: Gan 280.000 hoc sinh My nhiem virus SARS-CoV-2 hinh anh 1
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tới trường học tại New York, Mỹ, ngày 21/9/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trung tâm Phòng và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 28/9 công bố một báo cáo cho biết gần 280.000 trẻ em ở độ tuổi đến trường đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trong thời gian từ 1/3-19/9.

Con số này chiếm gần 4% tổng số ca nhiễm tại Mỹ trong cùng thời gian.

Ngoài ra, báo cáo của CDC cho biết số trẻ em từ 12-17 tuổi nhiễm bệnh cao gần gấp đôi trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo CDC, tỷ lệ nhiễm mới đã tăng đều trong mùa Xuân, sau đó tăng vọt trong mùa Hè và đạt đỉnh vào ngày 19/7 với mức trung bình là 37,9 ca/100.000 dân.

Sau đó, số ca nhiễm mới không tăng trong nhiều tuần trước khi giảm vào cuối tháng Tám.

Hiện tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tăng trở lại các mức của mùa Hè.

CDC cho biết các số liệu trên giúp vạch ra cơ sở cho việc giám sát các xu hướng nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi một số trường học mở lại.

Báo cáo nhấn mạnh: "Các nghiên cứu về trường học cho thấy việc học trực tiếp có thể an toàn tại các cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm thấp, nhưng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch tại các cộng đồng có tỷ lệ lây nhiễm ở mức cao."

Báo cáo cũng cung cấp nhiều dữ liệu hơn về các xu hướng đã được biết đến trước đó, như cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và các nhóm thiểu số da màu có nguy cơ cao mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm, tương tự đối với trẻ em thuộc các nhóm cộng đồng này.

Theo báo cáo, trong số 277.285 trẻ em nhiễm virus, có 3.240 em phải nhập viện (tương đương 1,2%), 404 ca phải chăm sóc đặc biệt (0,1%) và 51 ca tử vong (0,01%).

Tỷ lệ nhập viện, phải chăm sóc đặc biệt và tử vong trên thực tế có thể thấp hơn vì số trẻ em nhiễm trên thực tế có thể cao hơn và không được thống kê vì là những ca không có triệu chứng.

Dù nguy cơ đối với trẻ em tương đối thấp, các chuyên gia y tế vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ lây nhiễm đối với trẻ. Ở độ tuổi từ 4-11, có 101.503 ca nhiễm và 20 ca tử vong, trong khi ở độ tuổi 12-17, có 175.782 ca nhiễm và 31 ca tử vong.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng tỷ lệ nhiễm khác nhau rất lớn giữa các khu vực.

CDC nhấn mạnh chính quyền các địa phương cần giám sát chặt tình hình để đưa ra quyết định tốt nhất liên quan đến việc tổ chức học trực tiếp./.

Nhật Bản phát hiện khí ozone có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2
Các nhà khoa học Đại học Y Fujita đã chứng minh được khí ozone ở nồng độ từ 0,05 đến 0,1 phần triệu (ppm), mức được coi là vô hại đối với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư