-
Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ngày đầu thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang "an toàn, nghiêm túc" -
Thi tuyển sinh lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn? -
Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội dự kiến phục vụ tới 1.500 khán giả mỗi suất chiếu -
Đại học Quốc gia TP.HCM phải là hạt nhân kết nối của mô hình hợp tác "3 nhà" -
Khởi công đồng loạt giai đoạn 2 các trường phổ thông nội trú liên cấp trong quý IV/2026 -
Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án cải cách tiền lương, sửa Luật Bảo hiểm xã hội
Năm 2022 là năm thứ 4 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”. Sau 9 tháng phát động đã thu hút được các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo tại thành phố và trung ương tham gia.
![]() |
Ban tổ chức nhận được tác phẩm của 27 cơ quan báo chí, trong đó có 24 cơ quan báo chí Trung ương với 184 tác phẩm (03 cơ quan báo chí của thành phố, 24 cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn), đặc biệt số lượng tác phẩm tham gia giải tăng so với năm 2021. Trong đó báo in 32 tác phẩm, báo hình: 12 tác phẩm; báo nói: 06 tác phẩm; báo điện tử: 134 tác phẩm với nhiều tác phẩm được đầu tư về chất lượng nội dung, hình ảnh, hậu trường, thời gian và công sức của ekip nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên để có tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.
Trên cơ sở thể lệ giải, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã lựa chọn (sơ khảo) được 96 bài dự thi của 23 cơ quan báo chí với gần 100 nhà báo phóng viên gồm các bài, loạt bài về chuyển đổi số. Bao gồm đầy đủ các loại hình báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử. Đây là các tác phẩm có chất lượng, nhiều bài viết được đầu tư về nội dung, hình ảnh, thu hút bạn đọc, đánh giá kết quả về công tác chuyển đổi số của thành phố.
Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, trung thực và sâu sắc câu chuyện chuyển đổi số của Hải Phòng trong năm 2022, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào cuộc sống. Các tác phẩm đã phản ánh quá trình thành phố từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi tỷ trọng kinh tế số; phát triển xã hội số, công dân số. Phản ánh những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố, những bước đi ban đầu trong công tác xây dựng hạ tầng số của các cơ quan nhà nước, xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp...
![]() |
| Ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hải Phòng phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Thanh Tân |
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, so với chủ đề khá rộng của những năm trước “Hải Phòng - Vươn ra biển lớn”, chủ đề năm nay đưa các nhà báo đi vào con đường dường như khó đi hơn, hẹp hơn, đó là “chuyển đổi số”. Tuy nhiên, bởi sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng xác định đây chính là “động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”, với sự tham gia tích cực, sinh động của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố vào công tác chuyển đổi số, con đường này lại dẫn các nhà báo đến những hướng đi riêng, với nhiều tác phẩm báo chí sáng tạo, nổi bật, có sức hút.
Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần IV đã chọn ra 19 tác phẩm đoạt giải. Trong đó có 02 giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích.
Báo Đầu tư, Văn phòng đại diện tại Hải Phòng đã đạt giải C với tác phẩm “Hải Phòng đưa chuyển đổi số vào đời sống xã hội” của tác giả Thanh Sơn.
![]() |
| Phóng viên Thanh Sơn, Báo Đầu tư, VPĐD tại Hải Phòng đạt giải C với tác phẩm “Hải Phòng đưa chuyển đổi số vào đời sống xã hội”. Ảnh: Thanh Tân |
![]() |
“Thành công của Giải đã thể hiện vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với việc nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại, góp phần thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, huy động sự chung tay vào cuộc của toàn thành phố Hải Phòng”, ông Tuấn khẳng định.
Năm 2022 là năm thứ 4 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” với chủ đề: “Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”. Sau 9 tháng phát động đã thu hút được các cơ quan thông tấn báo chí và những người làm báo tại thành phố và trung ương tham gia.
Ban tổ chức nhận được tác phẩm của 27 cơ quan báo chí, trong đó có 24 cơ quan báo chí Trung ương với 184 tác phẩm (03 cơ quan báo chí của thành phố, 24 cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn), đặc biệt số lượng tác phẩm tham gia giải tăng so với năm 2021. Trong đó báo in 32 tác phẩm, báo hình: 12 tác phẩm; báo nói: 06 tác phẩm; báo điện tử: 134 tác phẩm với nhiều tác phẩm được đầu tư về chất lượng nội dung, hình ảnh, hậu trường, thời gian và công sức của ekip nhà báo, phóng viên, kỹ thuật viên để có tác phẩm báo chí chất lượng, có sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.
Trên cơ sở thể lệ giải, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng đã lựa chọn (sơ khảo) được 96 bài dự thi của 23 cơ quan báo chí với gần 100 nhà báo phóng viên gồm các bài, loạt bài về chuyển đổi số. Bao gồm đầy đủ các loại hình báo nói, báo in, báo hình, báo điện tử. Đây là các tác phẩm có chất lượng, nhiều bài viết được đầu tư về nội dung, hình ảnh, thu hút bạn đọc, đánh giá kết quả về công tác chuyển đổi số của thành phố.
Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, trung thực và sâu sắc câu chuyện chuyển đổi số của Hải Phòng trong năm 2022, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phấn đấu đưa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào cuộc sống. Các tác phẩm đã phản ánh quá trình thành phố từng bước chuyển dịch lên môi trường số, phát triển hạ tầng số, dịch vụ số, thay đổi tỷ trọng kinh tế số; phát triển xã hội số, công dân số. Phản ánh những sáng kiến, chiến lược từ cấp cơ sở đến thành phố, những bước đi ban đầu trong công tác xây dựng hạ tầng số của các cơ quan nhà nước, xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp...
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng cho biết, so với chủ đề khá rộng của những năm trước “Hải Phòng - Vươn ra biển lớn”, chủ đề năm nay đưa các nhà báo đi vào con đường dường như khó đi hơn, hẹp hơn, đó là “chuyển đổi số”. Tuy nhiên, bởi sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng xác định đây chính là “động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững”, với sự tham gia tích cực, sinh động của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố vào công tác chuyển đổi số, con đường này lại dẫn các nhà báo đến những hướng đi riêng, với nhiều tác phẩm báo chí sáng tạo, nổi bật, có sức hút.
Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần IV đã chọn ra 19 tác phẩm đoạt giải. Trong đó có 02 giải A, 3 Giải B, 4 Giải C và 10 Giải Khuyến khích. Báo Đầu tư, Văn phòng đại diện tại Hải Phòng đã đạt giải C với tác phẩm “Hải Phòng đưa chuyển đổi số vào đời sống xã hội” của tác giả Thanh Sơn.
“Thành công của Giải đã thể hiện vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với việc nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong các cấp, các ngành, các địa phương; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời về tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại, góp phần thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, huy động sự chung tay vào cuộc của toàn thành phố Hải Phòng”, ông Tuấn khẳng định.
-
Khởi công đồng loạt giai đoạn 2 các trường phổ thông nội trú liên cấp trong quý IV/2026 -
Bộ Nội vụ hoàn thiện đề án cải cách tiền lương, sửa Luật Bảo hiểm xã hội -
Tập trung nghiên cứu hồ sơ 250 trận đánh lớn, có mộ tập thể -
Đề xuất mở rộng hỗ trợ học phí, giữ ổn định lộ trình và mức trần -
Kỳ thi lại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẵn sàng trước giờ “G” -
Rút ngắn thời gian công nhận văn bằng nước ngoài xuống 30 ngày -
Hưng Yên đặt mục tiêu thu nhập khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần vào năm 2030
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường




