Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Báo Đầu tư nhận giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2022
Thanh Sơn - Thu Lê - 16/12/2022 20:30
 
Chiều ngày 16/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, trao giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai tổ chức giải bài bản, nghiêm túc, quy mô ngày càng lớn, thu hút được đông đảo các nhà báo, phóng viên, đội ngũ cộng tác viên tham gia hưởng ứng.

Năm nay có 187 tác phẩm tham gia (tăng 14% so với năm 2021, tăng 65% so với năm 2020). Trong đó, có 26 tác phẩm báo in; 45 tác phẩm truyền hình; 44 tác phẩm phát thanh; 51 tác phẩm báo điện tử; 21 tác phẩm ảnh báo chí. Trung tâm Truyền thông tỉnh là đơn vị có số lượng tác phẩm báo chí tham gia nhiều nhất, với 93 tác phẩm, tăng 7 tác phẩm so với năm 2021.

Ông Nguyễn Thế Lãm, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Các tác phẩm báo chí đã góp phần phản ánh kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát hiện mô hình, cách làm sáng tạo từ cơ sở, những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Giải Búa Liềm vàng lần IV để sáng tạo thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao hơn về đề tài xây dựng Đảng”.

Hội đồng chấm giải đã tiến hành chấm vòng sơ khảo, chung khảo và thống nhất lựa chọn, đề xuất Ban Tổ chức Giải ra quyết định công nhận 45 tác phẩm đạt giải Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh lần thứ III - năm 2022 và lựa chọn được 26 tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022.

Điểm nổi bật của giải năm nay, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đồng ý chủ trương điều chỉnh giải theo hướng tăng số lượng và giá trị giải so với Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 27/1/2022 của Tỉnh ủy, bao gồm: 1 giải Đặc biệt; 5 giải A, 10 giải B; 12 giải C; 15 giải Khuyến khích; 2 tác phẩm được trao giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại diện phóng viên báo Đầu tư - Văn phòng đại diện Hải Phòng (thứ 2 từ bên trái) nhận Giải Khuyến khích với tác phẩm “Quảng Ninh- Không ai bị bỏ lại phía sau: Chuyện ở Kỳ Thượng”
Đại diện phóng viên báo Đầu tư - Văn phòng đại diện Hải Phòng (thứ 2 từ bên trái) nhận Giải Khuyến khích với tác phẩm “Quảng Ninh- Không ai bị bỏ lại phía sau: Chuyện ở Kỳ Thượng”

Báo Đầu tư, Văn phòng đại diện tại Hải Phòng đã đạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Quảng Ninh – Không ai bị bỏ lại phía sau: Chuyện ở Kỳ Thượng” của nhóm tác giả Lê Thị Thu và Phạm Thanh Sơn.

Trước đó, tập thể Văn phòng đại diện Báo Đầu tư tại Hải Phòng cũng đã đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng với nhiều thành tích trong công tác tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5, kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm qua. Bước sang năm 2023, Phó Bí thư Thường trực mong ngành Tuyên giáo tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực tham gia dự giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2023, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh trao Cờ và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2022
Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh trao Cờ và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2022

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2022 cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà và Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc của ngành Tuyên giáo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích.

Hạ tầng giao thông hiện đại tạo nền tảng cho Quảng Ninh tăng trưởng dài hạn
Việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ninh không chỉ có ý nghĩa với sự phát triển của địa phương, mà còn là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư