-
Điểm chuẩn tăng theo sức nóng của những ngành nhân lực chiến lược -
Đại học Nguyễn Trãi công bố điểm chuẩn 2026: Xét điểm thi từ 15, học bạ từ 18 điểm -
Điểm chuẩn đại học 2026 lập đỉnh, ngành Trí tuệ nhân tạo chạm mức tuyệt đối 30/30 -
TTH Group đề xuất lập Trường Cao đẳng Y tế TTH Quảng Trị -
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh -
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026
Lễ trao Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VII - năm 2024 diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa, đặc biệt khi Thủ đô Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Đây không chỉ là dịp để vinh danh những đóng góp của báo chí trong việc truyền tải và lan tỏa các giá trị văn hóa, mà còn là cơ hội để khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa và con người trong sự phát triển bền vững của Thủ đô.
![]() |
| Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Linh |
Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Thăng Long - Hà Nội là vùng đất "địa linh nhân kiệt", là nơi “lắng hồn núi sông nghìn năm”, nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tình đoàn kết và khát vọng vươn lên, nơi sản sinh, tụ hội những bậc hiền tài của đất nước.
Những giá trị văn hóa truyền thống trong các thời kỳ lịch sử cùng với các giá trị trong thời đại Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là nền tảng, là động lực, nguồn lực quý báu trong xây dựng, phát triển Thủ đô hôm nay và mai sau.
“Để phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong công tác xây dựng, phát triển văn hóa, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, từ năm 2018 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đây là sự kiện được Hà Nội tổ chức thường niên, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội.”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
![]() |
| Tiết mục trống hội chào mừng lễ trao Giải Báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ảnh: Nguyễn Linh |
Sau một năm tổ chức thực hiện, Ban tổ chức giải đã tiếp nhận tổng số 345 tác phẩm của 48 đơn vị, cơ quan báo chí (trong đó có 7 cơ quan báo chí Hà Nội và 41 đơn vị, cơ quan báo chí Trung ương, bộ ngành, địa phương gửi tham dự - tăng 9 đơn vị, cơ quan báo chí và 53 tác phẩm so với năm 2023) với đầy đủ các loại hình báo chí (trong đó có 108 tác phẩm báo in; 150 tác phẩm báo điện tử; 87 tác phẩm phát thanh - truyền hình).
Đáng chú ý, giải năm nay có sự tham gia của các cơ quan báo chí các tỉnh: Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ngãi. Các tác phẩm dự thi khai thác một số khía cạnh mới về đề tài văn hóa, con người Hà Nội, việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc Mường ở Hà Nội, tình cảm và khí chất của người Hà Nội ở Tây Bắc, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử...
Với tinh thần khách quan, công tâm và trách nhiệm cao, từ ngày 13/8 đến 27/8/2024, Hội đồng sơ khảo đã tổ chức chấm giải và giới thiệu được 80 tác phẩm vào vòng chung khảo (trong đó có 24 tác phẩm báo in, 35 tác phẩm báo điện tử, 21 tác phẩm phát thanh, truyền hình).
Sau khi có kết quả chấm giải vòng sơ khảo, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì tổ chức triển khai chấm giải vòng chung khảo. Kết quả, Hội đồng chung khảo thống nhất lựa chọn được 34 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải (1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích).
![]() |
| Tác phẩm Megastory: “Có một “tổ ấm” mang tên Hà Nội” của tác giả Hồ Hạ (Phùng Thị Hồng Hạnh) đoạt giải C. Ảnh: Nguyễn Linh |
Trong số 34 tác phẩm được trao giải, Báo Đầu tư đã vinh dự nhận được một giải C với tác phẩm Megastory: “Có một “tổ ấm” mang tên Hà Nội” của tác giả Hồ Hạ (Phùng Thị Hồng Hạnh). Đây là niềm tự hào lớn không chỉ đối với riêng tác giả mà còn đối với toàn bộ đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Đầu tư.
Tác phẩm Megastory này đã khéo léo khai thác những góc nhìn sâu sắc về Hà Nội từ những du khách, đầu bếp, diễn viên… người nước ngoài. Tác phẩm không chỉ phản ánh những giá trị truyền thống mà còn mang đến cái nhìn đầy nhân văn về con người Hà Nội, những người đang ngày đêm góp phần xây dựng một thành phố thanh lịch, văn minh. Tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh đã thành công trong việc truyền tải tinh thần đoàn kết và tình yêu thương gắn bó mà người dân Thủ đô luôn dành cho Hà Nội - một nơi mà ai cũng coi là "tổ ấm".
Năm 2024 là năm đặc biệt, năm kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); đây cũng là năm có số lượng tác phẩm báo chí, số đơn vị - cơ quan báo chí tham dự Giải nhiều nhất từ trước tới nay.
![]() |
| Trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác phẩm đoạt giải A. Ảnh: Nguyễn Linh |
![]() |
| Trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác phẩm đoạt giải B. Ảnh: Nguyễn Linh |
![]() |
| Trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các tác phẩm đoạt giải C. Ảnh: Nguyễn Linh |
Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhận định, nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Điều đó thể hiện tinh thần lao động nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm và hơn hết đó là tình yêu của các nhà báo và các cơ quan báo chí đối với Hà Nội.
Khẳng định, Hà Nội hiện đứng trước những cơ hội và thời cơ lớn, thuận lợi lớn để phát triển nhanh và bền vững, để tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng con người, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa Thủ đô vừa bảo đảm tính bảo tồn, kế thừa, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhằm tập trung phát triển công nghiệp văn hóa; để văn hóa Thăng Long - Hà Nội thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành thành phố Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, người dân hạnh phúc.
Trên tinh thần đó, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chính thức phát động Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VIII - năm 2025 và kêu gọi các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng giải.
-
Năm học 2026-2027, giảm học thuộc, tăng đánh giá năng lực vận dụng của học sinh -
Trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026 -
Đề xuất hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia, tăng phân cấp cho địa phương -
Hải Phòng dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp trước ngày 20/8/2026 -
Metro Nhổn - Ga Hà Nội cán mốc gần 14,2 triệu lượt khách sau 2 năm vận hành -
Từ tối 9/8, hàng loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn -
Điều chỉnh quy hoạch dự án biểu tượng mới của ngành công nghiệp văn hóa tỉnh Gia Lai
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
ASEAN Online Sale Day 2026 chính thức diễn ra trên toàn khu vực -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu

.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)