Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Bão, lũ đẩy giá lương thực, thực phẩm lên cao
Nguyên Đức - 24/11/2013 14:22
 
Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2013 tăng 0,34% so với tháng trước. Như vậy, tiếp đà giảm tốc của tháng 10/2013, CPI tháng này có mức tăng khá thấp. >>> Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2013 chỉ tăng 0,49% >>> Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam dần phục hồi >>> CPI không lặp lại chu kỳ “hai năm cao, một năm thấp” >>> Đặt mục tiêu CPI năm 2014 tối đa là 7%

Theo Tổng cục Thống kê, trong rổ hàng hóa tính CPI tháng 11/2013, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có mức tăng giá cao nhất, với 0,62%.

CPI tháng 11/2013 tăng 0,34%
Trong tháng 11, Trong khi đó, giá thực phẩm tăng 0,56%

Trong nhóm hàng này, lương thực có mức tăng giá khá cao, lên tới 1,29%. Trong khi đó, giá thực phẩm tăng 0,56%. Trong khi đó, ăn uống ngoài gia đình chỉ tăng 0,17%.

Bão, lũ trong tháng qua chính là một trong những nguyên nhân tác động lớn tới giá lương thực, thực phẩm, đẩy nhóm hàng này tăng giá khá cao.

Trong khi đó, các nhóm hàng còn lại, có hai nhóm giảm giá, là bưu chính - viễn thông và giao thông.

Đã qua mùa khai giảng, nên tháng 11, chỉ số giá nhóm hàng giáo dục gần như không tăng, chỉ chênh lệch 0,1% so với tháng trước.

Tương tự, việc một số địa phương, trong đó có TP.HCM chưa tiếp tục thực hiện lộ trình tăng viện phí và dịch vụ y tế khiến nhóm hàng này chỉ tăng giá 0,07% so với tháng trước. Trong đó, giá dịch vụ y tế chỉ tăng 0,01%.

Các nhóm hàng còn lại đều có mức tăng khá thấp. Cao nhất là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 0,41%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,35%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,28%...

Như vậy, CPI, sau những tháng đầu năm, từ tháng 3 đến tháng 7/2013, có xu hướng giảm hoặc tăng không đáng kể, dao động trong khoảng từ âm (-) 0,19% đến tăng 0,27%, và sau khi tăng mạnh trở lại trong tháng 8 (tăng 0,83%) và tháng 9 (tăng 1,06%), CPI đã giảm tốc đáng kể.

Đọc tin tức nóng nhất, mới nhất về thị trường bất động sản Việt Nam tại www.dautubds.vn - Chuyên trang Đầu tư Bất động sản của Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn:

>>> Sở hữu bất động sản tại Singapore, tại sao không?
>>> 7 sai lầm phong thủy có thể làm hại bạn
>>> Tập đoàn Vingroup lập công ty làm dự án BT ngàn tỷ

Tháng 10/2013, tốc độ tăng CPI tháng 10 đã giảm xuống 0,49%. Và tháng này, chỉ còn tăng 0,34%.

So với cùng kỳ, CPI tháng 11/2013 tăng 5,78%, còn so với tháng 12/2013, tăng 5,5%. Trong khi đó, tính bình quân, CPI 11 tháng qua tăng 6,65% so với 11 tháng của năm ngoái. Như vậy, dù ở hệ so sánh nào, CPI cũng tăng thấp.

Với lạm phát cộng dồn sau 11 tháng chỉ tăng 5,5%, khả năng kiềm chế lạm phát trong năm nay ở mức 7% là chắc chắn.

Thậm chí, nhiều khả năng, con số này sẽ dưới mức 6,81% của năm ngoái.

Tháng 12 là tháng Tết dương lịch, do vậy, khả năng CPI sẽ tăng cao trở lại. Dù vậy, chỉ còn một tháng cuối năm, nên dù tăng cao, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm nay của Chính phủ.

Trong khi đó, tháng 11/2013, giá USD giảm 0,01%, còn giá vàng giảm 1,04% so với tháng trước.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam dần phục hồi
Công ty Nielsen - công ty đa quốc gia chuyên phân tích và đo lường hành vi người tiêu dùng đã công bố báo cáo về chỉ số niềm tin người tiêu dùng cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư