Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 05 năm 2024,
Bất ngờ “hiện tượng” Sông Đà Cao Cường
Chí Tín - 06/06/2013 13:37
 
Ngay sau khi bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ phiếu SCL của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường lại bất ngờ tăng vọt lên gấp gần 3 lần chỉ trong vòng 2 tháng.
TIN LIÊN QUAN

Đầu tháng 4/2013, cổ phiếu SCL bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đưa vào diện cảnh báo.

Lý do bị cảnh báo là lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty là số âm ( 8.391.165.118 đồng).

Sản phẩm tro bay của Sông Đà Cao Cường hiện đang được cung cấp cho nhiều nhà máy thủy điện

Tuy nhiên, sau khi thông tin cảnh báo được đưa ra, cổ phiếu SCL không những giảm giá mà ngược lại, tăng giá mạnh và duy trì xu hướng tăng trong một thời gian khá dài.

Theo đó, nếu như vào ngày 4/4/2013 (đúng ngày cổ phiếu SCL bị đưa vào diện cảnh báo), cổ phiếu SCL chỉ lẹt đẹt ở mức 2.600 đồng/cổ phiếu thì đến hết phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu này đã tăng lên mức 7.700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, 2 tháng sau ngày bị cảnh báo, cổ phiếu SCL đã tăng gần 200%. Tốc độ tăng giá này nhanh hơn gấp nhiều lần so với tốc độ tăng chung của thị trường.

Trong khoảng thời gian này, chỉ số HNX-Index chỉ tăng nhẹ từ 60,53 điểm lên 65,33 điểm vào phiên 6/6, tức tăng khoảng hơn 7,9%.

Chỉ số VN-Index cũng chỉ tăng từ 497,35 điểm lên 520,9 điểm, tức chỉ tăng khoảng hơn 4,7%.

Một trong những cơ sở có thể lý giải được cho sự tăng giá của cổ phiếu SCL là công ty này đã có lợi nhuận tốt trong quý I/2013.

Theo đó, trong quý I/2013, SCL đạt lợi nhuận hơn 8,4 tỷ đồng, cao hơn gấp nhiều lần so với mức lợi nhuận chỉ hơn 1 tỷ đồng của quý I năm ngoái.

Một điều khá ngẫu nhiên là khoản lợi nhuận hơn 8,4 tỷ đồng của SCL có được trong quý I/2013 vừa đủ để bù cho khoản lỗ cũng sấp xỉ 8,4 tỷ đồng của công ty này trong năm tài chính 2012.

Quý I năm 2013, công ty xuất bán khoảng 28.000 tấn tro bay khô (nguyên liệu cho các công trình thủy điện), doanh thu 35 tỷ đồng, lợi nhuận đã đủ bù lỗ cho năm 2012. Do đó, công ty đã có kế hoạch trả cổ tức còn lại của năm 2010 và cổ tức năm 2011, tổng cộng là 17,5%.

Thời gian dự kiến trả cổ tức vào cuối Quý III và quý IV năm 2013. Nguồn tiền để trả sẽ thu từ tiền bán sản phẩm tro bay, do giảm lượng hàng tồn kho (đến hết quý I/2013, tro bay ẩm tồn khoảng 65.000 tấn, sau khi sấy bán sẽ thu 30 tỷ đồng).

Tuy nhiên, từ đầu tháng 6/2013, một lãnh đạo chủ chốt của SCL bị một cổ đông lớn “đòi” về.

Theo đó, Công ty Cổ phần Licogi 166 (cổ đông lớn của SCL) điều động một Phó Tổng Giám đốc của SCL trở về làm việc cho Licogi 166 là ông Vũ Đình Dũng.

Trước đó, ông Vũ Đình Dũng là Phó tổng Giám đốc SCL và là đại diện tham gia quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 166 tại SCL.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của SCL năm 2013

* Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 234,96 tỷ đồng
* Lợi nhuận kế toán trước thuế: 22,198 tỷ đồng
* Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: 9 tỷ đồng
* Tỷ lệ lãi chia cổ tức/9 triệu cổ phiếu: 10 % năm.
* Thu nhập bình quân: 4,5 triệu đồng/người/tháng.
* Giá trị đầu tư thực hiện: 16,55 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư