Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bất ngờ người Việt dùng 30% kiều hối chỉ để "tiêu vặt"
Thùy Liên - 17/12/2014 15:53
 
  Hôm nay (17/12), CIEM và Western Union công bố kết quả nghiên cứu về toàn cảnh kiều hối Việt Nam với những con số hết sức bất ngờ. Theo đó, có tới 35,4% lượng kiều hối được sử dụng vào mục đích chi tiêu hàng ngày. Trong số kiều hối được sử dụng vào mục đích đầu tư, kênh lựa chọn chính của người dân là ngân hàng. Kiều hối đổ vào bất động sản chỉ khoảng 16-17%.
TIN LIÊN QUAN
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư