Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bất ổn thương chiến tiếp tục đè nặng chứng khoán châu Á
Lê Quân (CNBC) - 15/11/2019 10:12
 
Theo chân phố Wall đêm qua, chứng khoán châu Á phiên cuối tuần 15/11 tiếp tục ghi nhận những sắc thái trái ngược nhau.
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản nhích nhẹ ở đầu phiên 15/11, còn Topix tăng 0,15%. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản nhích nhẹ ở đầu phiên 15/11, còn Topix tăng 0,15%. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản nhích nhẹ ở đầu phiên, còn Topix tăng 0,15%. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 0,1%.

Sắc xanh bao phủ chứng khoán Australia sáng nay với S&P/ASX 200 lên điểm 0,36% khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều tăng điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,17%.

Giới đầu tư tiếp tục quan sát chặt các diễn biến thương mại Mỹ - Trung sau khi cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 14/11 cho biết Washington đang “đến gần” thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Nhìn lại giao dịch tuần qua, các thị trường chứng khoán ở châu Á vẫn lên điểm trong hầu hết các phiên bất kể những luồng thông tin trái ngược nhau về đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Hồi đầu tuần xuất hiện thông tin đàm phán thương mại Mỹ - Trung đã bế tắc ở thỏa thuận mua bán nông sản. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết hai bên đang tiếp tục đàm phán sâu về thỏa thuận giai đoạn 1, đồng thời khẳng định rằng việc rút bớt thuế quan là điều then chốt để đạt thỏa thuận.

“Thương chiến được khơi mào từ việc áp thêm thuế quan và cần kết thúc bằng việc hủy hỏ các mức thuế quan đó. Đây là điều kiện quan trọng để hai bên đạt thỏa thuận”, ông Cao Phong nói thêm.

Chứng khoán Mỹ đêm qua ghi nhận chỉ số S&P 500 tiếp tục lập đỉnh khi tăng thêm 0,1% lên 3.096,63 điểm, còn chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng phiên đi ngang ở mức 27.781,96. Nasdaq Composite ngược sóng và chốt phiên trượt nhẹ về 8.479,02 điểm.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân sách Quốc hội ngày 14/11, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng “ngày phán xét” nước Mỹ “có thể vẫn còn xa”. Nếu nhìn vào tình hình kinh tế hiện nay, chẳng có gì thực sự bùng nổ để phải điều chỉnh, Chủ tịch Fed nói thêm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác sáng nay giảm từ mốc 98,37 thiết lập hôm qua về 98,163. Đồng yên Nhật Bản lên giá và giao dịch 108,51 JPY/USD so với mức 109,2 JPY/USD hồi đầu tuần, còn đô la Australia trượt giá từ mức 1 AUD đổi 0,68 USD phiên hôm qua về 1 AUD/0,6783 USD.

Lo ngại bất ổn đàm phán thương mại Mỹ - Trung, chứng khoán châu Á ảm đạm
Chứng khoán châu Á giao dịch dè dặt trong phiên sáng 12/11 do nhà đầu tư lo ngại bất ổn trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư