
-
Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m2 vào năm 2024
-
Triển lãm Giảng Võ: Mảnh đất của ký ức vàng son và giấc mơ phồn thịnh mới
-
Huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thêm hai khu đô thị mới vào năm 2028 và 2029
-
Chuyên gia OneHousing: Vay mua nhà tạo thói quen tích lũy bắt buộc với người làm công ăn lương -
Gõ cửa những kỳ tích mang trái tim "Make in Vietnam" -
[Tết đoàn viên] Các CEO bất động sản đón Tết tại Việt Nam như thế nào? -
Người nhập cư với nỗi niềm mái ấm cuối năm
![]() |
1.
Cách nay 6 năm, Linh làm chung phòng với tôi. Khi ấy cô bắt đầu yêu một anh chàng gốc Bắc sống tại Sài Gòn. Qua những lời kể của cô, tình yêu của họ đang có trục trặc, tiên liệu sự bất an nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định về với nhau trong cùng một nhà. Thời gian ngắn sau Linh mang bầu. Cô nghỉ việc về quê dưỡng thai, sống cùng ba mẹ đẻ.
Trong thời gian vợ đang khệ nệ bầu bì, anh chồng đã có ý định chia tay, và trên thực tế thì anh ta đã “hiện thực hoá” điều ấy bằng việc công khai có tình mới. Linh cố gắng níu giữ gia đình bằng mọi giá nhưng cuối cùng cũng không thể nào ngăn nổi bước chân người muốn ra đi. Vừa sinh con trai, cặp đôi chính thức ly thân và sau đó là ly dị.
Linh ôm con quay lại Sài Gòn làm việc, kiếm tiền để bắt đầu cuộc sống mới. Cô không theo nghề viết truyền thống nữa, mà kiếm công việc khác năng động hơn. Từ chỗ tay trắng, Linh mua được căn hộ với phương cách vay vốn ngân hàng 70%, còn 30% phải trả trước, ngoài chút tiền tiết kiệm ra, Linh vay của chị sếp là người rất thông cảm cho hoàn cảnh mẹ đơn thân.
Sau hơn 4 năm chăm chỉ cày cuốc, Linh đã trả được gần hết số tiền vay từ ngân hàng. Mẹ con cô nhận nhà trong niềm vui khôn tả sau những tháng năm vật vã chuyển từ nhà thuê này sang nhà thuê khác.
Linh kể, nghĩ lại việc đi thuê nhà mà cô thấy mệt mỏi. Có thời gian, Linh mướn căn nhà tại quận 8. Chẳng hiểu vì sao mà nhà ở khu vực ấy cứ bị cúp nước hoài vào buổi tối. Chỉ tới lúc chừng 12h đêm thì nước mới bắt đầu ri rỉ chảy nên tất nhiên cũng tới giờ đó thì Linh mới lui cui rửa chén bát và giặt quần áo. Mọi việc khổ và bất tiện lắm, nhưng vì ham căn nhà rộng rãi riêng tư mà giá lại rẻ nên cô đành chấp nhận.
Giờ có nhà mới đẹp đẽ rồi, Linh lại lo đi cày trả nợ. Trong mấy năm vừa qua, cô cho biết không dám mua sắm, ăn uống tiêu xài gì hoang phí. Số tiền 6 triệu bạc cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng mỗi tháng khiến cô lo lắng vô cùng. Cứ dôi dư ra được chút tiền nào là Linh vội vàng đem trả ngay lúc ấy, chấp nhận tiền phạt trả trước hạn. Cứ vậy mà giờ cô đã sắp hoàn thành được món nợ mua nhà rồi.
2.
Với nhiều bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời, thì hoặc có nhà riêng bởi số tiền sẵn có của cha mẹ cho, hoặc phải tự bươn chải kiếm sống để mua nhà.
Nếu như không “thoát ly” ra thành phố lớn, chỉ quanh quẩn làm việc gần nhà, đa số ở chung với cha mẹ, chẳng cần lo nghĩ quá nhiều nơi ở. Nhưng đã lập thân xa quê gầy dựng sự nghiệp, chỗ an cư là điều vô cùng quan trọng.
Nhiều người đã ở nhà thuê thì đã trải nghiệm việc đang vui vẻ và ổn định nơi chốn đi về, đột nhiên chủ nhà đòi lại với ngàn lẻ một lý do. Lúc thì cần lấy lại nhà để ở, khi thì cần lấy lại để bán. Hoặc giản đơn hơn là tăng giá nhà thuê. Trung bình mỗi năm tăng giá 5-10% cũng đã đủ để hầu bao bị hao tổn kha khá, kèm theo sự khó chịu không đáng có.
Với Linh, cô đã xác định rằng, dù là phụ nữ nhưng vì đơn thân nên cũng đã trở thành trụ cột gia đình. Nếu cô không cố gắng đi làm và mạnh dạn vay ngân hàng để mua nhà, thì cả hai mẹ con còn vất vưởng chuyển nhà từ quận này sang quận khác, rất bất tiện cho việc đi học của cậu con trai.
Nên, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, mua nhà không chỉ là cách giữ tiền có lời, mà còn hoàn tất được việc đi mua sự bình an. Với cuộc đời ngắn ngủi này, việc này rất đáng, phải không?.
-
Khai thác nguồn lực đất đai từ các trụ sở cơ quan không sử dụng -
Hà Nội: Khu đất "đắc địa" xây nhà ở xã hội thành nơi trồng rau, nuôi gà -
Bộ Tài chính nghiên cứu tính thuế chuyển nhượng bất động sản; Hà Nội sẽ có nhà ở xã hội tại quận Thanh Xuân -
Thông tin - yếu tố tạo niềm tin trong giao dịch địa ốc -
Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội -
Bắt đầu có hiện tượng “cắt lỗ” đất nền vùng ven Hà Nội -
“Cuộc chiến” khốc liệt phía sau những mặt bằng thương mại triệu đô
-
1 Tiếp tục sửa Luật Đất đai, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
-
2 Bất động sản phía Nam: Chờ cú bứt tốc cuối năm
-
3 Tín hiệu thuận cho đề xuất đầu tư sân bay tại Ninh Bình
-
4 Tín dụng có điều kiện: Giải pháp xóa trần tín dụng ở Việt Nam
-
5 Ngã rẽ mới cho phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông
-
Bridge Data Centres công bố báo cáo ESG đầu tiên
-
Huawei lần thứ tư liên tiếp được Gartner Peer Insights vinh danh
-
DKSH Việt Nam thúc đẩy đổi mới và tuân thủ trong ngành chăm sóc cá nhân
-
Mùa hè sôi động với ưu đãi hấp dẫn khi mua Omoda C5 và Jaecoo J7 trong tháng 7
-
SeABank tổ chức “Ngày hội đổi rác lấy quà” - Lan tỏa lối sống xanh vì Hà Nội sạch đẹp
-
Envision vận hành nhà máy sản xuất hydro xanh và amoniac xanh lớn nhất thế giới