-
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai -
Chuộng bất động sản biển sở hữu lâu dài, nhà đầu tư Hà Nội tìm cơ hội tại “thành phố mới” bên vịnh di sản -
Đắk Lắk ký kết triển khai Khu dân cư nông thôn mới Hòa Thắng, tổng vốn 2.000 tỷ đồng -
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản Đông Nam TP.HCM bước vào chu kỳ mới -
Cả nước khởi công 40 dự án, cung cấp hơn 36.000 căn nhà ở xã hội
![]() |
| Cụm chung cư 15 lô chữ ở Thanh Đa đã hư hỏng, xuống cấp từ nhiều năm nay |
Các thủ tục sơ khai còn trên giấy
Trái ngược với cảnh cố giữ đất, giữ nhà thuộc diện di dời, giải tỏa, hàng ngàn hộ dân ở 15 chung cư lô chữ thuộc bán đảo “vàng” Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại khắc khoải chờ tới 9 năm để được di dời khỏi mái ấm của mình. “Chiều nào cũng vậy, đi làm về, hộ này ngó hộ kia hỏi đến thành câu cửa miệng rằng, đã thấy người ta tới đo vẽ gì chưa”, ông Lê Toàn, một hộ dân ở chung cư này kể về nỗi khắc khoải của người dân.
Theo UBND quận Bình Thạnh, khu chung cư Thanh Đa có 23 lô được xây dựng trước năm 1975, được thiết kế theo mô hình tiểu khu nhà ở có quy mô lớn. Trong đó, cụm chung cư lô chữ chiếm tới 15 lô trên diện tích hơn 16 ha, với 2.190 căn chung cư và 515 căn nhà ở riêng lẻ xen cài. Đến thời điểm này, theo kết quả kiểm định của cơ quan chức năng, mức độ nguy hiểm của cụm 15 chung cư lô chữ ở cấp C, chỉ sau cấp độ D - cấp đặc biệt nguy hiểm.
9 năm trước, UBND TP.HCM đã có văn bản với chủ trương giao Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (Resco) làm chủ đầu tư Dự án Xây dựng lại cụm 15 chung cư lô chữ đã xuống cấp, thực hiện theo chương trình cải tạo sữa chữa chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975. Song tới giờ, toàn bộ dự án vẫn... nằm trên giấy, bởi vướng mắc chỉ ở giai đoạn cơ quan chức năng nào có trách nhiệm công bố công nhận chủ đầu tư sau khi Thành phố cho chủ trương.
Không ai chịu công nhận chủ đầu tư
Mới đây, UBND quận Bình Thạnh có văn bản gửi UBND TP.HCM “kêu” về vấn đề này. Theo đó, 6 năm sau khi Thành phố chấp thuận chủ trương, năm 2016, Sở Xây dựng mới có văn bản kiến nghị và được UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất giao Resco phối hợp với UBND quận Bình Thạnh nghiên cứu lập đề án đầu tư xây mới 15 chung cư trên. Trong thời hạn 6 tháng, nếu Resco chưa hoàn thành, thì xem như không tham gia tiếp tục đầu tư.
Ngày 21/5/2019, UBND quận Bình Thạnh có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị: “Do dự án chưa có chủ đầu tư và Tổng công ty Địa ốc sài Gòn TNHH MTV chưa được công nhận là chủ đầu tư, nên UBND quận Bình Thạnh chưa thể triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan”.
Từ đó, UBND quận Bình Thạnh đề nghị Sở trình UBND TP.HCM công nhận chủ đầu tư dự án. Nếu Resco không được xem xét là chủ đầu tư dự án, thì Sở cần có báo cáo với UBND TP.HCM tìm đơn vị mới.
Ngày 13/6/2019, Sở Xây dựng có văn bản trả lời rằng, UBND quận Bình Thạnh phải là cơ quan thực hiện thẩm định năng lực và công nhận chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và nội dung đã được UBND TP.HCM ủy quyền phân công tại Quyết định 1017 ngày 11/3/2017.
“Văn bản hướng dẫn của Sở đã có sự không thống nhất trong quá trình thực hiện dự án. Văn bản 16088 ngày 13/10/2017, Sở đề nghị thực hiện dự án theo Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, còn Văn bản 7108 ngày 13/6/2019, Sở lại đề nghị thực hiện theo Luật Nhà ở”, UBND quận Bình Thạnh nêu ý kiến.
Theo UBND quận Bình Thạnh, Quyết định 1017 ngày 11/3/2017của UBND TP.HCM chỉ ủy quyền cho UBND quận tổ chức thẩm định năng lực nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư trong trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư chọn được nhà đầu tư và trong trường hợp Nhà nước thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn, nhưng chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư. Dự án 15 chung cư lô chữ không tổ chức Hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư và không thuộc các trường hợp trên, nên UBND quận không thể áp dụng Quyết định 1017 của UBND TP.HCM để công nhận chủ đầu tư.
Trong văn bản gửi tới UBND TP.HCM, UBND quận Bình Thạnh kiến nghị, nếu Resco được xem là chủ đầu tư, thì UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu về công nhận chủ đầu tư dự án theo quy định. Còn nếu Resco không đủ điều kiện để công nhận chủ đầu tư, thì UBND.TP.HCM có văn bản hủy bỏ chủ trương giao cho đơn vị này thực hiện dự án và giao UBND quận Bình Thạnh mời gọi nhà đầu tư khác cho Dự án cụm chung cư 15 lô chữ cư xá Thanh Đa.
-
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc dự án tồn đọng, xử lý vi phạm đất đai -
Chuộng bất động sản biển sở hữu lâu dài, nhà đầu tư Hà Nội tìm cơ hội tại “thành phố mới” bên vịnh di sản -
Đắk Lắk ký kết triển khai Khu dân cư nông thôn mới Hòa Thắng, tổng vốn 2.000 tỷ đồng
-
Hạ tầng tăng tốc, bất động sản Đông Nam TP.HCM bước vào chu kỳ mới -
Cả nước khởi công 40 dự án, cung cấp hơn 36.000 căn nhà ở xã hội -
Khởi công Celesta Gold, định hình chuẩn sống cao cấp tại khu Nam -
Five Star Homes xuất hiện tại lễ ra quân The Royal với 2.000 “đại sứ” kinh doanh -
Bí mật phía sau sức hút dòng tiền tại Mini Orchard -
Căn hộ biển 5 sao trung tâm Nha Trang “hot” trở lại, thu hút nhà đầu tư bằng ưu đãi khủng -
Sự chuyển mình của một vùng động lực mới phía Đông Nam Hà Nội
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

