-
Lý do Vinhomes Grand Park được giới trẻ chọn là “mảnh đất vàng” khởi nghiệp -
Bứt phá cơ hội kinh doanh tại “đảo thượng lưu” Vinhomes Royal Island -
Lý do Grand World trở thành điểm đến mới của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam -
Vinhomes ra mắt Câu lạc bộ Khách hàng Tinh hoa với nhiều chính sách chăm sóc đặc quyền -
The Infinity Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ vị trí hoàn hảo -
Nhu cầu quan tâm bất động sản Long An tăng 83% sau loạt dự án tỷ đô đổ bộ -
Khái niệm mới trên thị trường bất động sản hạng sang: "Sống hàng hiệu"
Dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam tỉnh Hà Tây cũ. Ảnh: Quang Hưng |
Được biết, dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ là dự án tuyến đường BT do Cienco5 là chủ đầu tư. Các dự án khu đô thị đối ứng là Thanh Hà A, Thanh Hà B và khu đô thị mới Mỹ Hưng. Tuyến đường có tổng chiều dài 41,5 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.076 tỷ đồng.
Trong khi đó, dự án đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam tỉnh Hà Tây cũ do Tập đoàn Nam Cường là nhà đầu tư, khởi công từ tháng 7/2007 nhưng do thay đổi về quy hoạch chung Hà Nội nên dự án đến nay vẫn chưa khởi công. Dự án có chiều dài 63,3 km, mặt đường rộng 42 m, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.600 tỷ đồng.
Dự án đường nối từ Lê Đức Thọ tới Xuân Phương do Công ty Tasco (HUT) là chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 3,51km, quy mô 8 làn xe, đi qua xã Xuân Phương, thị trấn Cầu Diễn và xã Mỹ Đình. Tổng mức đầu tư 1.470 tỷ đồng, dự án khởi công từ 1/2009 đến nay đoạn từ Lê Đức Thọ tới cầu qua sông Nhuệ đã hoàn thiện.
Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo giao cho cơ quan quản lý hợp đồng phối hợp với nhà đầu tư rà soát, thanh lý hợp đồng và đề xuất các giải pháp xử lý tồn tại theo quy định.
Đối với 2 dự án tuyến đường Đỗ Xá – Quan Sơn và tuyến đường nối từ Thành cổ Sơn Tây đến Đền Và, đây là 2 dự án đã hết hạn hợp đồng nhưng chưa triển khai thực hiện, nên lãnh đạo thành phố cũng giao các sở ngành chức năng tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng, đề xuất biện pháp xử lý.
Đáng chú ý, thành phố cũng thống nhất không thực hiện theo hình thức BT đối với 41 dự án khác như tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, trụ sở làm việc các hiệp hội, đường vành đai 4, Công viên Đống Đa, tuyến trục Tây Thăng Long đoạn qua Phúc Thọ… Do đó, quỹ đất đối ứng dự kiến cho các dự án này sẽ giao lại cho các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan, rà soát và thực hiện các thủ tục để chuẩn bị đấu giá hoặc đấu thầu dự án.
Với 9 dự án khác như tuyến vành đai 2 Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, nút giao thông quận Long Biên, công viên hồ điều hòa trong khu đô thị mới Cầu Giấy…đã giao chủ đầu tư thì các cơ quan chức năng chủ động đôn thúc đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.
Từ Nguyên (Vneconomy)
-
Bất động sản phía Nam Hà Nội: Nỗi lo hạ tầng -
Lợi ích kép cho nhà đầu tư bất động sản -
Bộ Xây dựng có ý kiến báo cáo khẩn về toà nhà 8B Lê Trực -
Biệt thự Mansions và nhà vườn Garden Homes: Sản phẩm mới hút khách -
Kiên Giang bàn giao căn hộ chung cư 287 triệu đồng -
Công ty Đức giành giải Nhất kiến trúc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Quốc tế -
Khách sạn Mường Thanh Grand Thanh Hóa được gắn biển 4 sao
-
TP.HCM: Lại phá ổ tín dụng đen "núp" tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online -
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng -
Nhóm người nước ngoài lập 4 công ty ở Việt Nam cho vay nặng lãi gần 2.000% -
Kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt tập thể, cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc
- MISUMI Việt Nam khuyến khích tài năng trẻ trong thiết kế máy
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ