-
Có nhà ở cách chỗ làm việc từ 20 km vẫn được mua nhà ở xã hội -
Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành mục tiêu hơn 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 -
Khánh Hòa: Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho loạt dự án nhà ở xã hội -
Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu -
Second home: Khi hiệu suất sử dụng vốn bắt đầu định nghĩa lại cách sở hữu: -
Nhà gần công viên, trung tâm y tế: “Điểm cộng” định hình lựa chọn của người mua
Chủ đầu tư tạo quỹ đất sạch
Do lịch sử để lại, đô thị TP. Rạch Giá phát triển không đồng đều do các khu dân cư tự phát. Do vậy, nhiều khu đất nội ô bị chia cắt, biệt lập với kết nối kỹ thuật hạ tầng đô thị TP. Rạch Giá. Thực hiện quy hoạch phát triển mở rộng TP. Rạch Giá, nâng cấp lên đô thị loại 2, năm 2016, Tập đoàn CIC đã được chính quyền địa phương giao làm chủ đầu tư Dự án Khu dân cư Nam An Hòa ở Khu phố 2 - 3, phường An Hòa, TP. Rạch Giá. Mục tiêu của Dự án không chỉ là “lấp chỗ trống” và kết nối hạ tầng kỹ thuật đô thị, mà còn tạo ra diện mạo mới để chỉnh trang thành phố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nơi đây.
![]() |
| Lễ khởi động Dự án Khu dân cư Nam An Hòa tại TP. Rạch Giá. |
Dự án Khu dân cư Nam An Hòa có diện tích trên 33 ha, trong giai đoạn I, chủ đầu tư triển khai hơn 14,5 ha, với tổng vốn đầu tư 846 tỷ đồng. Trong đó, hơn 80% diện tích của giai đoạn I, chủ đầu tư tự thỏa thuận mua lại quyền sử dụng đất của dân với kinh phí khoảng 130 tỷ đồng. Số còn lại, thông qua Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Rạch Giá, chủ đầu tư tiến hành đền bù hỗ trợ các tổ chức và cá nhân bị giải tỏa trong vùng dự án. Khu đất này trước đây bị bao bọc bởi nhà dân và nhà xưởng sản xuất xung quanh, nên hiện trạng là ao hồ, ruộng lúa kém hiệu quả, không có lối đi và kết nối hạ tầng kỹ thuật với bên ngoài.
Theo thiết kế, Khu dân cư Nam An Hòa được kết nối với 4 tuyến đường hiện hữu xung quanh, như Nguyễn Trung Trực, Trần Văn Giàu, Trần Quang Khải, Lâm Quang Ky. Trong đó, đoạn đường xuyên tâm Trần Văn Giàu có chiều rộng trên 27 m, vỉa hè rộng trên 5 m và kết nối với Trần Quang Khải, được ngầm hóa các loại cáp truyền dẫn theo các con đường. Riêng quy hoạch giai đoạn I có khả năng bố trí 288 nhà phố thương mại liền kề, 64 nền tái định cư tại chỗ và nhà ở xã hội, 36 căn biệt thự vườn. Ngoài ra, Dự án còn dành 51% diện tích đất cho nhà trẻ, công viên, đường xá và các công trình công ích khác.
Tạo nhiều giá trị đích thực
Tổng giám đốc CIC, ông Trần Thọ Thắng cho biết, lợi thế của dự án này là kết nối khu tái định cư hiện hữu, nằm ngay trung tâm TP. Rạch Giá, với trục đường chính Trần Văn Giàu, Nguyễn Trung Trực và Lâm Quang Ky, tiếp giáp với khu lấn biển. Đặc biệt, khu dân cư gần Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang mới của tỉnh đang xây dựng ở khu lấn biển.
“Hiện mật độ dân cư vùng lân cận Dự án khá đông đúc, giá nhà đất gần khu vực này cũng rất cao so với khả năng mua nhà của người dân nơi đây. Do vậy, Dự án xây dựng nhiều loại nhà phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng như nhà phố 1 lầu, 2 lầu, biệt thự vườn... Trong đó, Tập đoàn CIC đang xây dựng giá bán nhà liền kề 1 lầu chỉ hơn 1,3 tỷ đồng/căn nhà hoàn thiện. Ngoài ra, khách hàng còn được ngân hàng hỗ trợ vay vốn trả góp 25 năm”, ông Thắng cho biết.
Việc UBND TP. Rạch Giá quy hoạch xây dựng khu dân cư mới này là hết sức cần thiết, bởi Dự án góp phần xóa khu dân cư “ổ chuột” tự phát, giúp người dân bị giải tỏa được tái định cư ngay tại chỗ với môi trường cuộc sống tốt hơn, khang trang và khả năng sinh lợi nhiều hơn. Tập đoàn CIC đưa ra sản phẩm đa dạng với nhiều mức giá cạnh tranh thị trường, từ đó góp phần hạ giá nhà đất ở khu vực này xuống mức hợp lý hơn để người dân hưởng lợi nhiều hơn khi dự án hình thành.
Khu dân cư Nam An Hòa sắp hình thành sẽ tạo ra diện mạo mới, khang trang, xóa khu vực “điểm đen” ô nhiễm và hoang hóa trước đây. Không chỉ thế, điều làm người dân nơi đây phấn khởi hơn là, với số tiền đền bù, chuyển nhượng, họ thừa sức mua nhà ưu đãi tái định cư ở dự án này. Ngoài ra, Dự án không chỉ cung cấp sản phẩm nhà đất chất lượng, phong phú và phù hợp với nhiều đối tượng, mà còn góp phần hạ giá nhà đất khu vực này xuống mức hợp lý hơn.
-
Có nhà ở cách chỗ làm việc từ 20 km vẫn được mua nhà ở xã hội -
Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành mục tiêu hơn 158.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026 -
Khánh Hòa: Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho loạt dự án nhà ở xã hội -
Bạch Vân - Chuẩn sống ven vịnh mới của châu Á, bến đỗ an cư của cộng đồng toàn cầu
-
Second home: Khi hiệu suất sử dụng vốn bắt đầu định nghĩa lại cách sở hữu: -
Nhà gần công viên, trung tâm y tế: “Điểm cộng” định hình lựa chọn của người mua -
Đà Nẵng ban hành quy định mới về diện tích căn hộ thương mại và Condotel -
Sức nóng dự án chiến lược của FUTA Land, kéo lực lượng kinh doanh hùng hậu hội tụ -
Ora Park trước lực đẩy hạ tầng: Khi Tây Bắc TP.HCM bước vào chu kỳ định hình lại chiến lược bất động sản -
Onsen tại gia và xu hướng sống mới của giới thượng lưu -
Bất động sản Tây Ninh chuyển động tích cực đầu năm 2026
-
Greenfeed tiếp tục nâng cao hiệu quả tài chính -
FPT “bắt tay” Intel thúc đẩy mô hình nhà máy tự vận hành bằng AI -
Từ Đất Tổ, Phan Vũ triển khai 1.000 cây xanh, cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững -
Canva “đổ bộ” Việt Nam, nhắm tới thị trường 20 triệu thiết kế mỗi tháng -
SeABank thông báo mời thầu -
Dòng tiền “bốn mùa”: Tiêu chí định giá mới của bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe

