-
Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản
-
Lâm Đồng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở
-
Đất đấu giá Mê Linh có tiền cọc chỉ 107 triệu đồng, liệu có kẽ hở cho “lướt cọc”? -
Phân khúc nhà ở xã hội “đắt hàng” từ lúc chưa mở bán -
Đất đấu giá tại huyện Phúc Thọ “giảm nhiệt”, giá trúng cao nhất là 46,8 triệu đồng/m2 -
Doanh nghiệp vẫn “nặng gánh” với định giá đất
Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam vừa phát thông báo đấu giá 89 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong thuộc thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Các thửa đất có diện tích từ 87 - 161 m2. Mức giá khởi điểm dao động từ 11 - 17 triệu đồng/m2. Số tiền đặt cọc từ 190 - 360 triệu đồng/lô.
Đáng chú ý, phiên đấu giá lần này sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng. Bước giá chung đối với các nhóm thửa đất là 1 triệu đồng/m2.
![]() |
Hình ảnh các lô đất đấu giá tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai. Ảnh: Bất động sản Tâm Phúc |
Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký đấu giá là ngày 12/3. Thời điểm diễn ra phiên đấu giá là ngày 15/3 tại nhà thi đấu huyện Thanh Oai.
Trước đó, vào ngày 30/11, huyện Thanh Oai đã tổ chức đấu giá 22 lô đất cũng tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động. Tại các vòng đầu, việc đấu giá diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến vòng thứ 8, các khách hàng đã đồng loạt bỏ cuộc, khiến phiên đấu giá diễn ra không thành công. Được biết, mức giá được trả cao nhất khi đó là khoảng 70 triệu đồng/m2
Theo lãnh đạo UBND huyện Thanh Oai, đa phần những người tham gia những phiên đấu giá nhiều vòng đều đến từ các văn phòng nhà đất. Họ hầu hết đều quen biết và có sự chuẩn bị trước với nhau. Mặt khác, nhiều người dân vẫn chưa quen với cách thức đấu giá này.
Phiên đấu giá lúc đó chỉ có giá khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2. Số tiền đặt cọc tương ứng rơi vào khoảng 90 - 143 triệu đồng/thửa, thấp hơn 2 lần so với phiên mới. Ngoài ra, việc bỏ phiếu trả giá được thực hiện qua nhiều vòng và ít nhất 6 vòng bắt buộc.
Gần đây, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam cũng đã thông báo đấu giá lại 54 thửa tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai. Đây là nơi từng ghi nhận mức giá trúng kỷ lục, lên tới 100,5 triệu đồng/m2, gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô khác có giá trúng cao không kém, dao động từ 63 - 80 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, khi đến hạn nộp tiền, chỉ có 13/68 lô đất được thanh toán đầy đủ. Thửa đất có giá trúng 100,5 triệu đồng/m2, cùng nhiều lô đất có giá trị cao khác đều bị bỏ cọc.
-
Soi “của để dành” của doanh nghiệp địa ốc -
Thị trường phía Nam sôi động với loạt dự án mở bán mới -
Hưng Yên liên tục mở đấu giá đất, giá khởi điểm cao nhất lên tới 6,2 tỷ đồng/lô -
Nhà đầu tư vẫn dành sự quan tâm lớn đến bất động sản -
Bộ Xây dựng: Nghiên cứu mô hình để chuyển đổi số, liên thông trong giao dịch nhà, đất -
Nhà đầu tư sành sỏi ưu tiên lựa chọn bất động sản tại lõi trung tâm đô thị -
Sóc Sơn đấu giá lại khu đất từng bị trả giá 30 tỷ đồng/m2
-
Allianz châu Á Thái Bình Dương kỷ niệm lễ tốt nghiệp đầu tiên của 200 đại lý và lãnh đạo đại lý từ Chương trình Đỉnh cao xuất sắc hợp tác với INSEAD
-
Vietnamobile mời thầu dịch vụ bảo trì và vận hành máy phát điện cố định
-
Vinmec 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững
-
Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh TP.HCM thay đổi nội dung Giấy phép thành lập
-
JLL Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc người Việt Nam đầu tiên
-
ESG Tại Việt Nam: Sóng xanh đang lên - Động lực từ toàn cầu đến nội địa