Tàu tải trọng 62.000 tấn cập cảng Vissai bốc clinker xuất sang Băngladesh
Thế Hải - 15/05/2017 21:09
 
Tàu ORIENTE GLORIA, quốc tịch Panama, tải trọng trên 62.000 đã cập Cảng biển quốc tế Nghệ An (Cảng biển Vissai) để bốc xếp xi măng từ Tập đoàn Xi măng The Vissai xuất khẩu.
tàu ORIENTE GLORIA quốc tịch PANAMA đã tiếp nhận 46.000 tấn clinker vận chuyển sang Bangladesh.
Tàu ORIENTE GLORIA quốc tịch PANAMA đã tiếp nhận 46.000 tấn clinker từ Nhà máy xi măng Sông Lam để vận chuyển sang Bangladesh.

Nhận hợp đồng vận chuyển xuất khẩu clinker do Tập đoàn Xi măng The Vissai sản xuất tại nhà máy Xi măng Sông Lam, tàu biển quốc tế có trọng tải 62.000 tấn đã vào vùng biển Nghệ An nhận hàng tại khu neo Hòn Ngư.

Trong lần đầu tiên vào vùng biển Nghệ An nhận hàng, tàu ORIENTE GLORIA quốc tịch PANAMA đã tiếp nhận 46.000 tấn clinker từ Nhà máy xi măng Sông Lam để vận chuyển sang Bangladesh.

Đây cũng là chuyến hàng clinker đầu tiên được xuất khẩu bằng đường biển ở Nghệ An.

Hiện tại, 2 dây chuyền của nhà máy Xi măng Sông Lam do Tập đoàn Xi măng The Vissai đầu tư tại Nghệ An mỗi ngày cho ra lò trên 13.000 tấn clinker. Lâu nay, lượng sản phẩm này chủ yếu được xuất khẩu qua cảng biển Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Với việc áp dụng phương thức chuyển tải clinker bằng xà lan từ cảng The Vissai Nghi Thiết (đang trong quá trình hoàn thiện) ra tàu hàng quốc tế có trọng tải lớn đỗ tại khu neo Hòn Ngư đã giúp Tập đoàn này giảm thiểu nhiều chi phí vận chuyển, bốc dỡ.

Phương thức vận chuyển này còn khai thông tuyến vận tải hàng hóa xuất khẩu bằng tàu trọng tải lớn xuất phát từ vùng biển Nghệ An.

Dự kiến, vào cuối tháng 6 này, Cảng biển Vissai (Nghi Thiết) có khả năng đón tàu 70.000 tấn sẽ đi vào hoạt động, như vậy sẽ có thêm nhiều tàu quốc tế trọng tải lớn vào vùng biển Nghệ An vận tải hàng hóa xuất khẩu.

Cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Xi măng The Vissai đã chính thức đưa Cảng biển Vissai vào hoạt động, phục vụ công tác xuất nhập khẩu xi măng cho Nhà máy Xi măng Sông Lam giai đoạn 1, công suất hơn 4 triệu tấn xi măng/năm đã được vận hành từ tháng 10/2016.

Ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Tập đoàn Xi măng The Vissai cho biết,  khi cụm công trình Nhà máy xi măng Sông Lam, trạm nghiền và Cảng biển Vissai  hoạt động ổn định, Tập đoàn sẽ bắt tay ngay vào đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng nữa xây dựng, lắp đặt giai đoạn 2, gồm 2 dây chuyền sản xuất thứ 3 và thứ 4, đưa tổng công suất Nhà máy xi măng Sông Lam lên hơn 7 triệu tấn xi măng/năm.

Sự kiện tàu ORIENTE GLORIA, tải trọng hơn 62.000 tấn cập cảng Vissai, đưa xi măng của Tập đoàn xuất khẩu sang Băngladesh đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu của xi măng The Vissai ra thị trường thế giới. Trước đó, hơn 50.000 tấn clinker từ nhà máy này đã được xuất khẩu sang châu Phi và châu Mỹ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản