-
Nghệ An giao gần 273.000 m2 đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị -
Vân Đồn - Tâm điểm Bất động sản nghỉ dưỡng kết nối giao thương quốc tế -
Nghệ An: Dự án Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm sẽ khởi công vào tháng 12/2024 -
Vì sao bất động sản khu vực Linh Đàm vẫn luôn thu hút khách mua ở thực? -
Tiếp nối hành trình “Sống phong cách Masteri” ở phía Bắc Hà Nội -
Cung điện Kỳ sắc bốn mùa - Bệ phóng mới cho du lịch Móng Cái -
Công trường nhộn nhịp trở lại, hàng ngàn sản phẩm bất động sản của Novaland được bàn giao
Hấp lực đó thu hút cộng đồng cư dân quốc tế về an cư đang tạo thành một “thành phố Tây” phía Tây Hà Nội.
Tây Hà Nội thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn, là lựa chọn an cư của công dân toàn cầu. |
"Điểm sáng" dẫn dắt thị trường địa ốc
Các nghiên cứu thị trường cho thấy, bất chấp những tác động của dịch bệnh, phía Tây Hà Nội vẫn là tâm điểm thị trường bất động sản. Theo CBRE, phía Tây chiếm 39% số căn mở bán mới trong nửa đầu năm 2021. Báo cáo bất động sản quý II/2021 của Savills cũng từng đánh giá khu vực phía Tây sẽ dẫn đầu thị trường nhờ cơ sở hạ tầng cải thiện, sự tham gia của các chủ đầu tư lớn.
Sống và làm việc tại Việt Nam đã 7 năm, anh Kim Young Dae (Hàn Quốc), kỹ sư tại một doanh nghiệp đa quốc gia quyết định tìm kiếm nơi ở mới cho gia đình, sau nhiều năm thuê căn hộ tại Mỹ Đình.
“Sau khi tình cờ ghé thăm nhà một người đồng nghiệp, tôi thấy mình phải thay đổi chỗ ở ngay. Nơi ở cũ tuy tiện nghi nhưng chỉ gói gọn ở trong nhà, còn khi muốn có một khu vực riêng để tập thể thao hay thư giãn thì không có. Do đó, vợ chồng tối quyết định chuyển nhà cách đây 2 năm tới một đô thị mới ở khu Nam Từ Liêm, đầy đủ tiện nghi cả trong nhà lẫn bên ngoài căn hội”, anh này cho biết.
Xu hướng cư dân dịch chuyển về khu Tây Hà Nội thực tế đã diễn ra nhiều năm qua. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam, những người Việt Nam hay nước ngoài thành đạt với tài chính dồi dào luôn muốn tìm đến những nơi có tiện nghi sống cao. Họ quan tâm nhiều đến hệ thống dịch vụ, hạ tầng phát triển và đồng bộ, do đó họ chọn phía Tây Hà Nội để làm nơi an cư lạc nghiệp.
Những tuyến đường hàng ngàn tỷ đồng đã thay đổi diện mạo hoàn toàn khu vực Tây Hà Nội, như Đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương đang hoạt động hay tuyến Metro số 2A, số 3, đường vành đai 3,5 dự kiến được triển khai trong tương lai. |
Bên cạnh những yếu tố đó, khu Tây cũng được ví như trung tâm mới của Thủ đô khi quy tụ trụ sở các bộ, ban, ngành và cơ quan ngoại giao, khu công nghiệp, nhà máy lớn và văn phòng của các công ty đa quốc gia...
Những lợi thế về hạ tầng kết nối đã đưa nơi đây trở thành “bến đỗ” của hàng loạt ông lớn bất động sản như Vingroup, Geleximco, Vinaconex, SSG Group… Đặc biệt, Vingroup đã kiến tạo những dự án nổi trội về cảnh quan, tiện ích, thu hút cộng đồng dần cư lớn về sinh sống chỉ trong thời gian ngắn, như Vinhomes Green Bay và Vinhomes Smart City.
“Thành phố Tây” phía Tây Hà Nội
Chỉ sau 3 năm ra mắt, Vinhomes Smart City được giới đầu tư đánh giá là "thỏi nam châm" tại khu vực phía Tây, thu hút cộng đồng cư dân từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đến sinh sống, dần tạo dựng một “thành phố quốc tế” phía Tây Hà Nội. Đây cũng chính là điểm nhấn của Vinhomes Smart City trong mối tương quan so sánh với các dự án trên thị trường hiện tại.
Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư đã kỳ công trong quá trình phát triển, kiến tạo nên những “phân khu quốc tế” mang nét đặc trưng riêng của các nền văn hóa nổi tiếng trên thế giới.
Chẳng hạn, với những cư dân ưa thích cuộc sống năng động, phóng khoáng, The Miami – phân khu được thiết kế theo phong cách “thiên đường” du lịch biển nhiệt đới Miami (Mỹ) sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Hay những cư dân yêu thích văn hóa Nhật Bản có thể tìm thấy chất an yên, tĩnh tại với phân khu The Sakura mang đậm nét xứ sở Phù Tang.
Bộ 3 công viên Zen Park, Central Park và Sportia Park nằm trải dài trên 3 km, rộng tới 16,3 ha cũng góp phần mang tới trải nghiệm sống cân bằng cho các cư dân.
Ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch HĐQT Cen Group nhận xét: “Thực sự không có nhiều sản phẩm có sức hút, kéo được khách như Vinhomes”. Trong khi đó, một số chuyên gia khác đánh giá, những đại đô thị thành công là những đại đô thị có khả năng tự thân tạo lập ra một không gian sống độc lập trong nội khu, dễ dàng thu hút cư dân dọn về sinh sống. Với Vinhomes Smart City, chủ đầu tư xác định không chỉ bán một ngôi nhà, một m2 diện tích mà còn bán một cuộc sống tiện nghi, trọn vẹn tiện ích, cho mọi công dân toàn cầu.
“Với một đại đô thị quy mô, nhiều tiện ích, nhiều chủ đầu tư có thể mất 10, 15, 20 năm để xây dựng và hoàn thiện, nhưng với hai đại đô thị phía Đông và phía Tây Hà Nội, chúng tôi chỉ mất 3 năm”, bà Phạm Thị Lan Phương, Giám đốc Kinh Doanh Vùng 2 CTCP Vinhomes cho biết.
-
“Thủ phủ resort” Phan Thiết ngày càng khẳng định tiềm năng du lịch, thu hút nhà đầu tư miền Bắc -
Đà Nẵng: Vì sao dự án Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel chưa triển khai? -
Khách sạn tối giản đầu tiên tại Việt Nam thu hút mạnh nhà đầu tư -
Bán đảo Quảng An sẽ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô -
Sẽ chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu du lịch biển cao cấp phường Điện Ngọc -
Lý Hoàng Nam đánh giá cao Sport Complex tại NovaWorld Phan Thiet -
Những giá trị khác biệt Coteccons & Unicons mang lại cho dự án Diamond Crown Hai Phong của DOJILAND
- Doanh nghiệp vay VND chỉ từ 2%/năm khi cầm cố bằng tiền gửi USD
- Kết quả kinh doanh ấn tượng, Chứng khoán Kafi nhận giải “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2024”
- Công bố Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500) năm 2024
- Nutifood chọn Ban QLDA Mỹ Thuận quản lý dự án xây dựng cầu đi bộ nghìn tỷ đồng
- Tái xuất ở SIAL Paris, Dh Foods sẵn sàng “chốt đơn” khủng
- OCB triển khai gói ưu đãi phí dịch vụ thanh toán quốc tế cho doanh nghiệp