-
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA -
Đà Nẵng đối thoại tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng -
Quảng Trị: Tháo gỡ khó khăn cho Ban QLDA ngành Nông nghiệp và Môi trường -
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
![]() |
| Ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Ảnh: AFP |
Đó là kết quả của cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày được Reuters/Ipsos công bố ngày 29/10. Theo đó, hai ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ đang cuộc đua thực sự ngang sức trước cuộc bầu cử ngày 5/11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng.
Mặc dù bà Kamala Harris đã dẫn trước ông Donald Trump trong mọi cuộc thăm dò mà Reuters/Ipsos thực hiện đối với cử tri đã đăng ký kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng từ tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước của bà đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Một cuộc thăm dò trước đó của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 16 - 21/10 cho thấy bà Harris, Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm, đã dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm phần trăm.
Cuộc thăm dò mới công bố đã khảo sát 1.150 người lớn trên phạm vi toàn nước Mỹ, bao gồm 975 cử tri đã đăng ký (registered voter). Kết quả thăm dò cho thấy ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris trong một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Cử tri đã đăng ký là người đủ điều kiện bỏ phiếu và có tên được ghi trong khu vực bỏ phiếu nơi họ sinh sống.
Khi được hỏi ai trong 2 ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ có cách tiếp cận tốt hơn đối với nền kinh tế, thất nghiệp và việc làm, cử tri trong cuộc thăm dò đã chọn ông Trump với tỷ lệ 47% so với mức 37% dành cho bà Harris. Ông Trump đã có lợi thế về điều hành nền kinh tế trong suốt chiến dịch và 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất đã nêu vấn đề việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của nước Mỹ, so với 24% nêu ra chủ nghĩa cực đoan chính trị và 18% chỉ ra vấn đề nhập cư.
Lợi thế lớn nhất của ông Trump về mặt chính sách có thể là về vấn đề nhập cư bởi ông đã đưa ra các đề xuất cứng rắn bao gồm trục xuất hàng loạt những người di cư bất hợp pháp vào nước Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, cao hơn tỷ lệ 33% chọn bà Harris.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà Harris có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, so với tỷ lệ 38% dành cho ông Trump. Bà Harris dẫn trước 2 điểm về vấn đề này, thấp hơn mức 7 điểm dẫn trước ông Trump về chủ nghĩa cực đoan trong cuộc thăm dò từ ngày 16 - 21/10.
Bà Harris đã nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 của những người ủng hộ ông, những người nhằm mục đích lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông.
Khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump có thể không đủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ngay cả khi nó giữ vững đến ngày 5/11.
Các cuộc khảo sát toàn quốc, bao gồm các cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của Đại cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng, trong đó 7 bang chiến địa có khả năng mang tính quyết định thắng thua.
Ông Trump đã từng đánh bại ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, giành chiến thắng trong Đại cử tri đoàn, mặc dù bà Clinton đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc với khoảng cách hai điểm.
Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris và ông Trump cũng đang bám đuổi sát nút ở 7 bang chiến địa. Nỗ lực của hai ứng cử viên nhằm đảm bảo rằng những người ủng hộ họ thực sự đi bỏ phiếu có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định người chiến thắng.
Theo ước tính của Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Pew, chỉ có 2/3 người trưởng thành ở Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng đây lại là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ.
-
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần -
[Insight] Nền kinh tế cần nâng cấp năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nội địa -
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội -
Thủ tướng chia sẻ về 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ
-
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam -
Mở bán chính thức KĐT Đất Việt Green Park, ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng tham dự -
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu

