-
Khởi tố nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội -
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc -
An ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
Cảnh báo lừa đảo "tri ân, lì xì online" dịp Tết Nguyên đán 2025 -
TP.HCM: Khắc phục tình trạng hàng trăm xe rác ùn ứ trên đường vào khu xử lý rác Đa Phước -
Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết
Dàn cảnh bắt khách để đưa nạn nhân đi nơi khác trấn lột, giả làm nhà xe thu tiền của khách rồi dùng ảo thuật tráo tiền, mang kim tiêm lên xe khách liên tỉnh… là chiêu trò của những băng nhóm hung thần lộng hành ở các bến xe khách và trên các tuyến xe liên tỉnh ở TP.HCM.
h
Không chỉ là bến xe miền Đông, mà các bến xe, bến tàu khác như: ga Sài Gòn, bến xe miền Tây, bến xe An Sương… trong những năm gần đây, cứ hễ dịp Tết Nguyên Đán thì các băng nhóm dạng cưỡng đoạt tài sản lại trỗi dậy… Chính vì thế cũng dịp này, lực lượng công an các quận, huyện có các bến xe, bến tàu trên địa bàn đều mở kế hoạch tăng cường trấn áp tội phạm.
Một khu vực vốn nhức nhối đáng lưu ý đó chính là bến xe miền Tây, ở quận Bình Tân, TP.HCM. Theo phản ánh của một số người di chuyển ở bến xe này đi các tỉnh miền Tây thì vẫn còn có hiện tượng các đối tượng lên xe khách mang theo kim tiêm đe dọa hành khách đưa tài sản nếu không sẽ đâm kim tiêm có máu HIV… Lực lượng công an đã truy bắt nhiều vụ phạm tội ở các bến xe khiến bọn này chuyển phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, không trực tiếp trấn lột tiền ngay của hành khách, bọn chúng thường “điều” khách lên xe ôtô để cưỡng đoạt tài sản.
Vụ điển hình của các hung thần bến xe phải phải kể đến là băng nhóm “ảo thuật gia” kiêm cưỡng đoạt gồm 4 đối tượng mà đội Phòng chống tội phạm có tổ chức của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa triệt phá ở bến xe miền Đông, phường 26, quận Bình Thạnh - bến xe lớn nhất ở địa bàn TP.HCM hiện nay. Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm có tổ chức cho biết, trong đợt mở cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán, đơn vị đã tăng cường kiểm soát tại các bến xe, bến tàu bởi các băng nhóm tội thường nhắm vào nạn nhân là khách đi xe liên tỉnh để hành động. Trinh sát đã phát hiện 1 băng nhóm chuyên trấn lột và lừa hành khách đi xe ở bến xe miền Đông với thủ đoạn tinh vi.
Theo thiếu tá Nghĩa băng nhóm này hoạt động rầm rộ ở bến xe miền Đông, tuyến Quốc lộ 13 (đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM) và có sự phân công, tổ chức rất bài bản. Nắm chắc được thủ đoạn của băng nhóm này, ban chỉ huy phòng đề xuất Ban Giám đốc xác lập chuyên án mang bí số C114 để đấu tranh. Đích thân thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng ban chuyên án.
Đầu tháng 1-2014, Ban chuyên án đã giăng lưới lần lượt bắt giữ 4 thành viên trong băng nhóm hung thần bến xe miền Đông gồm: Huỳnh Văn Hưng (SN 1971), Huỳnh Dũng Minh Lâm (SN 1990, là con trai Hưng, cùng ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Thanh (tức Thanh “mập”, SN 1970, ở quận Tân Phú) và Tống Việt Thanh (SN 1970, ở quận 7, từng có 1 tiền sự về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Quá trình điều tra đến nay ban chuyên án đã làm rõ về hành vi phạm tội của băng nhóm trên. Các đối tượng này hoạt động từ tháng 6 -2013 đến nay, mỗi ngày gây ra 2 - 5 vụ.
Thủ đoạn của nhóm này là Hưng, Thanh “mập” và Thanh hay lê la ở cổng xe bến của bến xe miền Đông. Khi thấy người người dân ngoại tỉnh ba lô, túi xách chúng tiếp cận giả làm “cò” xe hay người nhà xe để gạ đi xe. Chúng ép nạn nhân lên xe máy của Lâm, đóng giả là “xe ôm” đứng gần đó, để chở đến quán cà phê dọc Quốc lộ 13 chờ xe ra. Phần còn lại ở trong bến, Hưng, Thanh “mập” và Thanh leo lên xe khách đi ra. Đáng nói là các nhà xe biết chúng lên xe để thực hiện hành vi trấn lột nhưng sợ bị hành hung, trả thù nên không dám lên tiếng. Theo đó chúng ép nhà xe tấp vào quán cà phê rồi Lâm đẩy nạn nhân lên xe. Trên xe 3 “hung thần” đưa nạn nhân đến cuối xe, yêu cầu đưa tiền xe theo yêu cầu của chúng.
Thường thì chúng hét 1 - 1,5 triệu đồng với giá đi về các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Huế… Nạn nhân thấy đối tượng hung hãn nên đành bấm bụng đưa tiền cho chúng. Không những thế đám côn đồ này còn dùng chiêu tráo tiền của nạn nhân, như tờ 500.000 đồng thành 20.000 đồng, tờ 200.000 đồng thành tờ 10.000 đồng… rồi đe dọa, bắt nạn nhân phải đưa lại tiền. Đa phần các nạn nhân đều sợ hãi trước những kẻ bặm trợn nên chịu thiệt thòi cho qua chuyện. Nếu xác định trước được “con mồi” nào nhiều tiền thì chúng uy hiếp để lấy sạch tiền… Sau khi lấy được tiền chúng nhanh chóng nhảy xuống xe biến mất…
Do người dân lo sợ không dám tố cáo, bọn chúng lại hoạt động rất tinh vi nên việc điều tra truy bắt nhóm hung thần này hết sức khó khăn. Được biết các trinh sát đã phải ăn dầm nằm dề vạ vật ở bến xe suốt nhiều ngày, đêm, thậm chí nhiều lúc ăn vội ổ bánh mì để kịp đeo bám theo các đối tượng… Trong quá trình theo dõi này, các trinh sát đã chứng kiến tận mắt hung thần xe khách đã lột sạch tài sản của hành khách khiến nhiều người khóc dở mếu dở vì không có tiền về xe. Để tiếp tục theo dõi hoạt động của đối tượng, các trinh sát đã lấy tiền túi của mình để cho nạn nhân làm lộ phí về quê. Điều đáng nói là nhiều nạn nhân của bọn trấn lột này là công nhân, người lao động xa quê vào Nam để sinh sống bằng các nghề lao động chân tay, ky cóp được chút tiền về quê ăn Tết đều bị bọn chúng lột sạch. Nhiều ngày trời ròng rã tại các bến xe, chứng kiến cảnh người dân bị bọn tội phạm uy hiếp, các trinh sát đã quyết tâm bắt bằng được băng nhóm này. Một ngày để bọn tội phạm này ngoài vòng pháp luật là thêm một ngày người dân phải bất an lo lắng, thêm những hoàn cảnh đáng thương phải khóc lóc, bơ vơ giữa đường không về quê đón tết được bởi bị các hung thần trấn lột sạch.
Trước tình hình hình các băng nhóm hung thần trỗi dậy dịp Tết ở các khu vực bến xe và các tuyến xe, Công an TP.HCM đã có những khuyến cáo người dân buôn bán ở các bến xe, bến tàu khi phát hiện những người nghi vấn trà trộn trên các tuyến xe khách để gây án trấn lột thì nên mật báo cho cơ quan công an gần nhất, giúp cơ quan công an nắm bắt tình hình có hướng điều tra, xử lý. Người dân cũng không nên bắt các tuyến xe khách dọc đường hoặc thông qua các đối tượng cò mồi hoạt động ở các bến xe, bến tàu mà nên đến các phòng vé để mua vé, tránh đi theo cò hoặc các đối tượng hoạt động bên ngoài bến xe để bị sập bẫy của các băng nhóm hung thần trấn lột.
Duy Kiên (ANTĐ)
-
Cảnh báo lừa đảo "tri ân, lì xì online" dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn -
Công an tỉnh Bắc Ninh phá đường dây lừa đảo có hơn 13.000 bị hại -
TP.HCM: Thông tin mới nhất về thi hành án vụ án Trương Mỹ Lan -
TP.HCM: Khắc phục tình trạng hàng trăm xe rác ùn ứ trên đường vào khu xử lý rác Đa Phước -
Cảnh giác với nạn trộm cắp, cướp giật dịp Tết -
Xử lý nghiêm chủ đầu tư các thủy điện vi phạm quy định về đầu tư xây dựng
- Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
- SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service
- Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan - Nền tảng tài chính số toàn diện, thân thiện và an toàn
- Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long
- Đón đầu xu thế năng lượng xanh, Stavian lập liên doanh đầu tư sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng
- Chương trình lãi suất tốt, quà tặng "khủng" cho khách hàng cá nhân vay vốn từ Vietbank