Thứ Hai, Ngày 09 tháng 06 năm 2025,
Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới được thay toàn bộ xương đùi bằng công nghệ in 3D
D.Ngân - 09/06/2025 15:37
 
Bé Trần Minh Đức (quê TP.HCM) là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới được thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D - một ca phẫu thuật đánh dấu bước tiến đột phá trong ứng dụng y học chính xác cá thể hóa tại Việt Nam.

Thành công này không chỉ mang lại tương lai tươi sáng cho em bé ung thư, mà còn khẳng định khả năng làm chủ công nghệ cao của ngành y tế trong nước.

Bệnh nhi Đức đang được các bác sỹ chăm sóc.

Hành trình gian nan bắt đầu vào tháng 10/2022, khi bé Đức mới hơn 5 tuổi và bất ngờ bị đau đùi sau một cú ngã nhẹ. Những tưởng chỉ là chấn thương thông thường, gia đình đưa bé đi khám, nhưng kết quả khiến tất cả rơi vào tuyệt vọng: Bé mắc osteosarcoma, một dạng ung thư xương ác tính hiếm gặp, thường chỉ xuất hiện ở trẻ vị thành niên. Khối u đã lan rộng và xâm lấn toàn bộ xương đùi trái.

Các cơ sở y tế lớn đưa ra phương án điều trị cắt cụt chi hoặc ghép xương truyền thống. Dù đó là lựa chọn an toàn nhất lúc bấy giờ, nhưng cả hai phương án đều tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, ảnh hưởng lớn đến vận động, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Trước tình cảnh ấy, chị Xuân Hoàng, mẹ bé Đức quyết không buông xuôi.

Suốt hai năm, chị vừa chăm con hóa trị, vừa ngày đêm tìm kiếm thông tin từ khắp nơi trên thế giới. Những buổi tối, chị cõng con đi học, đêm về lặng lẽ đọc tài liệu y học bằng tiếng Anh, nhắn tin cho các bác sỹ nhà khoa học, tổ chức quốc tế với hy vọng mong manh rằng con trai mình sẽ được cứu sống và sống trọn vẹn.

Niềm hy vọng le lói khi chị gặp GS-TS.Trần Trung Dũng, Giám đốc Hội đồng chuyên môn Cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Vinmec. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ, kết quả chẩn đoán hình ảnh và đáp ứng điều trị hóa chất của bệnh nhi, GS.Dũng cùng ê-kíp Vinmec đưa ra một đề xuất chưa từng có tiền lệ trên thế giới với bệnh nhi nhỏ tuổi là thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu kim loại in 3D, được thiết kế riêng biệt theo từng milimet cơ thể bé.

Đây là một giải pháp cực kỳ mạo hiểm nhưng có khả năng bảo tồn chân trái, cho phép em bé tiếp tục phát triển và vận động bình thường như những đứa trẻ khác.

Để hiện thực hóa điều đó, Vinmec đã thành lập một hội đồng chuyên môn liên ngành, bao gồm các bác sỹ Chấn thương chỉnh hình, Ung bướu, Giải phẫu bệnh, Gây mê hồi sức, Dược lâm sàng và đặc biệt là nhóm kỹ sư y sinh học từ Trường Đại học VinUni.

Quá trình thiết kế và chế tạo mô hình xương nhân tạo hoàn toàn dựa trên dữ liệu cá thể hóa từ phim CT và MRI của bé Đức, đảm bảo kích thước vừa khít, có khả năng mở rộng theo sự phát triển chiều cao của trẻ.

Ca mổ được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2024, các bác sỹ tiến hành cắt bỏ toàn bộ xương đùi chứa khối u, thay thế tạm thời bằng xương xi măng nhằm giữ chiều dài chân.

Giai đoạn thứ hai, diễn ra vào tháng 5/2025, ê-kíp phẫu thuật chính thức thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi bằng thiết bị y sinh in 3D cá thể hóa, một công trình hoàn toàn “made in Vietnam”.

ThS.Trần Đức Thanh, bác sỹ trực tiếp phẫu thuật cho biết, nhóm đã liên hệ với nhiều hãng thiết bị y tế quốc tế nhưng không có sản phẩm nào phù hợp với kích thước cơ thể của bé.

Nhờ chủ động công nghệ in 3D trong nước, nhóm có thể tự thiết kế, tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, từ phần nối khớp háng, phần thân xương đùi, đến hệ thống bu-lông và vít gắn kết. Đặc biệt, thiết bị này có thể “dài ra” trong tương lai mà không cần phải phẫu thuật lại nhiều lần, giúp trẻ tiếp tục lớn lên bình thường.

Ca phẫu thuật diễn ra trong hơn 4 giờ đồng hồ và thành công tốt đẹp. Bé Đức không gặp biến chứng hậu phẫu, phục hồi tốt và hiện đã bắt đầu tập đi với sự hỗ trợ của các bác sỹ vật lý trị liệu. Các chỉ số chức năng vận động phục hồi tích cực, mang lại kỳ vọng rằng em sẽ sớm có thể chạy nhảy, đạp xe, thậm chí đá bóng như những đứa trẻ khác.

Chị Xuân Hoàng nghẹn ngào chia sẻ, gần hai năm con không bước đi. Nhưng khi con đứng dậy được lần đầu sau mổ, chị vừa khóc vừa run. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

Còn GS.Trần Trung Dũng thì khẳng định, chúng tôi không chỉ phẫu thuật cho một ca bệnh. Chúng tôi đang xây dựng niềm tin rằng y học Việt Nam có thể làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất vì bệnh nhân, đặc biệt là các em nhỏ xứng đáng được sống trọn vẹn.

Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Vinmec trong việc ứng dụng công nghệ y học chính xác và cá thể hóa.

Trước đó, hệ thống y tế này cũng từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật mang dấu mốc lịch sử như ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 8 tháng tuổi, tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D lần đầu tiên ở Đông Nam Á, hay thay đồng thời cả xương chậu - xương đùi bằng thiết bị in 3D đầu tiên trên thế giới.

Với ca thay toàn bộ xương đùi cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từng được ghi nhận, Việt Nam không chỉ góp thêm một kỳ tích y học vào lịch sử y tế thế giới, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ bằng chính nội lực, tri thức và tình người.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư