-
TP.HCM: Bắt đối tượng đập phá hàng loạt tủ đổi pin xe điện Vinfast -
Nhiều cựu lãnh đạo Vicem được giảm án trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang -
Hải quan phát hiện 325.000 bao thuốc lá ESSE giả -
Tổng hợp vướng mắc, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành trước ngày 5/6 -
Khi tội phạm công nghệ cao “săn đuổi” các tổ chức kinh tế - Bài 4: AI trở thành công cụ của tội phạm mạng -
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ
Thông báo của Sở Y tế Nghệ An nói rõ: “Nghiêm cấm Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương lưu thông, phân phối các mặt hàng do công ty sản xuất trên địa bàn Nghệ An.
![]() | ||
| Thuốc bổ mắt của Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương bày bán công khai ở hiệu thuốc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh |
Yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đơn vị kinh doanh thuốc không được lưu thông, phân phối và sử dụng các loại thuốc do Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương sản xuất, thời gian từ nay đến hết ngày 31/10/2014”.
Thế nhưng, bất chấp lệnh cấm trên, hiện nay các sản phẩm thuốc, trong đó có thuốc bổ mắt của Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương vẫn được bày bán công khai ở các hiệu thuốc tại Nghệ An, thậm chí được đưa vào danh mục thuốc cấp cho những người có thẻ bảo hiểm y tế và Công ty cổ phần Dược VTYT Nghệ An hiện là đầu mối phân phối chính các sản phẩm này ra thị trường.
Ngày 23/12, phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn có cuộc khảo sát trên địa bàn Thành phố Vinh. Đến hiệu thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược VTYT Nghệ An trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi hỏi mua thuốc bổ mắt, nhân viên bán hàng đưa ra một loạt các loại sản phẩm của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Chúng tôi hỏi có loại thuốc Sodobicom không thì được cô nhân viên tên Hồng đưa ra một hộp thuốc nhãn hiệu Vimycom và cho biết: “Loại thuốc Vimycom này cũng do Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương sản xuất. Nó cũng tương đương như thuốc Sodobicom nên dùng loại này cũng được. Thuốc Sodobicom chủ yếu được công ty phân phối cho các bệnh viện để cấp phát cho những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Vì số lượng được Công ty lấy về theo đơn đặt hàng nên thường không bán ra ngoài. Tuy nhiên, nếu anh muốn mua số lượng nhiều thì để tôi báo cáo lại với công ty đặt hàng và sẽ liên lạc lại”.
Đến một hiệu thuốc khác cũng thuộc Công ty cổ phần Dược VTYT Nghệ An nằm trên đường Đốc Thiết (TP Vinh), hỏi mua thuốc bổ mắt, lập tức nhân viên bán hàng đưa ra một vĩ thuốc Vimycom do Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương sản xuất và bán với giá 10.000 đồng/vỉ.
Ra các quầy thuốc ở Chợ Vinh, một trong những đầu mối phân phối các loại dược phẩm lớn trên địa bàn Nghệ An, chúng tôi chứng kiến vô số các sản phẩm do Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương được bày bán công khai, trong đó thuốc bổ mắt Vimycom được bán 120.000 đồng/hộp (tương đương 12.000 đồng/vỉ).
Đến quầy hàng của bà Loan thì được người đàn bà đã cao tuổi này đưa ra một hộp Vimycom và chào bán với giá chỉ 55.000 đồng/hộp. Chúng tôi hỏi tại sao lại bán rẻ hơn rất nhiều so với những cửa hàng bên cạnh như vậy? Bà Loan giải thích: “Vì tôi mua được giá rất rẻ từ nguồn cung cấp thuốc bảo hiểm y tế nên bán cũng rẻ thôi. Nếu mua loại thuốc này từ nhà phân phối thì giá cũng phải 80.000đ/hộp đấy”. Chúng tôi hỏi có biết Sở Y tế Nghệ An đã ra lệnh nghiêm cấm bán các sản phẩm của Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương trên địa bàn Nghệ An hay không? Bà Loan trả lời: “Nỏ nghe ai nói chi cả. Người ta vẫn bán đầy”.
Nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc “đánh trống bỏ dùi” của Sở Y tế Nghệ An. Câu hỏi đặt ra là vì sao đã ban hành lệnh “nghiêm cấm”, nhưng Sở Y tế Nghệ An lại không cho tiến hành kiểm tra giám sát để các sản phẩm của Công ty cổ phần Dược VTYT Hải Dương vẫn bày bán công khai; các bệnh viện vẫn đưa loại thuốc bổ mắt Sodobicom vào danh mục thuốc cấp phát cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế; Công ty cổ phần Dược VTYT Nghệ An bất chấp lệnh cấm của Sở Y tế vẫn phân phối các sản phẩm thuốc bổ mắt của Công ty ra thị trường?
Đặc biệt dư luận đang quan tâm chờ ý kiến trả lời từ Cục quản lý Dược, Bộ Y tế về vấn đề này, nhưng hơn 2 tháng đã trôi qua vẫn chưa thấy cơ quan quản lý cao nhất của ngành dược lên tiếng. Điều này cho thấy việc quản lý các mặt hàng dược ở Nghệ An nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung hiện nay vẫn còn rất lỏng lẻo.
Hoàng Hảo
-
TP.HCM: Phát hiện 3 cơ sở dùng hoá chất độc hại sản xuất 1.000 tấn giá đỗ -
An Giang đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương quản lý đất đai, xây dựng -
TP.HCM: Bắt gọn băng cướp tiệm vàng quen nhau trên nhóm “Hội vỡ nợ thích làm liều” -
TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hư hỏng mặt đường do thi công đường Vành đai 3 -
TP.HCM tăng cường kiểm tra xử lý cơ sở kinh doanh thuốc không nguồn gốc -
TP.HCM: Liên tiếp phát hiện các nhóm người nước ngoài nghi "lập ổ" lừa đảo online -
TP.HCM: Bắt 17 người thuộc Công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long
-
Nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Giải pháp thanh toán thẻ Tap-and-Go tỏa sáng tại Giải thưởng Sao Khuê 2026 -
ĐHĐCĐ Searefico (SRF) năm 2026: Lượng Backlog đạt kỷ lục gần 3.000 tỷ đồng -
TKV: Tập trung điều hành sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện và khách hàng -
SeABank bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc -
Bình Minh ra mắt 3 dòng máy công nghệ mới từ WIRTGEN GROUP


