-
Ngân hàng Việt đã biết giúp khách hàng “tiền đẻ ra tiền”? -
Chứng khoán phiên 12/6: Kéo giá bất thành -
EVN có lãi trở lại, nhưng chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư -
Áp lực huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh trong nửa cuối năm 2026 -
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý III/2013.
Trong hoạt động kinh doanh thì duy nhất có mảng kinh doanh ngoại hối là đem về lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ, chỉ đạt 29 tỷ đồng, so với 84 tỷ đồng của quý 3/2012. Còn lại tất cả hoạt động kinh doanh khác đều có lãi. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III/2013 cũng đã giảm hơn 271 tỷ đồng cùng kỳ xuống 1.403,83 tỷ đồng.
![]() | ||
Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất (gồm ngân hàng mẹ và 5 công ty con) quý III là 1.138,51 tỷ đồng, tăng 797,29 tỷ đồng, tương ứng tăng 233,66% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của riêng ngân hàng trong quý III là 1.027,67 tỷ đồng, tăng 424% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, BIDV đạt 4.060 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và sau thuế là 3.116 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo, tại thời điểm 30/9, BIDV có 373.205 tỷ đồng cho vay khách hàng (bao gồm cả cho vay bằng vốn ODA), tăng 9,8% so với đầu năm 2013. Tiền gửi khách hàng đạt mức tăng 12,5% với tổng tiền gửi 9 tháng là 340.844 tỷ đồng.
Tổng tài sản của BIDV đến hết quý 3 năm nay đạt 535.794 tỷ đồng, tăng 51.009 tỷ hay 10,5% so với cuối năm 2012. Tổng tài sản tăng chủ yếu nhờ dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh hơn 33.200 tỷ đồng bên cạnh khoản chứng khoán đầu tư tăng thêm 24.800 tỷ đồng.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc BIDV lãi mạnh trong quý III/2013 và 9 tháng đầu năm trong bối cảnh hiện nay là “bất thường”. Tuy nhiên, báo cáo của BIDV vừa gửi Ủy ban chứng khoán khẳng định: Lợi nhuận của ngân hàng này trong quý III tăng so với cùng kỳ năm truớc là do hầu hết các khoản mục thu nhập ròng của ngân hàng (thu nhập lãi suất, thu dịch vụ ròng, thu ròng từ hoạt động khác) để tăng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm so với cùng kỳ năm trước.Lợi nhuận tăng mạnh bởi hầu hết các khoản mục thu nhập ròng của ngân hàng đều tăng vọt (tổng thu nhập ròng tăng 693 tỷ đồng) trong khi chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro lại giảm (giảm 420 tỷ đồng so với cùng kỳ).
Được biết, thu nhập ròng của riêng ngân hàng mẹ trong quý III tăng 693 tỷ đồng, thu nhập ròng hợp nhất tăng 888 tỷ đồng. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của riêng ngân hàng giảm 420 tỷ đồng, chi phí hoạt động và chi phí rủi ro tín dụng hợp nhất giảm 154 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, nợ xấu của BIDV chiếm 2,3% tổng dư nợ, giảm so với tỷ lệ 2,9% ở thời điểm đầu năm.
Thùy Liên
-
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro -
Nếu muốn tỷ giá êm đềm, bắt buộc phải chấp nhận lãi suất cao -
BIDV ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI -
Chứng khoán phiên 11/06: Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt 10.000 tỷ đồng -
Nắm 85% thị phần cầm đồ thế hệ mới, F88 khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tài chính thay thế
-
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam


