Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Biến đổi khí hậu khiến khối băng rộng bằng 60 lần nước Anh có thể tan chảy
Việt Nga - 21/09/2018 09:32
 
Một khối băng khổng lồ đang có nguy cơ tan chảy khi nhiệt độ tăng 2°C. Khi đó sẽ gây ra biến động lớn về khí hậu trên toàn cầu.

Các nhà khoa học cho biết, nếu khối băng khổng lồ ở phía đông vùng Nam cực với diện tích bằng 60 lần nước Anh tan chảy thì mực nước biển có thể dâng cao thêm 4 m và nước Anh đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn.

Chính vậy, các chuyên gia cảnh báo phải nỗ lực hơn nữa để ngăn ngừa sự nóng lên toàn cầu.

Khối băng trên tan chảy có thể tác động rất lớn đến thế giới, làm trái đất nóng lên nhanh hơn, làm thay đổi hệ thống hải lưu đang điều tiết khí hậu toàn cầu và làm tăng nguy cơ lụt lội và sóng thần.

Theo TS. Kevin Welsh thuộc Trường đại học Queensland (Australia), vùng Nam cực có diện tích gấp đôi nước Australia. Khối băng ở đây có chiều dày vài ki-lô-mét và chiếm khoảng một nửa lượng nước ngọt trên thế giới. Khối băng phía đông vùng Nam cực chiếm 2/3 diện tích của cả khu vực này. 

Phân bổ vốn ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư