Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Biển người cuồn cuộn đổ về đền Hùng trước giờ G
Mặc dù ngày mai mới là ngày lễ chính giỗ tổ Hùng Vương, nhưng hôm nay hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đền Hùng đông đến nghẹt thở.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung về khu di tích lịch sử đền Hùng để tham quan, thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Càng về chiều lượng người đổ về đền Hùng càng đông, lối dẫn lên các đền trên núi Nghĩa Lĩnh thường xuyên xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng đã phải lập chốt đi lên để liên tục nhắc nhở người dân tránh chen lấn, xô đẩy. 

Tăng cường thêm 20 camera an ninh

Theo đại diện BQL khu di tích, tính từ ngày 1-4/4( tức 5-8/3 âm lịch), đền Hùng đã đón khoảng hơn 3 triệu lượt du khách đến dâng hương. Trong ngày mai, chính hội dự kiến lượng người sẽ tăng lên đột biến.

Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ được tổ chức tại Đền Thượng vào lúc 6h30 ngày 6/4, sớm hơn 1 tiếng so với năm trước. Lý do được thực hiện sớm hơn một tiếng nhằm tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.

Đại tá Hà Minh Tân, Phó GĐ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Toàn tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính lễ vào ngày mai....

"Năm nay, tỉnh Phú Thọ còn tăng cường thêm 20 camera an ninh (nâng tổng số lên hơn 50 chiếc) khắp Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các điểm quan trọng trên địa bàn TP.Việt Trì đảm bảo an ninh dịp lễ" - đại tá Tân khẳng định. 

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng
 
Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Ban tổ chức lễ hội đền Hùng cho biết, khoảng 3 triệu lượt khách về trước ngày chính giỗ. Dự kiến ngày mai, mùng 10/3 âm lịch, lượng khách sẽ tăng đột biến

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Các tuyến đường dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh đều đông nghịt người

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Lực lượng chức năng lập chốt để nhắc nhở tránh chen lấn, xô đẩy

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Do quá đông, nhiều trẻ nhỏ được bố mẹ, người thân bế, cõng để lên đền

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Dòng người nối đuôi nhau liên tục leo hơn 500 bậc thang từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên các đền trên cao

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Tại khu vực sân các đền trên núi cũng luôn trong tình trạng chật kín người

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Người dân chen nhau vái vọng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Vừa bế cháu vừa vái vọng trước cửa đền

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Bên trong đền cũng chật kín người

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Giỗ tổ Hùng Vương, Giỗ tổ, lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ, lịch sử Đền Hùng

Nhiều người mệt mỏi sau khi leo một chặng đường dài lên núi đã tìm chỗ trống ngồi nghỉ ngơi

Chi tiết lịch nghỉ của công chức, người lao động ngày Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 và 1/5
Thực hiện nghỉ bù do ngày lễ rơi vào cuối tuần, công chức sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày dịp 30/4 và 1/5.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư