
-
Nissan lọt tầm ngắm của Toyota?
-
Hyundai Thành Công tổ chức chăm sóc xe lưu động miễn phí
-
Trải nghiệm loạt 8 bài thử đặc biệt tại sự kiện “Thử & Tin - Chinh phục VF 8”
-
Giá bán chỉ 285 triệu đồng, xe chở hàng VinFast EC Van khiến thị trường “dậy sóng”
-
Nissan đóng cửa 7 nhà máy, cắt giảm 20.000 nhân sự -
Nissan hủy dự án nhà máy pin xe điện tại Nhật Bản sau 3 tháng công bố
![]() |
Vừa qua, Honda cho biết sẽ dừng sản xuất ở nhà máy Swindon vào năm 2021. Đây là thông tin gây chấn động cho ngành công nghiệp ô tô Anh quốc vốn đang đối mặt với một tương lai bất ổn do Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Tuy nhiên, việc mua sẵn một nhà máy đang hoạt động tốt có thể là một món hời đối với các doanh nghiệp, nếu Anh duy trì được quan hệ thương mại ổn định với Liên minh châu Âu (EU). Honda hiện sử dụng khoảng 3.500 nhân công tại Swindon, và tất cả có nguy cơ mất việc làm khi hãng rời bỏ Anh quốc vào năm 2021.
BMW đã "ngắm nghía" nhà máy này từ nhiều tuần nay, nhưng có lẽ quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau khi Anh và EU chốt được thoả thuận Brexit.
Thông tin BMW muốn mua lại nhà máy của Honda được lan truyền đầu tiên bởi trang Autocar, khi nói rằng BMW đang cân nhắc chuyển thêm sản xuất sang Anh, vì thị trường có nhu cầu cao đối với mẫu X1 của hãng.
BMW hiện thuê 8.600 công nhân ở khu vực này, cùng với 5.000 công nhân ở Oxford để lắp ráp xe Mini và 800 công nhân khác ở Swindon để sản xuất các bộ phận bằng thép cán. BMW hiện đã được cấp phép mở rộng nhà máy hiện tại của hãng ở Swindon.
Công đoàn và chính phủ Anh được cho là đang tập trung thuyết phục Honda huỷ bỏ kế hoạch rời Anh và tiếp tục sản xuất ở Swindon, thay vì tìm người mua nhà máy.
BMW đã phủ nhận kế hoạch mua nhà máy. Một người phát ngôn của hãng nói: “Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch có thêm nhà máy nào ở Anh.”
Việc nhà máy của Honda ở Swindon được cứu sẽ là tin tốt cho ngành công nghiệp ô tô Anh quốc vào thời điểm này, khi mà Toyota và Suzuki đã thoả thuận sản xuất một mẫu xe hybrid mới tại nhà máy Burnaston của Toyota ở Derbyshire.
Thoả thuận này được kỳ vọng sẽ giúp cứu khoảng 3.000 việc làm ở Burnaston, dù Brexit có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của Toyota ở Anh.
Ông Johan van Zyl, giám đốc khu vực châu Âu của Toyota, hồi đầu tháng đã cảnh báo ông không thể đảm bảo vấn đề việc làm ở Anh khi mà thoả thuận Brexit của Anh với EU còn chưa được chốt.
Các nhà sản xuất ô tô đặc biệt không thích việc Anh rời EU mà không có thoả thuận ưu đãi thương mại nào riêng, sẽ chỉ tuân theo các điều khoản WTO. Việc này sẽ gây tắc biên, và thuế nhập khẩu sẽ gây tác động dài hạn.
Nhiều nhà sản xuất ô tô được cho là đang ngóng đợi kết quả của các cuộc đàm phán Brexit trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, trong đó có Tập đoàn PSA, chủ sở hữu thương hiệu Vauxhall.
Tuy nhiên, một lãnh đạo cấp cao của BMW tuần trước cho biết hãng tin rằng có thể đương đầu với việc Anh rời EU mà không đạt được thoả thuận nào. Giám đốc sản xuất của BMW - ông Oliver Zipse cho biết sự đình trệ do ảnh hưởng của việc này có thể sẽ được giải quyết trong 6 tuần.
Về khả năng BMW mua lại nhà máy của Honda ở Swindon, nguồn tin này cho biết: “Sẽ không có quyết định nào được đưa ra cho đến khi tương lai Brexit trở nên rõ ràng.”

-
Trải nghiệm loạt 8 bài thử đặc biệt tại sự kiện “Thử & Tin - Chinh phục VF 8” -
Giá bán chỉ 285 triệu đồng, xe chở hàng VinFast EC Van khiến thị trường “dậy sóng” -
Toyota chính thức đổi tên mẫu xe điện chiến lược -
Nissan đóng cửa 7 nhà máy, cắt giảm 20.000 nhân sự -
THACO AUTO xuất khẩu xe bus thương hiệu Mercedes-Benz sang Thái Lan -
Nissan hủy dự án nhà máy pin xe điện tại Nhật Bản sau 3 tháng công bố -
Một hãng xe Nhật chiếm hơn 9% tổng số ôtô đang lăn bánh trên toàn cầu
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Michelin Primacy 5, lốp êm bậc nhất dành cho xe nào?
-
SonKim Land đạt 5 giải thưởng tại Asia Pacific Property Awards 2025
-
Kiếm tiền thời công nghệ: SeAMobile - một ứng dụng, nhiều cơ hội
-
Chiến lược phát triển đa ngành, tăng trưởng bền vững của Doanh nghiệp Nhơn Tân
-
AgriS đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược đột phá nền kinh tế tư nhân và nông nghiệp công nghệ cao