-
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Đừng chỉ làm sản phẩm, hãy làm ra niềm tin -
Vingroup gia hạn chương trình hỗ trợ khẩn cấp khách hàng chuyển đổi xe xăng sang xe điện tới 30/4/2026 -
Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online -
Xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc tăng trưởng ba con số -
Panasonic ra mắt Trung tâm HVAC Innovation Center đầu tiên tại Việt Nam với quy mô 800 m² -
Rốt ráo đưa xăng E10 ra thị trường
![]() |
| Mẫu BMW i3 đời 2013. Ảnh: BMW |
Ronen Kleiman, người Canada, đã thuê chiếc BMW i3 vào năm 2014 dựa trên thông tin từ trang web BMW Canada rằng xe có thể chạy tối đa 200 km mỗi lần sạc khi sử dụng các chế độ lái tiết kiệm năng lượng như Eco Pro và Eco Pro+. Với mức phí thuê 970 USD mỗi tháng trong thời hạn 4 năm, Kleiman mong đợi chiếc xe có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của mình.
Tuy nhiên, chỉ sau một tháng sử dụng, Kleiman phát hiện xe không bao giờ đạt được phạm vi này. Trong một chuyến đi dài 159 km với điều kiện lý tưởng - thời tiết 25 độ C, có nắng và xe không chở thêm hàng nặng, chiếc i3 chỉ đi được 158 km. Khoảng 11 tháng sau khi thuê xe, Kleiman phát hiện BMW Canada đã lặng lẽ thay đổi thông tin quảng cáo phạm vi hoạt động của i3 chỉ còn 160 km ở chế độ Eco Pro và 156 km ở chế độ Eco Pro+ mà không có thông báo nào gửi đến khách hàng.
Năm 2017, Kleiman quyết định khởi kiện BMW, cho rằng hãng đã quảng cáo sai sự thật về khả năng vận hành của mẫu xe này. BMW phủ nhận mọi cáo buộc và lập luận rằng phạm vi hoạt động của xe điện bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cách lái, điều kiện môi trường và việc sử dụng các tính năng trên xe.
Trong khi đó, dữ liệu từ các tài liệu lưu trữ cho thấy rõ ràng BMW đã thay đổi quảng cáo sau khi xe đã được bán ra. Trước tòa, BMW tiếp tục phủ nhận việc quảng cáo sai phạm vi hoạt động và khẳng định chưa bao giờ tuyên bố xe có thể đi được 200 km.
Sau 7 năm kiện tụng, Tòa án Tối cao Ontario cuối cùng đã ra phán quyết có lợi cho Kleiman, yêu cầu BMW và đại lý tại Toronto của hãng bồi thường cho ông 5.000 USD. Tuy nhiên, dù thắng kiện, Kleiman phải trả số tiền 11.140 USD chi phí luật sư và kiện tụng do đã từ chối đề nghị dàn xếp trước đó của BMW trị giá 10.000 USD.
Đáng chú ý, Kleiman từ chối thỏa thuận của BMW vì bao gồm điều khoản không được tiết lộ thông tin, trong khi ông muốn công chúng biết về hành vi của hãng xe. Kleiman cũng đã yêu cầu bồi thường 25.000 USD nhưng không được tòa án chấp nhận.
Sau vụ kiện, Kleiman bày tỏ sự thất vọng với phán quyết, cho rằng mức bồi thường không tương xứng với thiệt hại thực tế mà ông đã phải chịu. Ông nhấn mạnh rằng tòa án không buộc BMW phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và không đưa ra giải pháp hợp lý để khắc phục hậu quả. Kleiman cho biết, mặc dù hài lòng với việc tòa kết luận BMW đã quảng cáo sai, nhưng ông cảm thấy quyết định này không đủ mạnh để răn đe các hành vi tương tự trong tương lai.
-
Volkswagen Teramont Pro ra mắt với hai phiên bản -
Thời điểm vàng để tái cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam -
SASCO chính thức vận hành hệ sinh thái Ecommerce & Loyalty -
Loạt tính năng VF Connect biến khoang xe trở thành “ngôi nhà di động” -
Geely Việt Nam ra mắt bộ đôi xe xanh, định hình hai phân khúc chủ lực -
GSM miễn phí thuê, đổi pin 3 năm cho tài xế Xanh SM Bike -
SASCO Infinite Club: Chạm phong cách bay mới - Trọn đặc quyền cực chất
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh

