
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ” -
Báo Tài chính - Đầu tư trao 100 suất quà cho các học sinh vượt khó ở Kon Tum
Phát biểu trong buổi tập chiều 1/6 của Hà Nội FC, thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ nhiều về những chỉ trích hướng mình phải chịu khi chuyển tới đội bóng Thủ đô.
Tấn Trường cho hay: “Tôi phải nhận nhiều chỉ trích từ trước tới nay. Nhưng như vậy không ảnh hưởng tới vấn đề chuyên môn của bản thân. Tôi không bận tâm tới những điều đó. Tôi chỉ cố gắng thể hiện trên sân và cống hiến hết mình cho câu lạc bộ.”
“Tôi cố gắng làm mọi việc trong khả năng. Bàn thua và sai lầm đã ở quá khứ. Tôi đang hướng tới hiện tại, tương lai rằng mình sẽ đạt được gì với đội bóng mới, thi đấu như thế nào để được tin tưởng,” cựu thủ môn Becamex Bình Dương nói tiếp.
Thủ môn Tấn Trường được Hà Nội FC chiêu mộ là bất ngờ lớn những ngày qua. Đội bóng Thủ đô nổi tiếng là đội bóng đi đầu trong việc xây dựng hình ảnh đẹp, truyền thông mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam nhưng lại đem về thủ môn nhiều lần dính tai tiếng.
Cầu thủ này có chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm nhưng nhiều lần bị dư luận chỉ trích thậm tệ vì những sai lầm nghiêm trọng. Những lần tai tiếng nghiêm trọng của Tấn Trường có thể kể tới như khi cố thi đấu dù chấn thương với U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 25 (2009), mắc sai lầm ở bán kết AFF Cup 2010 trước Malaysia, pha xử lý khó hiểu ở thất bại của Becamex Bình Dương tại AFC Cup 2019 trước Ceros Negres…

Chia sẻ câu chuyện tới với nhà đương kim vô địch V-League, thủ môn 34 tuổi cho biết Hà Nội FC chủ động liên hệ với mình để đàm phán. Sau một hồi suy nghĩ, Tấn Trường đã đồng ý với hợp đồng có thời hạn một năm.
“Khi được Hà Nội FC mời, tôi suy nghĩ vì đã xác định từ đầu là không muốn thi đấu nữa. Nhưng khi xem đội Đồng Tháp khiến bản thân nhớ về bóng đá. Tôi thấy thủ môn Minh Nhựt đồng lứa vẫn đang thi đấu. Với khả năng của mình, tôi có thể hơn anh ấy. Vậy tại sao tôi lại không tiếp tục? Và như thế, tôi có mặt tại Hà Nội hai ngày sau,” Tấn Trường kể.
Nói về mục tiêu ở đội bóng mới, thủ môn người Đồng Tháp cho hay: “Tôi tới Hà Nội FC không phải cạnh tranh vị trí với Văn Công, Minh Long hay thủ môn nào khác. Với đội bóng mới, tôi chỉ muốn thể hiện hết khả năng. Điều còn lại đã có ban huấn luyện quyết định. Tôi có được tin tưởng trao niềm tin hay không thì phải do qua tập luyện, chứ bản thân không bắt buộc phải chiếm vị trí số một.”
“Tôi không thể nhận mình là số một. Cái này phải để mọi người đánh giá. Tôi chỉ chắc chắn sẽ tự tin. Về chuyên môn hay sức khỏe, tôi còn thi đấu đỉnh cao ở V-League được một hoặc hai năm nữa,” tân thủ môn Hà Nội FC nói./.

-
Trưng bày chuyên đề "Khắc ghi lời Bác" tôn vinh sự phát triển của Hải Phòng -
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội -
Báo chí đồng hành cùng di sản: Kết nối văn hóa - thúc đẩy du lịch vùng -
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giảm xã, phường sau sắp xếp -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?