Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhận Huân chương Isala hạng Nhất
Lễ trao tặng Huân chương Isala (Huân chương Tự do) hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh vừa được tổ chức chiều nay (18/3) tại Thủ đô Vientian, CHDCND Lào.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Xomxavat Lengxavath trao tặng cho Bộ trưởng Bùi Quang Vinh Huân chương Isala hạng Nhất
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad trao tặng cho Bộ trưởng Bùi Quang Vinh Huân chương Isala hạng Nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Somdy Doungdy nhấn mạnh, danh hiệu cao quý nhất này của CHDCND Lào được trao cho Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhằm "thể hiện sự biết ơn sâu sắc" của Đảng, Chính phủ và Nhân dân Lào đối với những đóng góp của ông vào sự phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào, cũng như sự cống hiến của Bộ trưởng nói riêng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy đầu tư khu vực Tam giác phát triển CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam).

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, tấm huân chương cao quý này vừa thể hiện sự khích lệ, đồng thời cũng là lời nhắc nhở đối với cá nhân ông cũng như Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về việc không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm đóng góp thiết thực, có hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của mối quan hệ "hết sức đặc biệt" giữa hai nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

"Tôi ý thức được rằng Huân chương cao quý này là sự đánh giá và trao tặng của Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam và CHDCND Lào, cũng như trao tặng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Việt Nam mà tôi là đại diện của của Bộ được nhận thay vinh dự này", Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Ước vọng ai cũng có thể ngẩng cao đầu để đi
Đã gần hết một nhiệm kỳ mà ông được trao trọng trách là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng Bộ trưởng Bùi Quang Vinh vẫn còn đau đáu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư