Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phân bua về cổ phần hóa chậm trễ
Hà Nguyễn - 17/11/2015 16:08
 
Trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện vẫn còn tới 1,2 - 1,3 triệu tỷ đồng vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa. Cần thiết phải bán tiếp nhưng nếu không cẩn thận gây thiệt hại cho Nhà nước.

Tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước chậm trễ khiến không chỉ các đại biểu Quốc hội, mà cả dư luận bức xúc.

Tuy nhiên, trả lời chất vấn của của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, kế hoạch giai đoạn 2011-2015, phải cổ phần hóa 538 doanh nghiệp, riêng giai đoạn năm 2014-2016 là 432 doanh nghiệp.

Kế hoạch như vậy, nhưng về thực hiện, thì năm 2011-2013, đã cổ phần hóa được 106 doanh nghiệp. Năm 2014 thực hiện cổ phần hóa 143 doanh nghiệp. Năm 2015, tính đến ngày 10/11 cổ phần hóa được 159 doanh nghiệp.

“Như vậy, từ giai đoạn năm 2011 đến ngày 10/11/2015, đã thực hiện cổ phần hóa được 408/538 doanh nghiệp, đạt 76% kế hoạch của cả giai đoạn. Dự kiến hết năm 2015, chúng ta sẽ thực hiện được 210 doanh nghiệp. Như vậy, số doanh nghiệp cổ phần hóa của cả giai đoạn sẽ lên 459 doanh nghiệp, đạt khoảng 90% kế hoạch của cả giai đoạn 2011 - 2015”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Trong khi đó, liên quan đến giá trị cổ phần hóa, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, giai đoạn 2011 - 2015, đã bán được 27.000 tỷ đồng vốn Nhà nước, thu về 35.169 tỷ đồng, tăng thêm hơn 8.016 tỷ đồng.

.
Khẳng định việc bán vốn Nhà nước là cần thiết, nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, “phải làm từng bước và làm chắc chắn”

“Nhưng với 27.000 tỷ đồng này, chúng ta mới bán được khoảng 2,1% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tổng kết sơ bộ cả giai đoạn từ năm 2000 đến nay, chúng ta mới bán được khoảng 5%, tức là khoảng 55.000 - 57.000 nghìn tỷ đồng”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói và cho biết, mặc dù cổ phần hóa được nhiều doanh nghiệp, nhưng quy mô bán vốn Nhà nước còn rất thấp. Hiện cẫn còn nhiều vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp này, cỡ 1,2 - 1,3 triệu tỷ đồng”.

Khẳng định việc bán vốn Nhà nước là cần thiết, nhưng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, “phải làm từng bước và làm chắc chắn”, nhất là trong tình hình hiện nay.

“Thị trường tài chính của chúng ta chưa phát triển, do vậy dù cần thiết, nhưng phải bán có trật tự, chúng ta bán không cẩn thận dễ gây thiệt hại cho Nhà nước”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, vừa qua, Bộ đã phối hợp rất chặt chẽ với các bộ ngành khác để tháo gỡ khó khăn đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

“Chúng tôi đã kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định 60, sửa Nghị định 58, mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cũng phải thực hiện từng bước. Chúng ta rất sốt ruột nhưng không nóng vội, phải có trật tự, đảm bảo nguyên tắc để làm sao đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Tới đây, để đẩy nhanh tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh ngshiệp nhà nước, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan đến cổ phần hóa. Đồng thời, tiếp tục rà soát lại, phân loại lại doanh nghiệp nào Nhà nước cần nắm giữ, doanh nghiệp nào Nhà nước không cần nắm giữ, mức nắm giữ đến bao nhiêu, tùy tình hình thị trường chúng ta sẽ thoái dần.

“Phải như thế mới tốt”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Vinamilk thoái vốn theo kịch bản nào?
Thông tin Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ thoái vốn toàn bộ tại 10 công ty đầu ngành, trong đó thương vụ thoái vốn tại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư