-
Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ hai vào ngày 17/10, dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết -
Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án Nhiệt điện Quảng Trạch -
Tập trung giải quyết các vấn đề then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa -
Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu -
Thông qua quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán -
TP.HCM: Diễn đàn kinh tế mùa Thu năm 2026 có chủ đề "hợp tác trong kỷ nguyên mới"
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: AFP |
"Điều tôi có thể đảm bảo là chúng ta lẽ ra sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi đã nghiên cứu về nó, tôi đã truyền đạt về nó, và nếu chúng ta duy trì ở mức chi tiêu này thì - mọi thứ đều không bền vững", Bộ trưởng Bessent hôm 16/3 nói trên chương trình truyền hình "Meet the Press" của đài NBC.
"Chúng tôi đang thiết lập lại và chúng tôi đang đưa mọi thứ vào con đường bền vững", ông Bessent nói thêm.
Tổng thống Trump đã ưu tiên sắp xếp lại cơ quan tài chính của chính phủ kể từ khi nhậm chức. Ông chủ Nhà Trắng đã thành lập cái gọi là "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, để đi đầu trong việc cắt giảm việc làm và cung cấp các khoản ưu đãi nghỉ hưu sớm cho nhân viên ở nhiều cơ quan liên bang.
Tuy nhiên, vấn đề nợ và thâm hụt của Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng đầu tiên Tổng thống Trump nhậm chức, trong khi thâm hụt ngân sách tháng 2 đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.
Bộ trưởng Bessent cho rằng "không có gì đảm bảo" khi nói đến khả năng suy thoái kinh tế tấn công Mỹ.
"Giống như ai có thể dự đoán được Covid?" Bộ trưởng Bessent trả lời khi được hỏi liệu ông có thể trấn an người Mỹ về tương lai kinh tế của đất nước hay không.
"Tôi có thể dự đoán rằng chúng ta đang đưa ra các chính sách mạnh mẽ sẽ bền vững", Bộ trưởng Bessent nói thêm, đồng thời đề cập đến cả việc cố gắng ngăn đất nước khỏi "chi tiêu chính phủ ồ ạt".
Bình luận của Bộ trưởng Tài chính được đưa ra khi các thành viên khác trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả chính Tổng thống, cũng ngần ngại đưa ra lời hứa về những gì sắp xảy ra đối với tài chính của nước Mỹ.
Trong khi đó, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh và 54% cử tri trong cuộc thăm dò gần đây của đài NBC cho biết họ không tán thành cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế.
Tuần trước, chuyên gia kinh tế trưởng của J.P. Morgan cho biết có 40% khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ vào năm 2025.
"Tôi ghét phải dự đoán những điều như vậy", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn của Fox News vào tuần trước khi được hỏi về khả năng xảy ra suy thoái trong năm nay.
"Có một giai đoạn chuyển đổi", Tổng thống Trump cho biết, "bởi vì những gì chúng ta đang làm là rất lớn".
Trong khi đó, Bộ trưởng Bessent cho biết ông tin rằng "không có lý do gì" mà giai đoạn điều chỉnh phải có nghĩa là suy thoái.
"Tôi có thể nói với bạn rằng nếu chúng ta tiếp tục theo hướng này, điều tôi có thể đảm bảo là chúng ta sẽ có một cuộc khủng hoảng tài chính", Bộ trưởng Bessent ám chỉ đến mức chi tiêu và chính sách trước khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
"Chúng tôi đang thiết lập lại và chúng tôi đang đưa mọi thứ vào một con đường bền vững", Bộ trưởng Bessent nói thêm.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết ông không lo lắng về thị trường chứng khoán, sau một tuần đặc biệt hỗn loạn. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm mạnh vào tuần trước trong bối cảnh bất ổn gia tăng phát sinh từ các chính sách thay đổi thường xuyên của Tổng thống Trump, bao gồm các mối đe dọa về thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.
Chỉ số S&P 500 đã lao dốc và rơi vào vùng điều chỉnh trong phiên giao dịch 13/3 sau khi Tổng thống Trump leo thang rủi ro về một cuộc chiến thương mại với Liên minh châu Âu.
Trong đợt điều chỉnh gần đây, chỉ số S&P 500 đã giảm ít nhất 10% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào ngày 19/2.
Tuy nhiên, “một tuần không làm nên thị trường", Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định.
-
Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ hai vào ngày 17/10, dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết -
Lãnh đạo Quảng Trị kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án Nhiệt điện Quảng Trạch -
Tập trung giải quyết các vấn đề then chốt để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa -
Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu
-
Thông qua quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán -
TP.HCM: Diễn đàn kinh tế mùa Thu năm 2026 có chủ đề "hợp tác trong kỷ nguyên mới" -
[Insight] Việt Nam lựa chọn hòa bình, hợp tác và phát triển -
Vẫn còn 24 bộ ngành và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp -
Thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về xác lập quyền sở hữu trí tuệ -
Thủ tướng chỉ đạo xử lý các vấn đề "nóng" của ngành giáo dục và đào tạo -
Việt Nam - Mông Cổ thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện
-
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai -
Vạn Phúc City: Nhà phố hưởng lợi từ nhịp sống đô thị ven sông -
Hành trình khám phá miền Trung qua những giá trị văn hóa đặc sắc -
SeABank thông báo mời thầu -
Coca-Cola triển khai tiếp mô hình thu gom tại Hà Nội và TP.HCM năm thứ 4 liên tiếp -
Sun Group bắt tay các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ, kết nối du lịch Việt Nam với thế giới

