-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
| Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN |
Dự báo về các lần hạ lãi suất của Fed có sự thay đổi sau khi báo cáo việc làm tháng 7/2024 của Mỹ kém tích cực hơn dự kiến. Điều này khiến các nhà giao dịch đầu tháng này nhận định lãi suất có thể giảm đến 120 điểm cơ bản trong năm 2024. Con số này hiện đã giảm xuống gần 100 điểm.
Các nhà đầu tư cũng cho rằng đợt bán tháo diễn ra trong thời gian ngắn nhưng dữ dội là nguyên nhân chính đưa đến các kêu gọi về việc hạ lãi suất quyết liệt.
Mặc dù một số quan chức Fed đã đề cập đến việc sẽ hạ lãi suất, hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters trong các ngày 14 - 19/8 không nhận định về các đợt hạ lãi suất nhanh. Số liệu gần đây, trong đó có báo cáo về doanh số bán lẻ mạnh được công bố trong tuần trước, cho thấy nền kinh tế tương đối vững, dù lạm phát giảm.
Theo 54% số nhà kinh tế tham gia khảo sát, 55 trong số 101 người, Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản mỗi lần tại ba cuộc họp vào tháng 9, 11 và 12 tới, xuống mức 4,5 - 4,75% vào cuối năm 2024.
Các thị trường hiện cho rằng cho khoảng 70% khả năng lãi suất hạ 25 điểm cơ bản vào tháng tới, thay vì 50 điểm cơ bản như dự báo trước đó.
34 người trong số người tham gia khảo sát, nhận định có hai lần hạ lãi suất trong năm nay và một người cho rằng chỉ có một lần hạ. 7 nhà kinh tế dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 100 điểm cơ bản hoặc hơn.
Theo nhà kinh tế tại Mỹ của Barclays, Jonathan Millar, cơ sở cho việc hạ lãi suất là lạm phát đang hạ nhiệt, trong khi nền kinh tế khá vững vàng. Thị trường việc làm dần nới lỏng, nhưng sẽ không yếu đi một cách đáng chú ý.
Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo ở mức khoảng 4,3% như hiện nay cho đến năm 2026. Lạm phát có thể chỉ giảm nhẹ trong hai năm tới.
Tất cả các số liệu về lạm phát là chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và PCE lõi được cho là vẫn trên mức 2% cho đến ít nhất là năm 2026. Kinh tế Mỹ trong quý II/2024 tăng trưởng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các nhà kinh tế nhận định mức tăng 2%.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát dự báo nền kinh tế tăng trưởng 2,5% trong năm nay, nhanh hơn mức mà các quan chức Fed dự báo là 1,8% và cũng tăng trưởng ở mức này trong năm tới. Các nhà kinh tế nhận định khả năng suy thoái của nền kinh tế chỉ ở mức 30%.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
