-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình
| Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN |
Trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, bà Daly cho rằng số liệu kinh tế gần đây giúp bà củng cố niềm tin rằng lạm phát đang được kiểm soát. Theo bà, đã đến lúc cân nhắc điều chỉnh lãi suất đang ở biên độ 5,25%-5,5%, mức cao nhất trong 23 năm.
Quan điểm từ từ hạ lãi suất của bà Daly trái ngược với lo ngại của các nhà kinh tế rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng và Fed cần giảm lãi suất nhanh chóng. Dự kiến, tốc độ giảm lãi suất của Mỹ sẽ là chủ đề chính tại cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách ở Jackson Hole, Wyoming vào cuối tuần này.
Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 23/8 sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, vốn đang chờ đợi xem ông sẽ lên kế hoạch như thế nào để vừa kiềm chế lạm phát mà không gây suy thoái.
Bà Daly, người có quyền bỏ phiếu trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho rằng không cần phản ứng mạnh mẽ trước các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, vì nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu suy thoái sâu. Bà nhấn mạnh nền kinh tế lớn nhất không ở tình trạng khẩn cấp. Theo bà, cách tiếp cận từ từ không phải là chậm chạp mà là thận trọng và thị trường lao động, dù đang chậm lại, vẫn không suy yếu.
Các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng tới và đây có thể là lần giảm đầu tiên trong bốn năm. Thị trường dự đoán khoảng 70% khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, trong khi một số khác kỳ vọng mức giảm 0,5 điểm phần trăm. Thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ giảm lãi suất trong ba cuộc họp cuối năm.
Số liệu tuần trước cho thấy lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống 2,9% trong tháng Bảy. Bà Daly nhận định sau quý đầu tiên của năm nay, lạm phát đang dần tiến về mục tiêu 2%. Dù Fed chưa đạt được mục tiêu lạm phát, nhưng bà cho rằng tiến triển trong cuộc chiến lạm phát khiến bà tự tin rằng Mỹ đang trên đường đạt được sự ổn định giá cả. Với lạm phát giảm và thị trường lao động cân bằng hơn, bà Daly nhấn mạnh Fed cần điều chỉnh lãi suất để phù hợp với nền kinh tế hiện tại và dự báo tương lai.
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
-
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam
