-
Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng -
Phát hiện doanh nghiệp trộn đậu nành làm giả cafe -
Đà Nẵng: Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh -
Bắt vụ trồng, tàng trữ, mua bán cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng -
Tìm bị hại vụ dự án “ma” về đồng tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng
Liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu thuốc lá
Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Hải quan và các đơn vị chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến thuốc lá nhập lậu.
Ngày 29/1/2026, tại xóm Phia Mạ, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán hàng hóa nhập lậu, không có chứng từ hợp pháp.
![]() |
| Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVI thu giữ 795 kg lá thuốc lá. |
Tang vật thu giữ gồm 795 kg lá thuốc lá, trị giá ước tính 41.340.000 đồng. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng Hải quan đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng và tịch thu toàn bộ tang vật theo quy định.
Trước đó, ngày 21/1/2026, tại xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra đã kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 49C-044.44 do M.Đ.L (sinh năm 1991) điều khiển và phát hiện trên xe vận chuyển 15.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET và ESSE do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Tại Lào Cai, ngày 20/1/2026, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với lực lượng liên ngành và Bộ đội Biên phòng phát hiện một cá nhân đang tập kết, đóng gói 446 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu CHUNGHWA và YUHUASHI. Toàn bộ số hàng không có tem, nhãn theo quy định, người vi phạm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Các vụ việc cho thấy, trong thời điểm cận Tết, buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp, phương thức ngày càng tinh vi, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao và địa bàn biên giới, nội địa giáp ranh để vận chuyển, tiêu thụ hàng cấm.
Siết quản lý từ sớm, từ xa
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, buôn lậu thuốc lá vẫn là một trong những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến sản xuất trong nước và sức khỏe cộng đồng. Dù sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg, tình trạng buôn lậu thuốc lá đã được kiểm soát và giảm rõ rệt, song nguy cơ tái bùng phát vẫn hiện hữu.
Thực tế cho thấy, nhu cầu tiêu dùng thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là trong giới trẻ, còn cao. Trong khi đó, lợi nhuận từ buôn lậu các mặt hàng này lớn, khiến các đối tượng tìm cách lợi dụng biên giới, đường biển, đường hàng không và cả môi trường thương mại điện tử để vi phạm.
![]() |
|
446 bao thuốc lá ngoại tang vật do đơn vị chức năng của Lào Cai phát hiện. |
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15, cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác kiểm soát, thực thi pháp luật.
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm các kế hoạch, chuyên đề chống buôn lậu thuốc lá; tăng cường nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; phối hợp chặt chẽ giữa Hải quan, Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển và Quản lý thị trường trong tuần tra, kiểm soát.
Song song với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, tăng cường chia sẻ dữ liệu liên ngành nhằm nâng cao năng lực dự báo, phát hiện và ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa; chú trọng kiểm soát hoạt động buôn bán thuốc lá trên không gian mạng và sàn thương mại điện tử.
Những con số này cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của buôn lậu thuốc lá, đồng thời khẳng định yêu cầu phải duy trì thế trận kiểm soát chặt chẽ, liên tục, nhất là trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, nhằm giữ ổn định thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
-
Tìm bị hại vụ dự án “ma” về đồng tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng -
TP.HCM: Phá đường dây sản xuất, mua bán chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 1: “Công nghiệp hóa” lừa đảo và những con số biết nói -
Việt Nam chống khai thác IUU theo hướng bền vững và thực chất -
Ra mắt Trung tâm trọng tài quốc tế vào ngày 9/2/2026 -
Khánh Hòa: Nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài với số tiền lớn -
TP.HCM: Hàng nghìn doanh nghiệp nợ thuế với số tiền hơn 9.715 tỷ đồng
-
Agribank trao thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm -
Big Group Holdings đạt lãi kỷ lục hơn 36 tỷ đồng trong năm 2025 -
KSB lãi gấp ba lần trong năm 2025, đạt hơn 154 tỷ đồng
-
TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc -
Japfa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khách hàng 2026: Hợp lực vươn tầm - tiến bước kỷ nguyên xanh
-
The Parkland trong chiến lược đầu tư dài hạn trên trục FDI phía Đông Hà Nội


