
-
Âm nhạc là cách Đèo Cả truyền tải triết lý, giá trị văn hoá doanh nghiệp
-
Hà Nội sẵn sàng ứng phó với bão WIPHA và nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
-
Kết nối học thuật quốc tế, thúc đẩy đổi mới trong kinh tế và quản trị
-
Hà Nội tổng lực chỉnh trang đô thị đón những ngày lễ lớn
-
Hà Nội phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Hà Nội đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng - Xanh Sạch - Đẹp” trước thềm các ngày lễ lớn
Chính phủ Canada đã quyết định cho phép Mỹ thực hiện các phiên điều trần nhằm dẫn độgiám đốc tài chính Huawei Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), theo thông báo chính thức từ Bộ Tư pháp nước này hôm thứ sáu (1/3).
Bộ Tư pháp Canada cho biết quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ dẫn độ và các bằng chứng liên quan đến cáo buộc gian lận tài chính của Mỹ đối với bà Meng Wanzhou. Phiên điều trần dẫn độ bà Meng Wanzhou sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3, trong đó bằng chứng sẽ được đưa vào hồ sơ công khai.
Trước đó, bà Meng Wanzhou bị bắt tại Vancouver, Canada, tháng 12/2018 theo yêu cầu của Mỹ với lý do vi phạm các lệnh trừng phạt của nước này nhằm vào Iran. Sau 3 phiên điều trần, tòa án British Columbia cho phép bà Meng được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD cùng một số điều kiện khác. Lúc này Mỹ có 30 ngày để gửi yêu cầu dẫn độ bà Meng.
![]() |
Bà Meng Wanzhou trong thời gian tại ngoại tại Vancouver. Ảnh: Bloomberg. |
Một ngày trước thời hạn cuối cùng, Canada đã nhận được yêu cầu dẫn độ bà Meng Wanzhou từ Mỹ với cáo buộc Huawei và bà Meng lừa dối một ngân hàng quốc tế và cơ quan chức năng nước này về quan hệ giữa tập đoàn với công ty con Skycom Tech và Huawei Device USA để tiến hành các giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.
Theo luật dẫn độ của Canada, nước này có 30 ngày để đưa ra quyết định sau khi Mỹ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ bà Meng vào ngày 29/1. Quyết định được đưa ra vào ngày 1/3, nhưng nó sẽ chỉ được thông báo vào ngày 6/3, trong phiên xử tiếp theo của bà Meng sau thời gian tại ngoại.
Sau khi quyết định này được đưa ra, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa cho biết họ hoàn toàn không hài lòng với quyết định này. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng đây không phải là một vụ án tư pháp đơn thuần, mà là một cuộc đàn áp chính trị đối với một doanh nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc. Căng thẳng của vụ việc bắt giữ giám đốc Huawei cũng khiến nhiều công ty Canada tại thị trường Trung Quốc gặp khó khăn khi bị người dân nước này tẩy chay hàng loạt.
Meng Wanzhou là phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei. Sau vụ bắt giữ, nhà sáng lập Huawei Ren Zhengfei (Nhậm Chính Phi) - cha bà Meng Wanzhou lên tiếng phủ nhận các cáo buộc từ phía Mỹ. Hiện tập đoàn này đối mặt với hàng loạt khủng hoảng đến từ sự tẩy chay của nhiều quốc gia và nhà mạng châu Âu. Hai nước New Zealand và Australia đã cấm các công ty viễn thông sử dụng thiết bị Huawei cho mạng di động 5G.

-
Hà Nội tổng lực chỉnh trang đô thị đón những ngày lễ lớn -
Hà Nội phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Hà Nội đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng - Xanh Sạch - Đẹp” trước thềm các ngày lễ lớn -
Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam -
TP.HCM chưa thu phí hạ tầng cảng biển đối với địa bàn sáp nhập mới -
[Ảnh] Hình ảnh dàn khí tài, xe đặc chủng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ 2/9 -
Nhắc nhở Doãn Quốc Đam và MC Quyền Linh, phạt MC Hoàng Linh 107,5 triệu đồng
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo
-
Dòng vốn FDI dịch chuyển, bất động sản gần khu công nghiệp hưởng lợi
-
Acecook Việt Nam được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025
-
BSH khẳng định vị thế với hai trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới Bắc - Nam