Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Cảng tổng hợp Vĩnh Tân đưa vào vận hành bến 3.000 DWT và đón chuyến tàu đầu tiên cập bến
Minh Hải - 14/07/2017 21:24
 
Dự án Cảng tổng hợp Vĩnh Tân được khởi công vào giữa tháng 4/2015, do Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân (đơn vị thành viên của Tập đoàn Thái Bình Dương) làm Chủ đầu tư.

Với sự nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan liên quan và các nhà thầu, đến nay bến 3.000 DWT của Cảng đã hoàn thành công tác xây dựng và được Cục Hàng hải Việt Nam cấp Quyết định công bố mở cảng.

Ban lãnh  đạo Công ty c ổ  phầ n Cả ng tổng hợp Vĩnh Tân tặng hoa cho Chủ  tàu  đầu  tiên
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng tổng hợp Vĩnh Tân tặng hoa cho chủ tàu đầu tiên

Sáng ngày 14/7/2017 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Cảng đã chào đón chuyến tàu đầu tiên cập bến, đánh dấu mốc quan trọng cho việc khai thác Cảng.

Hiện nay, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành tiếp hai bến 30.000 DWT. Khi đi vào hoạt động, Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân sẽ góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, vận chuyển hàng hóa của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, phía nam tỉnh Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân: Điểm cộng cho sức hút Bình Thuận
Ngày 16/4, Dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân chính thức được khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm giúp Bình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư