
-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada
-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2%
-
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại
-
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025
-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới
![]() |
Đồng rúp của Nga rớt giá kỷ lục trong ngày giao dịch 28/2. Ảnh: AFP/TTXVN |
Đồng rúp của Nga đã rớt giá gần 30% so với đồng đô la Mỹ vào sáng 28/2. Đây mức giảm sâu nhất lịch sử do các thị trường lo ngại tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các đồng minh phương Tây nhằm vào Nga trong bối cảnh thế giới phản ứng ngày càng dữ dội đối với cuộc tấn công Ukraine của Điện Kremlin.
Theo dữ liệu của Factset, đồng rúp lao đáy còn 119 rúp đổi 1 đô la Mỹ khi giao dịch nước ngoài bắt đầu vào sáng nay theo giờ châu Á, từ mức gần 84 rúp "ăn" 1 USD trong phiên trước. Đà trượt giá của đồng rúp sau đó giảm bớt và chốt phiên chiều ở mức 105,27 rúp đổi 1 USD.
Ngân hàng Trung ương Nga lý giải động thái tăng lãi suất trên "được thiết kế để bù đắp rủi ro ngày càng tăng do đồng ruble trượt giá và lạm phát". Động thái này diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Nga ra lệnh cấm các công ty môi giới của Nga khớp lệnh bán chứng khoán với người nước ngoài trong bối cảnh họ đang tìm cách kiềm chế tác động tiêu cực dội lên thị trường tài chính nước này. Cơ quan này cũng tuyên bố sẽ giải phóng khoản dự trữ 733 tỷ rúp (tương đương 8,78 tỷ USD) của các ngân hàng trong nước để tăng thanh khoản.
Những diễn biến kịch tính trên thị trường tài chính Nga hé lộ nguy cơ về cuộc tháo chạy khỏi các ngân hàng Nga. Theo phản ánh của đài CNBC, dòng người đã xếp hàng dài để rút tiền mặt tại các máy ATM ở các thành phố của Nga. Sberbank Europe, chi nhánh thuộc sở hữu của Ngân hàng quốc doanh Nga Sberbank, cho biết họ đã ghi nhận "lượng tiền rút ra đáng kể trong một thời gian rất ngắn".
Trong tuyên bố hôm nay 28/2, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo kế hoạch ra lệnh cho các nhà xuất khẩu của nước này bán các khoản thu ngoại hối từ ngày 28/2. Theo đó, các nhà xuất khẩu Nga được yêu cầu bán ra 80% tổng doanh thu ngoại hối họ nhận được từ các hợp đồng xuất khẩu.
Cuối tuần qua, Mỹ, các đồng minh châu Âu và Canada đã thống nhất loại các ngân hàng chủ chốt của Nga khỏi SWIFT - một hệ thống thanh toán quốc tế kết nối hơn 11.000 ngân hàng và tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Liên minh châu Âu (EU) hôm 27/2 cũng thông báo sẽ đóng cửa không phận của khối này đối với các máy bay Nga.
Bình luận trên đài CNBC, ông David Marsh, Chủ tịch Tổ chức tư vấn chính sách kinh tế OMFIF cho rằng, sự biến động trên thị trường Nga "cho thấy việc đóng băng các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga được quyết định vào cuối tuần qua bởi EU và các nước phương Tây khác do Mỹ dẫn đầu - là một động thái quan trọng".
"Điều đó thực sự có ý nghĩa hơn nhiều so với hành động SWIFT (hành động loại Nga ra khỏi SWIFT - BTV), bởi nó vốn vi phạm điều cấm kỵ của Đức nhưng họ tham gia vào động thái cuối tuần qua", ông David Marsh nhận định. "Điều đó nghĩa là sẽ xảy ra cuộc tranh giành đô la Mỹ rất lớn ở Nga - chúng tôi đã thấy nhiều người xếp hàng bên ngoài các ngân hàng", ông Marsh nói thêm.
Trong vài năm trở lại đây, Nga đã tích lũy được lượng ngoại tệ lên tới 630 tỷ USD, mức cao nhất kể từ trước đến nay. Các nhà phân tích cho rằng mức dự trữ ngoại hối kỷ lục này sẽ giúp Nga chống chịu được các lệnh trừng phạt và tổn thất về doanh thu xuất khẩu. Nhưng nếu một số tài sản dự trữ đó bị đóng băng, nó sẽ thay đổi những toan tính của Nga.
"Chúng tôi sẽ làm tê liệt tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga", Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen nêu trong một tuyên bố hôm 27/2. "Điều này sẽ đóng băng các giao dịch của Ngân hàng Trung ương Nga. Và nó sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Nga không thể xử lý tài sản của mình", bà Ursula von der Leyen cho biết.
Theo Chủ tịch Tổ chức tư vấn chính sách kinh tế OMFIF, việc Nga không thể sử dụng một phần trong số 600 tỷ USD dự trữ ngoại tệ mà Ngân hàng Trung ương nước này đã dày công xây dựng, sẽ đồng nghĩa họ đang ở tình trạng khẩn cấp về kinh tế. "Ý tưởng cô lập Nga, điều mà chỉ vài ngày trước đây có thể được cho là không tưởng, thì giờ đã trở thành hiện thực", Chủ tịch OMFIF nhận xét.
Các nước liên tiếp tung đòn trừng phạt nhằm vào Nga, trong đó EU đã áp dụng biện pháp mạnh tay nhất để đối phó Nga, sau khi các lực lượng quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công trên khắp Ukraine. Nhiều ngày qua, Nga đã tiến hành pháo kích và các cuộc tấn công tên lửa vào các trung tâm đô thị lớn của Ukraine, bao gồm cả hai thành phố lớn nhất là Kyiv và Kharkiv.
Trong thông cáo hôm 27/2, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng của Ukraine đã cố gắng kìm chân quân đội Nga và tiếp tục kiểm soát hai thành phố Kyiv và Kharkiv.

-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi không biến thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh -
Chủ tịch Fed: Không nên vội giảm lãi suất, cần phải chờ đánh giá tác động thuế quan -
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, S&P 500 gần chạm kỷ lục khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt -
Chủ tịch Fed sắp phải giải trình trước Quốc hội về quyết định giữ nguyên lãi suất -
Thành phố Huế sẽ quảng bá hình ảnh tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX