
-
Dự kiến sau sắp xếp, cả nước còn hơn 290.000 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng
-
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
-
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo -
Hà Nội tăng cường theo dõi, ứng phó thiên tai từ sớm theo phương châm “4 tại chỗ”
Một ngư dân Philippines đã tìm được khối ngọc trai khổng lồ trong một lần đi biển cách đây 10 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông không biết được giá trị thật của nó nên đã cất vào trong nhà và coi như “bùa may mắn”.
Vật quý chỉ được mọi người biết đến vào đầu năm nay, khi gia đình người ngư dân bị cháy nhà, ông buộc phải chuyển nó đến một văn phòng về du lịch của địa phương ở Puerto Princesca.
Khối ngọc trai nặng đến 34kg và có giá lên tới 100 triệu USD
Tại đây, các nhân viên đã phát hiện ra khối chất của lão ngư chính là một khối ngọc trai, nó được tạo ra trong một con trai khổng lồ.
Khối ngọc trai này nặng đến 34 kg, dài 0,7m, bề ngang rộng 0,3m, lớn gấp 5 lần viên ngọc trai Allah nặng 6,4kg đang giữ kỷ lục thế giới. Giá trị của nó cũng gần 3 lần kỷ lục thế giới hiện tại là 35 triệu USD. Đặc biệt, cả hai khối ngọc trai này đều được tìm thấy tại vùng biển thuộc đảo Palawan, Philippines.
Khu vực biển tìm thấy khối ngọc trai khổng lồ
Ông Aileen Cynthia Amurao, nhân viên của phòng du lịch nói rằng ngư dân đã tìm thấy nó khi mỏ neo của ông mắc vào đá. “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi ông mang đến văn phòng du lịch. Hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi những kết luận cuối cùng về khối ngọc trai này từ viện nghiên cứu ngọc trai Gemologist và các cơ quan quốc tế khác”.
Ông Amurao cũng tin rằng đây là khối ngọc trai lớn nhất thế giới và Puerto Princesca sẽ được gắn liền với kỷ lục này để thu hút nhiều khách du lịch đến đây hơn.

-
Dự kiến sau sắp xếp, cả nước còn hơn 290.000 biên chế cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp xã
-
[Emagazine] Hà Nội khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô - Thiết chế truyền thông số hiện đại
-
Giáo hoàng Leo XIV - Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ
-
Hà Nội biểu dương người làm báo tiêu biểu Thủ đô
-
Hà Nội đẩy mạnh chống lãng phí, tiếp tục tạo đà tăng trưởng -
Trưng bày chuyên đề "Khắc ghi lời Bác" tôn vinh sự phát triển của Hải Phòng -
Sắp khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội -
Báo chí đồng hành cùng di sản: Kết nối văn hóa - thúc đẩy du lịch vùng -
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giảm xã, phường sau sắp xếp -
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến vào năm 2030 -
Hà Nội thúc đẩy xây dựng Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tạo
-
Lần đầu tiên có thương hiệu sữa toàn cầu do doanh nghiệp Việt đồng sáng lập tại Úc
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”