
-
Dự án quy mô 480 ha của Cao su Đồng Phú được chấp thuận đầu tư
-
Nam Việt lên kế hoạch với nhiều tham vọng
-
Đức Long Gia Lai gần 8 năm chưa trả hết nợ trái phiếu
-
Vinaconex muốn bán toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC
-
Công ty chứng khoán tăng vốn để tìm động lực cạnh tranh và phát triển -
Cảng Phước An: Cổ đông đề nghị trả cổ tức, minh bạch giao dịch với bên liên quan
![]() |
CTCP CMC (mã CVT) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận giảm sốc tới 96% dù doanh thu chỉ giảm chưa đến 30%.
“Ảnh hưởng của dịch Covid-19” là nguyên nhân mà lãnh đạo hãng gạch ốp lát tại Phú Thọ nhắc đến. Cụ thể, theo Tổng giám đốc Nguyễn Quang Huy, dịch bệnh này đã khiến hệ thống phân phối sản phẩm của CVT phải đóng cửa, sản phẩm không tiêu thụ được. Điều này dẫn đến công nhân phải nghỉ việc, sản xuất tạm dừng, doanh thu giảm mạnh. trong khi chi phí nhân công, lãi vay, khấu hao… vẫn phải chịu.
Doanh thu bán hàng trong quý I đã giảm 28,9% xuống còn 170 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,7% xuống chỉ còn hơn 6%. Giá vốn sản xuất ra mỗi sản phẩm của công ty đã tăng rất mạnh. Dựa trên cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu đã tăng đột biến từ 67,7 tỷ đồng lên 147 tỷ đồng.
Các khoản chi phí khác như lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều co nhỏ lại. Sự biến động chi phí nguyên vật liệu thực tế mới là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận của CMC giảm mạnh từ hơn 29 tỷ đồng trong quý I/2019 xuống còn vỏn vẹn hơn 1,2 tỷ đồng. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý này chỉ vỏn vẹn 34 đồng, trong khi cùng kỳ đạt 729 đồng.
Kết quả kinh doanh quý này cũng ghi nhận mức thấp nhất của doanh thu kể từ quý I/2015 và là mức kỷ lục theo số liệu mà hãng gạch CMC công bố từ năm 2010 đến nay. Cả năm 2019, CMC thu về khoản lãi sau thuế 164 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời của công ty trong năm trước khá cao, với ROE xấp xỉ 23,55% và ROA đạt hơn 13%.
CMC tiền thân là Nhà máy Bê tông Việt Trì được thành lập từ những năm 1960, sau đó cổ phần hóa từ năm 2006 với hoạt động kinh doanh chính hiện nay là sản xuất vật liệu xây dựng. Đến cuối quý I vừa qua, quy mô tài sản của hãng gạch ốp lát này xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của công ty nằm ở hàng tồn kho và các dây chuyền, máy móc. Các khoản công nợ phải thu của công ty khá ít (hơn 40 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với số vốn chậm trả bên cung ứng (khoảng 100 tỷ đồng).
Tổng các khoản nợ phải trả chỉ chiếm gần 40% nguồn vốn của CMC. Trong đó, vay nợ ngân hàng xấp xỉ 327 tỷ đồng. Nguồn vốn công ty phần nhiều là vốn tự có, trong đó riêng vốn điều lệ là 367 tỷ đồng. Phần lợi nhuận để lại đến cuối quý I/2020 đạt hơn 255 tỷ đồng.

-
Công ty chứng khoán tăng vốn để tìm động lực cạnh tranh và phát triển -
Cảng Phước An: Cổ đông đề nghị trả cổ tức, minh bạch giao dịch với bên liên quan -
Chứng khoán Tiên Phong có tân Chủ tịch HĐQT, đặt kế hoạch doanh thu 1.379 tỷ đồng -
Nhiệt điện Phả Lại lên tiếng về việc dây chuyền 1 kinh doanh thua lỗ liên tục -
Becamex IDC giảm 150 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá trên HoSE -
Thép Tiến Lên tiếp tục kế hoạch chào bán 112,32 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu -
Liên tục thâu tóm cảng biển, Viconship phải tìm dòng tiền mới
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh
-
Sun Casa Square đẩy mạnh thi công, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025
-
DXMD Việt Nam tiếp tục ghi danh vào Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc Việt Nam
-
Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn
-
Từ quầy hàng nhỏ đến doanh nghiệp bài bản: VPBank tiếp sức đúng lúc, đồng hành dài lâu