-
Sửa đổi Luật Chứng khoán: Bổ sung cơ chế sandbox, cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính -
7 tháng đầu năm, huy động vốn trái phiếu Chính phủ đạt trên 201.000 tỷ đồng -
Sửa Luật Chứng khoán: 6 nhóm nội dung sửa đổi đáng chú ý -
Lãi suất hạ nhiệt, tín dụng bất động sản vẫn căng -
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới
![]() |
| Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV. |
Chất vấn lãnh đạo BIDV tại ĐHĐCĐ sáng nay, một cổ đông tỏ ra băn khoăn khi BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, lợi nhuận kinh doanh thuần trước trích lập dự phòng rủi ro không thua kém Vietcombank. Tuy nhiên, sau khi trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận của BIDV chỉ gần bằng quỹ trích lập dự phòng rủi ro của Vietcombank (lợi nhuận trước thuế BIDV năm 2020 chỉ đạt hơn 9.000 tỷ đồng). Trong khi đó, quỹ trích lập dự phòng của BIDV lại lên tới hơn 23.000 tỷ đồng, tương đương với lợi nhuận của Vietcombank. Sốt ruột vì dự phòng rủi ro ăn mòn lợi nhuận, cổ đông chất vấn lãnh đạo ngân hàng về tiềm năng phát triển giai đoạn tới.
Thông cảm với tâm tư của nhà đầu tư, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV cho hay, sau một thời gian phát triển mạnh về chiều rộng, BIDV phải điều chỉnh lại. Lý do khiến BIDV mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro thời gian qua là ngân hàng nỗ lực làm sạch bảng cân đối tài sản. Mặc dù vậy, Chủ tịch BIDV cho rằng, ngân hàng này đã sắp bước qua giai đoạn trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh hơn lợi nhuận (20216-2020). Bước vào giai đoạn tới, BIDV sẽ giảm dần mức trích lập dự phòng, nhờ đó lợi nhuận sẽ tăng mạnh.
“Bắt đầu từ năm 2021, trích lập dự phòng rủi ro của BIDV sẽ giảm dần, lợi nhuận sẽ tăng dần.Việc giảm trích lập dự phòng rủi ro sẽ rất rõ ràng 5 năm tới, lợi nhuận cũng sẽ tăng mạnh. Kế hoạch kinh doanh của BIDV 5 năm tới là tăng trưởng lợi nhuận 24-38%/năm. Hiện chúng tôi đang tập trung trích lập để đảm bảo tỷ lệ bao phủ nợ xấu 5 năm tới trên 130%”, ông Phan Đức Tú cho biết..
Hai tháng đầu năm 2021, tín dụng của BIDV giảm 0.87%, huy động vốn giảm 2,5%, tổng tài sản tăng 2,1%. Nguyên nhân của việc tín dụng và huy động vốn suy giảm là do ảnh hưởng của Covid 19 và yếu tố chu kỳ.
Mặc dù vậy, năm 2021, BIDV vẫn đặt mục tiêu tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng 10-12%, huy động vốn tăng trưởng dự kiến khoảng 12-15%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2020.
Về cơ sở giúp BIDV đặt kỳ vọng lợi nhuận đạt 13.000 tỷ đồng trong năm 2021, lãnh đạo ngân hàng dự kiến thu nhập ròng từ lãi tăng 19% nhờ kinh tế hồi phục, thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 14 - 16%; thu hồi nợ ngoại bảng đạt 8.000 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA dự kiến tăng từ 14% lên tối thiểu 16%.
Cổ đông chiến lược Keb Hana để ngỏ khả năng mua thêm cổ phần
ĐCĐHĐ BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và quý IV/2021.
![]() |
| Toàn cảnh ĐHCĐ thường niên BIDV năm 2021. |
Ngân hàng cũng chào bán thêm 8,5% vốn phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tương đương 8,5% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ông Tú cũng cho hay, để chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn, BIDV đã tiếp xúc với rất nhiều nhà đầu tư tiềm năng. "Đã có khá nhiều nhà đầu tư, quỹ đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của BIDV nhưng do dịch Covid-19 nên họ đang cân nhắc đầu tư", người đứng đầu ngân hàng nói.
Về việc cổ đông chiến lược KEB Hana Bank có tham gia chào mua cổ phần BIDV hay không, Chủ tịch Phan Đức Tú cho biết ngân hàng đã gửi kế hoạch tăng vốn tới KEB Hana Bank. Tuy vậy, trước đây, phía KEB Hana Bank có đồng ý rằng nếu BIDV phát hành thêm cổ phiếu thì họ sẽ chấp nhận giảm tỷ lệ sở hữu, dành cơ hội cho các nhà đầu tư khác. "Tuy nhiên hiện nay, chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định KEB Hana Bank có tham gia hay không", ông Tú cho hay.
ĐHĐCĐ BIDV sáng nay cũng thông qua kế hoạch chuyển đổi Chi nhánh BIDV Yangon tại Myanmar thành ngân hàng con. Tại thời điểm 31/12/2020, Chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản đạt khoảng 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt khoảng 23 triệu USD.
-
Vốn đắt, ngân hàng đau đầu vì chi phí lãi tăng cao -
Lợi nhuận 6 tháng của Nam A Bank tăng 25%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng mới -
Chứng khoán phiên 14/8: VN-Index giảm về 1.729 điểm -
VietinBank 6 tháng đầu năm 2026: Làm chủ năng lực chuyển đổi số, giữ đà tăng trưởng bền vững -
Doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng liên tục báo lỗ -
Lợi nhuận tín dụng tiêu dùng tăng, nợ xấu vẫn đáng lo -
Giá vàng hôm nay (14/8): Đứt chuỗi 4 phiên tăng giá, hơn 3 tỷ USD chảy ròng vào các quỹ ETF
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index


