
-
Nhà Triển lãm Việt Nam được vinh danh Giải Đồng “Đội ngũ xuất sắc nhất” tại EXPO 2025
-
Đến năm 2030, giảm ít nhất 20% trường học, bệnh viện và nhà hát công lập
-
Phường Cửa Nam, Hà Nội: Điểm sáng chuyển đổi số trong mô hình chính quyền hai cấp
-
Triển lãm quốc tế đầu tiên về chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam -
Kỹ năng an toàn khi bão đổ bộ
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 14 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa) với tinh thần quyết liệt, chủ động ở mức cao nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết.
![]() |
Hướng di chuyển của siêu bão số 9 Ragasa. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam. |
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía Đông.
Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 15 - 16 (167 - 201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Dự báo từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.
Tại Hà Nội, từ ngày 25 - 26/9 sẽ có mưa vừa đến rất to, kèm dông lốc; lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm. Ngày 25/9, gió mạnh dần lên cấp 4 - 5. Nguy cơ xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc được cảnh báo ở mức cao.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó theo các công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố.
Các đơn vị phải theo dõi sát diễn biến bão, kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
Trong đó, UBND các phường, xã cần rà soát phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm; bảo vệ an toàn cho người già, trẻ em, học sinh và đối tượng yếu thế.
Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn; tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát đi lại tại các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở nguy hiểm; hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ.
Tổng công ty Điện lực Hà Nội được giao phối hợp với Sở Công thương đảm bảo hạ tầng điện, ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng.
Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội xử lý kịp thời cây gãy đổ, bảo đảm giao thông thông suốt.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Hà Nội có trách nhiệm điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương triển khai ứng phó theo tình huống xấu nhất.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, các cấp, ngành phải “chủ động ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết”.

-
Khởi động chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” - Hành trình cảm xúc cùng Vietnam Airlines -
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký công điện về ứng phó siêu bão Ragasa -
Gần 170 cá nhân, 25 tập thể được vinh danh điển hình tiên tiến ngành Khoa học và Công nghệ -
Quảng Ninh: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI -
“Tea & Mother” hướng tới tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiếu số -
Việt Nam tăng tốc đào tạo nhân lực công nghệ cao -
Cả nước rà soát, tính toán biên chế công chức, viên chức đến năm 2031
-
Kết nối giao thương quốc tế, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam
-
Shark Trần Anh Vương: "Kho xưởng xây sẵn cho thuê - giải pháp mới tại thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh"
-
Vinh danh doanh nghiệp VBE500, VBW10 - Lan tỏa giá trị bền vững
-
Agentic AI: Nhân tố mới thay đổi cuộc chơi
-
Giải pháp chống cháy Saint-Gobain vừa hợp chuẩn, vừa xanh: Lợi thế "kép" cho công trình hiện đại
-
Giá bất động sản tại Cần Thơ tăng từ 10% - 40% trong ba năm