Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác
Kỳ Thành - 11/08/2020 17:57
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung
Ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc tiếp xúc với báo giới sau khi nhậm chức Chủ tịch UBND Thành phố năm 2015. Ảnh: Kỳ Thành

Quyết định số 1223/QĐ-TTg được Thủ tướng ký ngày 11/8 nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để "xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan trong một số vụ án theo quy định của pháp luật".

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định trên.

Cũng trong ngày 11/8, Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định đình chi sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh ngày 3/8/1967, quê quán tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương. Ông là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế.

Trước khi làm Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung kinh qua nhiều chức vụ ở Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung từng giữ chức Giám đốc Công an Thành phố sau khi được bổ nhiệm vào tháng 9/2012. Tháng 9/2013, ông Chung được thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Cuối năm 2015, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 và tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư