-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
![]() |
| Chủ tịch Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: P.V |
Ngày 23/12, VSIP tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi và trao Quyết định chủ trương chấp thuận đầu tư Dự án VSIP II của Thủ tướng Chính phủ cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.
Đến dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi và các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp…
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi đi vào hoạt động, Chủ tịch Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện rất có ý nghĩa.
Trên bình diện quốc gia, sự kiện này cho thấy trụ cột về hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Singapore phát triển rất tốt đẹp; là sự kiện làm dày thêm những sự kiện rất tốt đẹp trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Singapore.
Trên biện diện địa phương, sự kiện này đánh dấu thành công của một chủ trương kiên trì, theo hướng lấy công nghiệp làm mũi nhọn của nhiều thế hệ lãnh đạo Tỉnh ủy thành công; đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới, mang đến cơ hội rất tốt đẹp cho Quảng Ngãi trong thu hút các nhà đầu tư, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhà đầu tư của VSIP Quảng Ngãi. Ảnh: P.V |
Chủ tịch Võ Văn Thưởng nhớ lại: “10 năm về trước, ngay vị trí này, VSIP Quảng Ngãi là VSIP số 5 và là khu VSIP đầu tiên tại khu vực miền Trung được khởi công, với sự chứng kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Lúc bấy giờ, ai cũng tràn ngập niềm vui, niềm hy vọng rằng VSIP sẽ tạo ra cú hích phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi và những năm sau đó, niềm hy vọng từng bước được hiện thực hóa. Và 10 năm sau, chúng ta có mặt ở đây để thấy rằng, chủ trương ấy đã thực sự thành công, niềm hy vọng ấy đã thực sự trở thành hiện thực".
Theo Chủ tịch, việc trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án VSIP II (VSIP thứ 18, trong chuỗi các VSIP tại Việt Nam) đã mở ra chặng đường mới, để tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển.
Chủ tịch Võ Văn Thưởng có niềm hy vọng lớn lao hơn. Đó là, nếu 10 năm vừa qua, VSIP thu hút được 40 nhà đầu tư, với vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, thì hy vọng rằng, trong 10 năm tới, số lượng nhà đầu tư có thể tăng, thậm chí ít hơn nhưng vốn đầu tư sẽ lớn hơn, giá trị gia tăng của VSIP sẽ cao hơn.
![]() |
| Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi thức chúc mừng VSIP Quảng Ngãi tròn 10 năm tuổi. Ảnh: P.V |
Chủ tịch Võ Văn Thưởng bày tỏ đồng cảm với suy nghĩ lãnh đạo Chính phủ và các bạn Singapore, đó là khi bước vào giai đoạn mới, chúng ta nhìn VSIP không chỉ là công nghiệp mà còn là công nghiệp cao, có giá trị gia tăng cao, hướng về đổi mới sáng tạo, với công nghệ cao... “Có như vậy, chúng ta mới có VSIP phát triển hơn so với những VSIP đã có”, Chủ tịch chia sẻ.
Những năm qua, VSIP giải quyết việc làm cho khoảng 30 nghìn lao động, mang đến sự ổn định, an tâm của rất nhiều gia đình ở Quảng Ngãi. Chủ tịch Nước mong muốn, 10 năm tới tới, với VSIP II và định hướng tầm nhìn về công nghệ, thì số lượng lao động có thể ít đi, nhưng thu nhập của người lao động cao hơn.
“10 năm trước, khi đón VSIP về, tôi có nói với các nhà đầu tư rằng, thành công nhà đầu tư là thành công của tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng nếu các nhà đầu tư không thành công hoặc thất bại, thì tôi đó là không thành công hoặc thất bại trong điều hành chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Chủ tịch Võ Văn Thưởng chia sẻ.
Chủ tịchVõ Văn Thưởng cũng mong muốn các cấp từ Trung ương đến địa phương cần coi trọng việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, để làm sao mỗi nhà đầu tư đến Việt Nam nói chung, đến Quảng Ngãi nói riêng cảm thấy an tâm với môi trường đầu tư, để tiếp tục đầu tư phát triển, mang lại những giá trị cao hơn, góp phần tích cực, thể hiện hóa khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phối hợp thực hiện. Đó là phấn đấu đến 2045, nước ta trở thành là nước phát triển, có thu nhập cao.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan



