Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Lệ Thúy (KTĐT) - 20/05/2019 09:46
 
Sáng 20/5, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận để góp phần vào thành công của kỳ họp.
 Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Phòng họp Diên Hồng
Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Phòng họp Diên Hồng
Bắt đầu từ 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.
Thay mặt UBTV Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các vị đại biểu đã đến dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
Điểm những vấn đề nổi bật của quốc tế và trong nước ảnh hưởng đến đất nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm về kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, hội nhập quốc tế, an ninh quốc phòng,...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh những nhiệm vụ nặng nề trước mắt đòi hỏi toàn thể hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải nêu cao tinh thần đoàn kết, biến thách thức thành hành động để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Nêu những nội dung cơ bản của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận để góp phần vào thành công của kỳ họp.
Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.
Phân công chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 20/5/2019, bế mạc ngày 14/6/2019), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư